Nước sôi lửa bỏng

Những bóng ma của bạo lực, khủng hoảng và dịch bệnh đẩy nhiều quốc gia, dân tộc vào cảnh “nước sôi lửa bỏng”, bất chấp người dân và các chính phủ đã kề vai sát cánh để tranh đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh đó, “toàn thế giới liên hiệp lại” là cách duy nhất để cùng hóa giải khó khăn, vượt qua thách thức.

Nước sôi lửa bỏng

1 Các nước trên thế giới trong tuần qua đã đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. NATO vừa cho biết: Tổ chức này sẽ triển khai máy bay do thám AWACS tại Xy-ri (Syria), chính thức tham gia liên minh quốc tế chống IS hiện quy tụ hơn 60 quốc gia. Trước đó, toàn bộ 28 thành viên của NATO đều tham gia liên quân chống IS, nhưng với tư cách các quốc gia độc lập. Cam kết của NATO sẽ giúp tăng cường chiến dịch không kích chống IS ở Xy-ri.

Trong khi đó, A-rập Xê-út (Saudi Arabia) cũng xác nhận sẽ điều máy bay chiến đấu tới Thổ Nhĩ Kỳ - nước thành viên thuộc NATO - để tham gia cuộc chiến chống IS. Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch đệ trình Quốc hội Mỹ chiến lược mới chống IS theo một dự luật về chính sách quốc phòng được Tổng thống B.Ô-ba-ma (B.Obama) ký ban hành tháng 11-2015. Theo đó, chính quyền Oa-sinh-tơn (Washington) trong tháng 2-2016 phải đệ trình Quốc hội một chiến lược mới nhằm đánh bại IS. Lo ngại nguy cơ khủng bố tiếp tục gia tăng, In-đô-nêxi-a (Indonesia) và Tuy-ni-di (Tunisia) vừa bắt giữ nhiều phần tử thánh chiến âm mưu tiến công sân bay và các mục tiêu khác tại hai nước này.

2 Sự lây lan nhanh chóng của vi-rút Zika trên toàn thế giới đang gây lo ngại khiến nhiều quốc gia phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp chống lại sự lây lan của loại vi-rút gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh này. Nhiều nước đã tổ chức họp cấp quốc gia, quyết định kiểm soát chặt chẽ khách du lịch và hàng hóa nhằm phòng ngừa sự xâm nhập của vi-rút Zika. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) yêu cầu sân bay các quốc gia tăng cường các biện pháp nhằm chặn đứng sự sinh sôi của muỗi Aedes mang vi-rút Zika. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 22 và 23-2 tới tại Bra-xin (Brazil) để bàn các biện pháp giám sát véc-tơ gây bệnh bằng ứng dụng năng lượng nguyên tử. Hiện có gần 35 nước, trong đó có 26 quốc gia châu Mỹ bị ảnh hưởng bởi vi-rút Zika.

Bra-xin, nước đang bị ảnh hưởng nặng nhất của vi-rút Zika, đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên với Mỹ về nghiên cứu và điều chế vắc-xin phòng Zika. Dự kiến trong hai năm tới, vắc-xin phòng, chống loại vi-rút nguy hiểm này sẽ ra đời. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, đã có luồng dư luận hoài nghi chính việc sử dụng nguồn nước nhiễm hóa chất pyriproxyfen có trong thuốc trừ sâu là nguyên nhân gây teo não trẻ em, chứ không phải vi-rút Zika. Nếu giả thuyết này được khoa học chứng minh, thế giới sẽ còn cần phải có những phương án xử lý khác, cụ thể và hợp lý hơn.

3 Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định áp dụng chính sách lãi suất âm lần đầu tiên, nhằm nỗ lực chống giảm phát trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đang đối mặt với nguy cơ suy thoái và kinh tế toàn cầu bất ổn. Theo chính sách mới, lãi suất hằng năm được ấn định ở mức -0,1% đối với một số tài khoản do các thể chế tài chính nắm giữ ở BOJ nhằm khuyến khích đưa lượng tiền này trở lại nền kinh tế thông qua chi tiêu hoặc tái đầu tư.

Bộ trưởng Tài chính Ta-rô A-xô (Taro Aso) cho rằng, chính sách mới sẽ tác động tích cực tới tiêu dùng và đầu tư, đem lại những thay đổi trong cách quản lý quỹ (vốn đang theo một chiều là tiền gửi và tiết kiệm) sang hướng sử dụng tiền để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng A-xô cho biết cần có thời gian mới thấy được hiệu quả của biện pháp lãi suất âm với kỳ vọng giúp củng cố một chu kỳ tích cực của nền kinh tế thông qua tăng lương và tạo việc làm.

4 Để đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng giữa các băng đảng ma-phi-a tại I-ta-li-a (Italy), Chính phủ nước này đã quyết định điều động 250 binh lính đến thành phố Na-pô-li (Naples). Tình hình an ninh trật tự ở Na-pôli đã xấu đi rõ rệt, khi cuộc chiến giữa các băng đảng tội phạm nhằm giành giật địa bàn buôn bán ma túy đã dẫn đến hàng loạt các vụ thanh toán lẫn nhau. Từ đầu năm đến nay đã có 10 người thiệt mạng trong các vụ đọ súng trên đường phố Na-pô-li và hàng chục vụ đụng độ nhỏ có vũ trang khác.

Tại Na-pô-li và các vùng phụ cận, có 110 băng đảng tội phạm đang hoạt động, với gần 5.000 thành viên, chủ yếu là thanh thiếu niên. Bộ trưởng Nội vụ I-ta-li-a A.An-pha-nô (A.Alfano) nhấn mạnh: Với quyết định trên, chính quyền nước này mong muốn cải thiện tình hình an ninh ở Na-pô-li, tạo thêm niềm tin của người dân đối với các cơ quan nhà nước.