Học viên chỉ biết kêu trời
Vừa đóng 4,5 triệu đồng tiền học bằng lái ô-tô hạng B2 (xe ô-tô chở người đến chín chỗ ngồi), anh Phạm Khánh Duy (ngụ quận 8) không ngờ mình trở thành nạn nhân của một trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe mạo danh.
Khi đóng tiền học tại Trung tâm dạy nghề đào tạo lái xe Thiên Tâm (địa chỉ 179A Phạm Hùng, phường 4, quận 8), anh Duy vẫn nhận phiếu thu đầy đủ. Theo kế hoạch, sau khi học xong sẽ thi sát hạch, thế nhưng, anh chờ mãi... Khi đến trung tâm hỏi thì nơi này đã đóng cửa. “Không chỉ tôi mà có hàng trăm người cũng bị lừa mà không hề hay biết”, anh Duy buồn rầu.
Từng là nạn nhân của một cơ sở đào tạo sát hạch lái xe nhái, anh Lâm Chí Hùng (ngụ quận 9) cho biết, hiện nay, các trung tâm, cơ sở đào tạo sát hạch lái xe giả có nhiều chiêu quảng cáo, dụ dỗ người dân đăng ký học như: mức học phí thấp, ưu đãi, thủ tục đăng ký nhanh gọn, thời gian học và thi lấy bằng nhanh… “Các trung tâm, cơ sở đó vẫn hoạt động bình thường cho đến khi có nhiều người sập bẫy thì đóng cửa, hoặc chuyển địa điểm với một tên mới để hoạt động”, anh Hùng ngán ngẩm.
Trước đó, vào đầu tháng 11, gần trăm người kéo đến Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Thiên Tâm (quận 8) để đòi lại tiền vì chờ mãi không được dự thi. Người dân đã đóng tiền thi bằng lái ô-tô khoảng 6,5 triệu đồng để học lái xe tại trung tâm này, nhưng chờ mãi chẳng được thi nên bức xúc kéo đến thì địa chỉ giả mạo này đã đóng cửa trước đó. Vào đầu tháng 12, tình trạng giả mạo trên lại tiếp tục nóng lên khi hàng chục người lại kéo lên văn phòng tuyển sinh đào tạo sát hạch lái xe mạo danh tại số 80 Quốc lộ 1K (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) để đòi lại tiền đã đóng trước đó. Nhiều người đã đóng tới 10 triệu đồng để học và thi. Họ tá hỏa khi văn phòng này đóng cửa đã nhiều ngày.
Theo lãnh đạo phường, văn phòng này do ông Võ Văn Hạt Tùng làm chủ. Tới đầu tháng 11, phường đã tiếp nhận gần 80 học viên tới trình báo, với số tiền nộp học hơn 665 triệu đồng. Thế nhưng đến nay, nhiều học viên vẫn tiếp tục đóng tiền và hy vọng mình sẽ được thi ở… Trung tâm đào tạo lái xe Trường ĐH An ninh nhân dân như văn phòng này quảng cáo.
Theo Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh, hầu như văn phòng ghi danh đều lấy tên giống, hoặc gần giống với một trung tâm đào tạo và gắn vào đó là các văn phòng, công ty tư nhân… nhằm đánh lừa người dân. Đồng thời, các văn phòng giả mạo đưa ra một mức học phí hấp dẫn. Thế nhưng, khi học viên đăng ký học, sẽ xuất hiện một số khoản phát sinh và học viên cũng không được ký hợp đồng đào tạo với đơn vị này. Phần lớn các đơn vị này sẽ đẩy học viên qua một đơn vị khác, hoặc ôm tiền bỏ trốn.
Các công ty này lách luật để hoạt động trong lĩnh vực đào tạo lái xe khi chưa có giấy phép đào tạo lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cần lưu ý rằng, hiện chưa có các quy định để quản lý và xử lý các địa điểm, phòng ghi danh giả mạo tên các cơ sở đào tạo lái xe, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý. Theo ông Ngô Đình Quang, Trưởng Phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (Sở GTVT TP Hồ Chí Minh) cho hay, qua kiểm tra, rà soát toàn bộ trung tâm, văn phòng đào tạo và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố, không có cơ sở nào có tên Thiên Tâm tại địa chỉ trên. Thực tế, Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Thiên Tâm đang hoạt động ở xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và chỉ có văn phòng tuyển sinh ở đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). Còn Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường ĐH An ninh nhân dân khẳng định trung tâm này không đặt văn phòng đại diện, phòng ghi danh, không liên kết với bất cứ cơ sở nào khác.
Không dễ xử lý
Liên quan đến vụ lừa tiền của người dân tại phòng ghi danh giả mạo tại quận 8 vừa qua, CSĐT Công an quận 8 vừa thông tin, ngày 5-8 đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về Trung tâm Dạy nghề đào tạo lái xe Thiên Tâm (địa chỉ 179A, Phạm Hùng, phường 4, quận 8) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các học viên do Công an phường 4 chuyển. Qua xác minh, được biết trung tâm này do các ông VVHT, NTA, ĐĐC đồng thành lập, hoạt động từ tháng 11-2017 đến tháng 9-2018 nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quá trình làm việc, ông VVHT đã cam kết sẽ làm hồ sơ để các học viên thi sát hạch hoặc hoàn trả lại tiền. Đến ngày 3-11, ông Tùng đã hoàn trả tiền cho 41 học viên với tổng số tiền là gần 60 triệu đồng. Nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm, là tranh chấp dân sự nên Công an quận 8 không tiếp nhận thụ lý.
Hiện Phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe chỉ quản lý 71 trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe có đăng ký với Sở GTVT thành phố. Để thông tin rõ ràng đến người dân tránh bị mắc lừa thì các trung tâm, văn phòng ghi danh này đều được cập nhật thường xuyên trên website của Sở GTVT. Đồng thời, website này cũng cập nhật luôn danh sách các văn phòng ghi danh giả mạo để người dân cảnh giác. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm phổ biến, cập nhật về công tác đào tạo sát hạch lái xe để người dân nắm rõ.
Sở GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Sở lập kế hoạch phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, kiểm tra một số địa điểm, phòng ghi danh giả mạo trên địa bàn, đồng thời, xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.
Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, để công tác xử lý hiệu quả, cần có sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đề nghị UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm hoạt động của các doanh nghiệp mở các địa điểm tư vấn tuyến sinh, đào tạo lái xe không phép. Đồng thời, tổng hợp danh sách địa điểm, phòng ghi danh giả mạo tên các cơ sở đào tạo lái xe, chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý nghiêm theo quy định.