Triển lãm phản ánh những tìm tòi mới trong thực hành mỹ thuật của đội ngũ giảng viên. Đó không chỉ là hoạt động chuyên môn của nhà trường mà còn mở ra một không gian sáng tạo của hình và nét được công chúng yêu nghệ thuật ở Hà Nội chờ đợi.
Năm nay, triển lãm mang tên “Tháng Tư”, từ ngày 10 đến 19/4, với 41 tác phẩm đa dạng về loại hình: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt; và chất liệu: Sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, chất liệu tổng hợp… Một trong những điểm nhấn quan trọng là sự hiện diện nổi bật của chất liệu sơn mài, đây cũng là thế mạnh đào tạo đặc thù của nhà trường. Các nghệ sĩ giảng viên đã chủ động mở rộng giới hạn biểu đạt của sơn mài theo hướng đương đại. Ở nhiều tác phẩm, các tác giả khai thác triệt để đặc tính chồng lớp, mài lộ và độ ánh xạ của vật liệu để kiến tạo không gian thị giác đa tầng.
Bên cạnh đó, một mảng đề tài đáng chú ý là những sáng tác liên quan đến biểu tượng con giáp của năm, với đa dạng cách tiếp cận, góp phần làm mới một đề tài quen thuộc, đồng thời cho thấy khả năng biến hóa của các nghệ sĩ trong việc kết nối truyền thống với ngôn ngữ tạo hình hiện đại.