Bài học kinh nghiệm từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Quảng Ngãi

Để triển khai hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Qua đó, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Những mái nhà kiên cố được dựng lên là nơi bắt đầu cho hành trình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống của người dân.
Những mái nhà kiên cố được dựng lên là nơi bắt đầu cho hành trình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống của người dân.

Nhiều cách làm hay

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được phát động đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh, huy động hiệu quả nguồn lực từ xã hội hóa và cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

Nhờ vậy, đến ngày 20/6 (đối với tỉnh Quảng Ngãi cũ) và ngày 24/6 (đối với tỉnh Kon Tum cũ) đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, với 9.071 nhà, gồm: xây mới 6.369 nhà, sửa chữa 2.702 nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, xây mới 2.834 nhà, sửa chữa 1.329 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngoài việc tỉnh ban hành mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với từng vùng miền, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, các địa phương, đơn vị, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh còn có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

ndo_br_gen-h-2.jpg
Công an xã Ba Tô (tỉnh Quảng Ngãi) giúp người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh ra quân hơn 115 đội hình thanh niên tình nguyện; vận động từ nguồn xã hội hóa và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây mới và sửa chữa 21 ngôi nhà, với tổng kinh phí hơn 888 triệu đồng, tham gia hỗ trợ 5.164 ngôi nhà với 47.610 ngày công, vận chuyển vật liệu, vệ sinh công trình.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 18 tổ công tác với 90 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 8 nhà đồng đội, 19 nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ 293 triệu đồng; chỉ đạo lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia hỗ trợ tháo dỡ, san nền, vận chuyển vật liệu và xây dựng, sửa chữa nhà ở 4.853 người tham gia với 226.257 ngày công.

Ngoài ra, nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò của lực lượng xung kích, tình nguyện, thành lập Đội xung kích/Tổ dân vận, thành lập đội thợ 0 đồng mang ý nghĩa nhân văn tình đoàn kết, tính cộng đồng của người dân để hỗ trợ luân phiên sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân.

ndo_br_4-7105.jpg
Niềm vui của người nghèo Quảng Ngãi trong ngôi nhà mới.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát các xã trên địa bàn tỉnh chủ động làm việc trực tiếp với các chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng cung cấp vật liệu xây dựng đầy đủ, kịp thời, chất lượng, giá cả sát với giá thị trường, tránh tình trạng cung cấp vật liệu kém chất lượng, đẩy giá vật liệu lên cao làm phát sinh chi phí; làm việc trực tiếp với thợ xây nhà trong việc đảm bảo về tiến độ, chất lượng, an toàn, bền vững của công trình; thường xuyên kiểm tra, giám sát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giám sát chặt chẽ việc giải ngân kinh phí, nhằm tránh trường hợp người dân làm thất thoát tiền hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Đồng thời, vận động nhân dân hoán đổi ngày công trong thực hiện; thi công đến đâu dứt điểm đến đó không để tình trạng kéo dài thời gian làm phát sinh chi phí; huy động nhân dân tập trung nhân lực hoàn thành từng căn nhà, linh hoạt bố trí nhân công phù hợp với từng giai đoạn thi công. Vì vậy, các căn nhà được hoàn thiện nhanh chóng, chất lượng đạt yêu cầu và sớm đưa công trình vào sử dụng.

ndo_br_gen-h-z6888892074997-60c51b5dbe5487bffda813edd73c473e.jpg
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo ở xã biên giới Ia Tơi.

“Kết quả đạt được trong việc triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Quảng Ngãi không chỉ cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo mà còn góp phần thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc khẳng định.

Nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc, thông qua việc triển khai hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Quảng Ngãi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích.

Thứ nhất, phải xác định thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, người có công là một trong những chính sách ưu tiên trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Coi trọng công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ được thụ hưởng chính sách hiểu, nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả mang lại từ chương trình, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tháng cao điểm “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh, xã hội của tỉnh; vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở.

ndo_br_nha-ba-to.jpg
Việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Quảng Ngãi không chỉ cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nghèo mà còn góp phần thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thứ hai, thực hiện hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần tương thân, tương ái lá lành đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau, mọi người chung tay đóng góp sức người, sức của hỗ trợ, giúp đỡ những hộ khó khăn về nhà ở có được căn nhà chắc chắn, an toàn để an cư, lạc nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Thứ ba, công tác rà soát, bình xét, phê duyệt đối tượng thụ hưởng phải thực hiện đúng đối tượng, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch từ thôn, làng, tránh tạo dư luận không tốt, đơn thư phản ánh trong nhân dân. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện.

Thứ tư, Ban Chỉ đạo các cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, đề xuất phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

ndo_br_img-9189.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng Ngãi tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chủ trương, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Thứ sáu, các cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động, quyết liệt trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến mục đích sử dụng đất ở, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ.

ndo_br_gen-h-z6723747889068-0e107a56ccdac9a73f2b88912c7ab69c.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng góp, hỗ trợ kinh phí trong thực hiện phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025, trong đó có Báo Nhân Dân với kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng.

Thứ bảy, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cấp xã, vận động sự tham gia của cộng đồng, thôn bản và các hộ gia đình được hỗ trợ, thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công công trình và kiểm tra, giám sát sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Thứ tám, đẩy mạnh việc vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ tích cực về kinh phí, vật tư, vật liệu để thực hiện chương trình.

Đồng thời, chỉ đạo quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí đã được bố trí theo đúng quy định. Phát huy cao sự tham gia trực tiếp của các lực lượng vũ trang như công an, quân đội, dân quân tự vệ, các đoàn viên, hội viên, thanh niên của các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong quá trình thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.