Liên kết vành đai di sản
Từ góc nhìn này, nhiều chuyên gia cho rằng điều Bắc Trung Bộ cần không phải là bổ sung thêm sản phẩm du lịch, mà là một định vị đủ mạnh để kết nối những giá trị riêng lẻ thành một hành trình xuyên suốt.
Nghịch lý nằm ở chỗ, Bắc Trung Bộ không thiếu tài nguyên mà thiếu sự kết nối. Mỗi địa phương đều đang xây dựng thương hiệu riêng nhưng chưa hình thành được một hành trình đủ dài để giữ chân du khách. Vì vậy, thay vì cạnh tranh nội vùng, các tỉnh cần chuyển sang tư duy cùng tạo ra một sản phẩm du lịch chung mang tên Bắc Trung Bộ.
Một trong những hướng đi được đề xuất là xây dựng hình ảnh khu vực như một “vành đai di sản và lịch sử Việt Nam”. Trên hành trình đó, du khách có thể khám phá chiều sâu văn hóa và lịch sử dân tộc thông qua các điểm đến tiêu biểu như Cố đô Huế, Thành Nhà Hồ, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An hay các di tích lịch sử tại Quảng Trị. Đây không chỉ là những chuyến tham quan đơn thuần mà còn là hành trình trải nghiệm những giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc của Việt Nam.
Bên cạnh đó, khu vực cũng có thể phát triển theo mô hình “hành lang văn hóa - biển - di sản”, kết hợp du lịch văn hóa với nghỉ dưỡng biển, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm địa phương. Cách tiếp cận này không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp dịch vụ phát triển.
Giải quyết câu chuyện mùa vụ
Tại tọa đàm “Kết nối để thúc đẩy phát triển du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ mùa thấp điểm”, hoạt động du lịch Bắc Trung Bộ được nhìn nhận: vẫn phụ thuộc nhiều vào du lịch biển mùa hè. Khi bước sang mùa đông, lượng khách thường sụt giảm mạnh.
Để khắc phục tình trạng này, các chuyên gia cho rằng cần có sự thay đổi mạnh mẽ, liên kết vùng phải trở thành động lực trung tâm. Ông Trần Quốc Lâm, Phó Chủ tịch VAFIE, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, đề xuất xây dựng thương hiệu chung cho mùa du lịch thấp điểm của Bắc Trung Bộ, đồng thời tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội quy mô vùng nhằm tạo thêm lý do để du khách đến và trải nghiệm trong suốt cả năm.
Những mục tiêu này đang có cơ sở thuận lợi để hiện thực hóa khi hệ thống cao tốc Bắc - Nam ngày càng hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương. Các sân bay như Phú Bài và Vinh liên tục mở rộng kết nối, trong khi Hành lang kinh tế Đông - Tây mở ra cơ hội thu hút khách từ Lào, Thái Lan và các nước trong khu vực. Bài toán của Bắc Trung Bộ không còn là tạo thêm điểm đến mới, mà là biến toàn bộ vùng đất này thành một điểm đến thống nhất. Khi đó, di sản, biển, văn hóa và lịch sử sẽ không còn là những tài nguyên đứng riêng lẻ mà trở thành một chuỗi trải nghiệm liên hoàn đủ sức cạnh tranh với các trung tâm du lịch lớn trong khu vực.
Mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác quốc tế
Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham), để gia tăng sức hút đối với khách quốc tế, các địa phương cần phát triển các tour tuyến liên hoàn giữa các tỉnh. Đồng thời, việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành lớn trên thị trường quốc tế sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận các dòng khách tiềm năng.