Những thành công bước đầu
Mỗi năm, trên thế giới có cả trăm Liên hoan phim quốc tế (LHPQT). Tính trung bình cứ vài ba ngày lại có một sự kiện gắn với cụm từ IFF (international film festival) được diễn ra. Nhưng không thể phủ nhận, những sự kiện điện ảnh này đã góp phần không nhỏ quảng bá, nâng cao vị thế của nước chủ nhà với bè bạn năm châu. Và mỗi quốc gia luôn cố gắng tạo ra một sân chơi điện ảnh thật sự uy tín và đẳng cấp, để có thể tự hào với thế giới như LHPQT Busan (Hàn Quốc), LHPQT Tokyo (Nhật), LHPQT Bangkok (Thái-lan) hay LHPQT Thượng Hải (Trung Quốc)… Đó cũng chính là cái đích mà HANIFF - được tổ chức định kỳ hai năm một lần, mạnh dạn hướng tới ngay từ những bước đi khởi đầu.
Nếu so với con số ít ỏi 68 bộ phim, mang 23 quốc tịch khác nhau góp mặt trong lần tổ chức đầu tiên thì HANIFF 2016 đã thu hút tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi xấp xỉ 550 tác phẩm (với trên 300 phim dài và hơn 200 phim ngắn) đăng ký tham dự. Có vẻ như uy tín của sự kiện điện ảnh này đã tiến được một bước dài.
Mở rộng hạng mục phim dự thi tới tất cả các nền điện ảnh trên thế giới (thay vì chỉ gói gọn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như ba kỳ trước) chính là nét mới đáng chú ý nhất của HANIFF lần này. Các tác phẩm tham dự đều được thẩm định qua hai Hội đồng (sơ tuyển và chung tuyển) để cuối cùng chọn ra 12 phim truyện dài (trong đó có hai phim Việt Nam) và 30 bộ phim ngắn (phim Việt Nam chiếm 1/3) vào danh sách chính thức tranh giải.
Ngày càng chuyên nghiệp
Vốn là một nhà phê bình điện ảnh uy tín trong khu vực, TS Ngô Phương Lan, Trưởng ban tổ chức HANIFF luôn quy tụ được những tên tuổi “trong mơ”, ở cả hai vai trò thành viên BGK cũng như khách mời “ngôi sao”. Chính vì thế, đầu tháng 11 này, khán giả Hà Nội sẽ có dịp gặp lại bộ đôi đình đám, đạo diễn Régis Wargnier và nữ minh tinh Catherine Deneuve đã làm nên Đông Dương- Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 65. Nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng Geraldine Chaplin - con gái “Vua hề” Charlie Chaplin, gương mặt khả ái Iza Calzado của điện ảnh Philippines… cũng sẽ góp mặt trên thảm đỏ HANIFF năm nay. Họ sẽ nối dài thêm danh sách những cái tên nổi tiếng đã từng đến với ngày hội điện ảnh non trẻ này, như các đạo diễn Philip Noyce, Eli Roth; nữ diễn viên Anna Mouglalis (Pháp), Taraned Alidoosti (Iran); Colleen Camp (Mỹ), Lozenra Izzo (Italia); các nam tài tử Ngô Ngạn Tổ và Châu Kiệt Luân, Cliff Curtis… của ba kỳ HANIFF trước đó.
Những hoạt động bên lề HANIFF cũng được Ban tổ chức chú trọng và ngày càng chuyên nghiệp hơn trong khâu tổ chức. Nếu lần đầu phải lỗi hẹn với Chợ dự án làm phimvì không kịp chuẩn bị thì HANIFF 2014 và 2016 đều có một “khu chợ” hoành tráng, với rất nhiều “sản phẩm” dự án đa dạng “xuất xứ” được chào bán. Dự án xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được tham dự những Chợ dự án tại các LHPQT hàng đầu như Cannes, Berlin… Trại sáng tác tài năng trẻ HANIFF (HANIFF Campus 2016)với ba lớp học dành cho 30 tài năng trẻ trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực sản xuất phim -đạo diễn và biên kịch. Ngoài ra, một cuộc hội thảo với chủ đề Hợp tác sản xuất phim trong các nước ASEAN, buổi tọa đàm Điện ảnh Ấn Độ hợp tác và phát triển nhằm giúp các nghệ sĩ trong nước học hỏi kinh nghiệm từ một cường quốc điện ảnh danh tiếng và Triển lãm Bối cảnh Việt Nam trong một số phim nước ngoàicũng là những hoạt động thiết thực, góp phần hướng tới cái đích, cũng chính là slogan của HANIFF 2016: “Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững”.
Không chỉ có vậy, trong khuôn khổ HANIFF 2016, công chúng yêu điện ảnh Hà thành sẽ được thưởng thức rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, dành được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá gần đây như Con trai của Saul(Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar 2016), Tôi Daniel Blake (Cành cọ Vàng tại LHPQT Cannes 2016, Thẩm vấn(Giải đặc biệt tại LHPQT Venice 2015), Giao lộ 48(Giải khán giả bình chọn tại LHPQT Berlin 2016)… Một chương trình phim Italia chọn lọc, với năm tác phẩm kinh điển, lừng danh thế giới của dòng phim tân hiện thực (Con đường, Rocco và những người anh em, Phép màu ở Milan, Tôi - họ và Lara, Caterina ở thành phố lớn)của những đạo diễn tài danh như Federico Fellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica... cùng năm bộ phim Ấn Độ nổi bật được sản xuất trong hai năm 2015 - 2016 (như Cinemawala, Cây cầu Sohra, Tìm kiếm, Thẩm vấn, Chúng ta tin vào lòng tham) cũng sẽ đến với khán giả trong dịp này.
| Điện ảnh Việt Nam “ra quân” hùng hậu tại HANIFF 2016 Ngoài hai phim truyện dài (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Trúng số)và 10 bộ phim ngắn (gồm ba phim hoạt hình Mèo trắng mèo mun, Những mặt phẳng, Bông hoa mặt trời; bốn phim tài liệu Người mẹ trên đỉnh Vài Thai, Khát vọng người, Vọng phu nơi đầu sóng, Dành tặng ông Điều; ba phim truyện ngắn Cá dọn bể, Ngày mai, Thành phố khác) tham gia tranh giải chính thức, điện ảnh Việt Nam còn có tác phẩm tham dự Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới (Cuộc đời của Yến), Chương trình Phim ASEAN (12 chòm sao: Vẽ đường cho hươu chạy) và Chùm phim Việt Nam đương đại (Nhà tiên tri, Bao giờ có yêu nhau, Yêu, Mỹ nhân, Trên đỉnh bình yên, Truy sát, Nữ đại gia, Người trở về, Cô hầu gái, Thầu Chín ở Xiêm, Quyên, Taxi - Em tên gì, Em là bà nội của anh, Chàng trai năm ấy, Tấm Cám - chuyện chưa kể). |