Với 36 điểm trong tay và phong độ hiện tại, Hà Nội FC đã bỏ quá xa các đối thủ ở mùa giải này. Có thể nói Hà Nội FC đang ở thế “một mình một ngựa” về đích, bởi các đối thủ rất khó có đủ cơ hội để lật ngược tình thế ở lượt về V.League 2018.
Việc một đội bóng băng băng dẫn đầu tới mục tiêu vô địch, bỏ xa các đối thủ là hết sức bình thường ở mọi giải đấu. Thế nhưng với giải V.League, có lẽ đây là lần đầu người ta chứng kiến một đội bóng tỏ rõ quyết tâm giành ngôi vô địch bằng sự nỗ lực ở từng trận đấu. V.League là giải vô địch quốc gia nên sự cạnh tranh luôn rất khốc liệt. Tuy nhiên trong thời gian dài, giải đấu này bị méo mó bởi nạn dàn xếp tỷ số nên đội nào mạnh miệng tuyên bố mục tiêu giành chức vô địch V.League thường bị “quây”, nghĩa là các đội khác gặp đội bóng này sẽ đá “chết bỏ”. Trong bối cảnh phần lớn đội bóng đầu tư theo kiểu “ăn xổi”, chẳng hạn tìm cách nhập quốc tịch cho cầu thủ nước ngoài hơn là chịu khó đào tạo các lứa cầu thủ trẻ kế cận, thì dù có tuyên bố mục tiêu vô địch cũng khó mà đủ thực lực một khi đã bị các đối thủ để ý và “quây”.
Sở dĩ năm nay Hà Nội FC chẳng cần phải rón rén che giấu mục tiêu vô địch là vì đội bóng này đang gặt hái thành quả từ cách làm bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, với các tuyến trẻ có chất lượng cao, trình độ của cầu thủ trong nước không thua kém ngoại binh, có sự hòa hợp giữa cầu thủ trẻ và cựu binh. Đầu tư cho bóng đá tử tế chẳng những tốn tiền mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn vì mất nhiều thời gian, song nó bảo đảm một tương lai phát triển bền vững cho đội bóng. Đó chắc chắn là hướng đi duy nhất đúng cho không chỉ riêng đội Hà Nội FC, mà cho cả nền bóng đá nước nhà.