MV có phần đọc lời giới thiệu của NSƯT Lê Chức; chuyển thể cải lương: Nguyên Phương; âm nhạc: Võ Thanh Liêm; video: Trần Phú. MV phiên bản miền nam với sự tham gia của NSƯT Mỹ Hằng, nghệ sĩ Điền Trung, Lệ Trinh, Nam Thanh Phong. Còn MV phiên bản miền bắc có NSND Thanh Hương, các NSƯT Hoàng Tùng, Thu Trang.
NSƯT Lê Chức chia sẻ, “Chống dịch như chống giặc”, đã có bao lực lượng xung phong vào tuyến đầu, như bác sĩ, quân đội, công an… Vậy nghệ sĩ, anh là ai và anh thể hiện trách nhiệm công dân như thế nào trong “cuộc chiến” này? Ngoài ủng hộ tiền bạc, hàng hóa thì nghệ sĩ phải đóng góp bằng tài năng nghệ thuật của mình. Bước vào tuổi 75, đại dịch Covid-19 là hiện thực sinh động thôi thúc ông cầm bút “Nói như nhà thơ Xuân Quỳnh - “Thơ là tiếng nói của tia chớp” thì xúc cảm trong tôi là một dạng ion điện và hiện thực trong cuộc sống là một ion điện khác. Một khi bản thân ion trong tôi và ion mà tôi được nhìn/nghe thấy nhận được đủ lượng điện để va vào nhau thì ngay lập tức bài thơ ra đời”, NSƯT Lê Chức bộc bạch.
Và cũng với một khí thế khẩn trương như vậy, NSƯT Lê Nguyên Đạt đã quyết định dàn dựng MV phiên bản miền nam trong năm ngày, từ khâu nhận bài, chuyển bài, viết kịch bản, quay, sản xuất… và nghệ sĩ trẻ Nguyên Phương được giao nhiệm vụ chuyển thể thành bài ca tân cổ cải lương trong một ngày đêm. Nguyên Phương cho biết, anh còn gặp khó vì phải làm sao để bài hát phù hợp ngữ cảnh của từng đoạn thơ cũng như truyền tải được ý thơ của tác giả. Bởi gần như đây không đơn thuần là bài tân cổ mà nó có câu chuyện - một câu chuyện thời sự đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ.
Lý giải việc chọn cải lương làm phương tiện truyền tải, NSƯT Lê Nguyên Đạt cho rằng, đại dịch khiến các nghệ sĩ không thể biểu diễn trực tiếp trên những sân khấu lớn nhưng vào thời đại 4.0 thì việc ra một MV rồi phát trên mạng xã hội có thể có sức lan tỏa lớn hơn. Về việc có hai tốp nghệ sĩ cải lương ở hai miền tham gia, NSƯT Hoàng Tùng (thành viên trong tốp nghệ sĩ miền bắc) nhấn mạnh, dù có là nghệ sĩ miền nào thì cuối cùng cũng chỉ đọng lại cụm từ “cải lương Việt Nam”, cùng mong muốn sân khấu cải lương nước nhà sẽ ngày càng sáng, đẹp hơn. NSƯT Lê Chức nhận xét, mỗi MV lại có một sắc điệu và sự truyền cảm thẩm mỹ hay riêng nhưng cảm giác ở phiên bản miền nam tính truyền cảm nhiều hơn, còn miền bắc tính truyền lửa nhiều hơn. Ông cũng khẳng định, MV có sức lan tỏa bởi đề tài, trách nhiệm công dân và chất lượng nghệ thuật của mỗi giọng ca. Chính trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ đã tạo nên sự rung cảm vừa mang tính chất nghề nghiệp vừa mang tính chất xã hội. Sự kết hợp của các nghệ sĩ hai miền đã tạo nên khí thế và tình yêu dân tộc trước những khó khăn thử thách.