Khu công nghiệp khởi sắc sau nhiều năm bỏ hoang

Sau hàng chục năm xây rào rồi bỏ đó, các khu công nghiệp (KCN) ở Ninh Thuận đã phát đi những tín hiệu khởi sắc khi nhiều nhà máy sản xuất của nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty TNHH Innoflow Ninh Thuận tạo ra được nhiều việc làm cho người dân địa phương.
Công ty TNHH Innoflow Ninh Thuận tạo ra được nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Thay nhà đầu tư yếu kém

Theo quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ninh Thuận thành lập bốn khu công nghiệp và bảy cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.830 ha. Hiện địa phương này đã có ba KCN đi vào hoạt động, gồm: KCN Du Long với diện tích 407 ha; KCN Thành Hải với diện tích là 58 ha; KCN Phước Nam giai đoạn 1 diện tích 51 ha. Tuy nhiên, ngoại trừ KCN Thành Hải do nhà nước đầu tư hạ tầng đã lấp đầy 100% thì hai KCN còn lại được xã hội hóa bằng nguồn vốn tư nhân lại phát triển khá gian truân. Năm 2020, kết luận Thanh tra Chính phủ số 1392 vào ngày 14/8/2020 đã nêu rõ: “Ninh Thuận còn tình trạng đầu tư hạ tầng tại KCN Du Long, Phước Nam chậm, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất”.

Cụ thể tại KCN Phước Nam, dù được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương từ năm 2006 và được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định thành lập năm 2008 nhưng phải đến lần thay đổi chủ đầu tư thứ ba giao cho Công ty cổ phần đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận, dự án mới bắt đầu được triển khai lại từ đầu. Hiện dự án đã thu hút được 14 nhà đầu tư thứ cấp, lấp đầy 26% diện tích giai đoạn 1.

Sau hơn 14 năm khởi công rồi tạm dừng, đến cuối năm 2021, KCN Du Long hơn 407 ha ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc đã đổi chủ mới là Công ty cổ phần Ðầu tư KCN Hoàng Thành Du Long. Sau khi tiếp nhận, nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thành cơ bản các hạng mục hạ tầng của giai đoạn 1 vào tháng 7/2022 và đón nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên là Công ty TNHH Innoflow Ninh Thuận (Hàn Quốc) ký hợp đồng thuê 4,74 ha đất xây dựng hai khu nhà xưởng lớn thuộc dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em, sau đó đi vào hoạt động giữa năm 2023, công suất 6 triệu sản phẩm/năm.

Ông Lưu Bảo Ngọc, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Innoflow Ninh Thuận cho biết: Hiện tại công ty đang giải quyết việc làm cho 2.100 công nhân viên lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/tháng. Trong tương lai, công ty sẽ xây nhà xưởng thứ ba và dự kiến sẽ tiếp tục tạo thêm khoảng 700-900 vị trí việc làm cho người dân địa phương. Trước kia tôi cũng phải xa quê ra tận KCN ở Bắc Giang tìm việc làm. Giờ được trở về nhà, công việc và cuộc sống cũng có nhiều thuận lợi.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Thông qua các chương trình quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp, Công ty cổ phần Ðầu tư khu công nghiệp Hoàng Thành Du Long cho biết đã phối hợp các bộ, ngành T.Ư tổ chức xúc tiến đầu tư với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Ðài Loan (Trung Quốc)… Tháng 2/2023, một công ty con của Công ty cổ phần Sản xuất và Ðầu tư Hoàng Thành Ðô Lương đã khởi công xây dựng Nhà máy May Hoàng Thành Ðô Lương với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 250 tỷ đồng). Theo kế hoạch, đến năm 2025, dự án này sẽ tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động tại Ninh Thuận. Từ tháng 5 - 8/2023, Công ty TNHH Sợi Ðà Lạt (Lâm Ðồng) và Công ty TNHH DONGLIM FUR (Hàn Quốc) cũng đã hoàn thành thủ tục pháp lý, dự kiến đến quý I/2024 sẽ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng tại KCN Du Long.

Giám đốc Công ty cổ phần Ðầu tư khu công nghiệp Hoàng Thành Du Long Thạch Anh Đức cho biết: Sau hơn một năm dự án đủ điều kiện đưa vào vận hành, chúng tôi đã thu hút được năm nhà đầu tư thứ cấp với tỷ lệ lấp đầy trên 10%. Đến thời điểm hiện tại, các vướng mắc trong triển khai đã gần như được tháo gỡ hết. Chỉ có duy nhất công tác xúc tiến đầu tư sẽ tiếp tục là một thử thách trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Thuận Sử Ðình Vinh cho biết, địa bàn tỉnh hiện có 18 dự án tại các khu công nghiệp Thành Hải, Phước Nam và Du Long đang hoạt động, với các ngành: chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản, nông sản xuất khẩu, may mặc… tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương với mức lương bình quân đầu người 7,5 triệu đồng/tháng.

Với mục tiêu thu hút nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy diện tích sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp, hằng tháng, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng đẩy nhanh tiến độ cũng như chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thu hút đầu tư.