Nhiệm vụ mới của bà Jacinda Ardern

Là Thủ tướng đương nhiệm của New Zealand, song bà Jacinda Ardern (trong ảnh) đang “kiêm nhiệm” một nhiệm vụ đặc biệt khác, đó là làm mẹ. Dù cả hai trọng trách đều khó khăn song bà Ardern vẫn tin tưởng sẽ hoàn thành tốt mọi công việc.

Ảnh: NBC NEWS
Ảnh: NBC NEWS

Nữ Thủ tướng Ardern và người bạn đời Clarke Gayford đã chào đón bé gái đầu lòng, nặng 3,31 kg, tại Bệnh viện Auckland. Thông báo trên tài khoản mạng xã hội Instagram, nữ Thủ tướng chia sẻ: “Chào mừng con gái đến với ngôi nhà nhỏ của chúng ta”, đồng thời cho biết sức khỏe của bà rất tốt. Ông Clarke Gayford, người dẫn chương trình phim tài liệu, dự định tạm ngưng công việc để ở nhà chăm sóc gia đình.

Trước đó, nữ Thủ tướng thông báo việc mình mang thai vào tháng 1 vừa qua. Thông tin về việc bà Ardern mang thai và sinh em bé đã “gây sốt” cho giới truyền thông và người dân New Zealand. Người dân cũng hòa chung không khí rộn rã bằng việc thi nhau dự đoán giới tính và tên của đứa trẻ, còn báo giới tập trung đông đảo trước cổng bệnh viện Auckland để chờ đón những thông tin đầu tiên sau khi bà Ardern sinh con.

Theo ABC, Phó Thủ tướng Winston Peters sẽ là Thủ tướng tạm quyền và điều hành công việc trong sáu tuần bà Ardern nghỉ thai sản. Ông Peters đã bắt đầu đảm trách một số công việc thường ngày của bà Ardern thời gian qua, gồm cả các cuộc họp Chính phủ ở Thủ đô Wellington. Trong thời gian nghỉ thai sản, bà Ardern sẽ ở tại quê nhà Auckland. Nữ Thủ tướng khẳng định công việc sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều do bà luôn giữ liên lạc thường xuyên với ông Peters và vẫn tham gia góp ý vào các quyết sách lớn.

Bà Ardern, 37 tuổi, đắc cử Thủ tướng vào tháng 10-2017. Bà trở thành nữ Thủ tướng thứ ba của New Zealand và là nhà lãnh đạo trẻ nhất chính phủ trong hơn 150 năm qua ở nước này. Bà được bầu làm Chủ tịch Công đảng từ ngày 1-8-2017. Trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 cùng năm, dưới sự lãnh đạo của bà, Công đảng đã giành chiến thắng lần đầu trong 12 năm qua trước đảng truyền thống là đảng Quốc gia. Chiến thắng này cũng giúp bà thành lập chính phủ liên minh và trở thành Thủ tướng New Zealand.

Sự nổi lên của bà Ardern trên chính trường New Zealand được ví như sự thay đổi lãnh đạo mang tính thế hệ, tương tự ở Canada hay Pháp. Trong suốt chiến dịch tranh cử, bà tập trung hướng đến thế hệ trẻ với các chính sách về trợ cấp giáo dục, nhà ở và môi trường.

Kế hoạch lập gia đình và sinh con của nữ Thủ tướng từng gây tranh luận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2017, khi một người dẫn chương trình truyền hình nêu vấn đề cử tri có quyền được biết kế hoạch này trước khi họ bỏ phiếu. Khi đó, bà Ardern cho rằng việc mang thai và nuôi con không nên là điều gây trở ngại cho phụ nữ tại nơi làm việc.

Phát biểu ý kiến trước báo chí sau khi thông báo việc mang thai, Thủ tướng Ardern nói: “Tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên làm nhiều việc một lúc. Trước tôi có những phụ nữ đã làm được rất tốt. Tôi hết sức nghiêm túc về vai trò Thủ tướng và sẽ cùng Phó Thủ tướng trao đổi công việc trong thời gian tôi tạm nghỉ”.

Bà Jacinda Ardern không phải là nữ Thủ tướng đầu tiên sinh con khi đang lãnh đạo đất nước. Trước đó, cố Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto cũng đã sinh con khi đang tại nhiệm vào năm 1990. Năm 2017, Chủ tịch Quốc hội New Zealand, ông Trevor Mallard đã thu hút sự chú ý đối với dư luận nước này khi bế đứa con ba tháng tuổi của một nghị sĩ Quốc hội trong lúc điều hành phiên tranh luận về việc trả lương cho kỳ nghỉ thai sản tại Quốc hội nước này. Hình ảnh đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người dân, đặc biệt là phụ nữ. Do đó, với việc sinh con khi đang là người đứng đầu Chính phủ, bà Ardern đã mang lại một hình ảnh tươi mới cho các nhà lãnh đạo New Zealand, đồng thời phát đi thông điệp mạnh mẽ về nữ quyền.