Gìn giữ nếp nhà

Noi gương người cha là đảng viên đầu tiên của xã Cộng Hòa (nay là phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), năm 2003 ông Nguyễn Thanh Bình cùng vợ thành lập Công ty TNHH Bình Khánh và 5 năm sau Chi bộ Công ty ra đời. Bề dày cống hiến và thành tích trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động vì cộng đồng của doanh nghiệp đã được ghi nhận qua hàng chục danh hiệu, bằng khen, giấy khen các cấp, các ngành tặng thưởng.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty TNHH Bình Khánh, ông Nguyễn Thanh Bình và bà Phạm Thị Khánh được tặng thưởng nhiều danh hiệu, cúp, bằng khen, giấy khen.
Công ty TNHH Bình Khánh, ông Nguyễn Thanh Bình và bà Phạm Thị Khánh được tặng thưởng nhiều danh hiệu, cúp, bằng khen, giấy khen.

Người đảng viên đầu tiên của xã Cộng Hòa

Sinh năm 1917, trong một gia đình làm nông nghèo ở Quỳnh Lâu,Yên Hưng, tỉnh Quảng Yên (nay là tỉnh Quảng Ninh), từ nhỏ cậu bé Nguyễn Phúc Tiến ham học, thông thạo chữ Nho. Dưới chế độ thực dân phong kiến, nhân dân chịu sưu cao, thuế nặng, nghèo đói triền miên, xóm làng tiêu điều xơ xác. Chứng kiến cảnh người dân bị áp bức bóc lột cùng cực, sống lầm than, người thanh niên Nguyễn Phúc Tiến sục sôi lòng yêu nước đã hăng hái hoạt động cách mạng, lấy tên là Nguyễn Tiến Oanh và được đứng trong tổ chức Thanh niên cứu quốc do Đảng lãnh đạo.

Những đóng góp, cống hiến của ông Oanh trong thời kỳ hoạt động cách mạng tại địa phương được nêu rõ trong cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Cộng Hòa. Đầu năm 1943, tổ chức Việt Minh ở Quỳnh Lâu được thành lập và hoạt động sôi nổi. Ngày 24/8/1945, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân thắng lợi ở Quảng Yên. Khi thực dân Pháp tiến công, đánh chiếm Quảng Yên và Yên Hưng năm 1947, tỉnh Quảng Yên và đặc khu Hòn Gai hợp nhất thành Liên tỉnh Quảng Hồng, chủ trương đưa cán bộ về các vùng địch tạm chiếm, bám đất, bám dân, phát động mạnh mẽ phong trào chiến tranh du kích, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện. Từ căn cứ trở lại địa phương để xây dựng phong trào, tại cuộc họp ở thôn Động Linh, xã Minh Thành, đồng chí Nguyễn Tiến Oanh được đồng chí Nguyễn Quảng, huyện ủy viên phụ trách khu Hà Bắc bàn bạc, hướng dẫn kinh nghiệm và phân công trách nhiệm xây dựng cơ sở ở Quỳnh Lâu. Được đồng chí Oanh vận động, giao nhiệm vụ, người thanh niên nhiệt huyết Phạm Mỏ hăng hái tham gia cách mạng, các đồng chí Nguyễn Văn Sính, Phạm Văn Hiển tích cực vận động các cụ lão thành, kỳ hào chức sắc trong làng, động viên nhắc nhở bà con không cộng tác với giặc, giúp sức cho kháng chiến, che giấu bảo vệ cán bộ về hoạt động.

Ngày 5/5/1947, đồng chí Nguyễn Tiến Oanh vinh dự được kết nạp vào Đảng tại chùa Hang, trở thành người đảng viên đầu tiên ở vùng tạm chiếm xã Cộng Hòa. Ngày 24/3/1949, chi bộ xã Cộng Hòa được thành lập, có 3 đảng viên chính thức người địa phương. Cán bộ, đảng viên ban ngày lánh vào rừng, ban đêm về tham gia hoạt động, mưu trí, dũng cảm tuyên truyền, tổ chức nhân dân đấu tranh chống lại kẻ thù. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, bà con phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó, đấu tranh bất khuất, kiên cường, đóng góp sức người sức của cho kháng chiến.

Trưởng thành từ hoạt động cách mạng, ông Nguyễn Tiến Oanh đảm nhiệm Trưởng ban Tổ chức, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Yên Hưng, sau đó ra Tỉnh ủy Quảng Ninh công tác tại Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Dân chính đảng. Cả cuộc đời, ông không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính” của người đảng viên.

Trọng ân nghĩa, thủy chung, ông Oanh luôn tưởng nhớ, tri ân những người đã giúp đỡ, che chở, cứu mạng trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Nghỉ hưu, ông tích cực cùng các nhân chứng thu thập tài liệu, làm chứng, đề xuất cơ quan chức năng xem xét truy tặng một số trường hợp hi sinh vì cách mạng là liệt sĩ, trong đó có Thượng tọa Thích Quang Tâm trụ trì chùa Vãng, đã mật báo kịp thời cho cán bộ Việt Minh đang họp bàn bí mật tại chùa rút lui an toàn, bị giặc Pháp giết hại ngày 8/2/1948.

Sống khảng khái, mẫu mực, thanh liêm, ông Oanh luôn chỉ bảo con cháu chăm chỉ làm ăn, “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, biết thương người nghèo khó. Tuổi cao sức yếu, ông vẫn nặng lòng với việc làng, việc họ, quy tụ con cháu xây dựng từ đường, dòng họ văn hóa. Ông bà đã đi xa, Huân chương kháng chiến Hạng ba Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng ông Oanh năm 1961 và bằng khen Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng bà Nguyễn Thị Đĩnh, vợ ông Oanh luôn được con cháu nâng niu, gìn giữ như lời nhắc nhở luôn giữ nếp nhà, sống sao cho xứng đáng với thế hệ cha ông.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Học nghề cơ khí chế tạo, khởi nghiệp từ mua bán phụ tùng lắp ráp xe công nông, rồi mua lại lò sản xuất ngói để sản xuất gạch, nhanh nhạy đón bắt xu hướng nhu cầu thị trường, năm 2003, ông Nguyễn Thanh Bình, con trai ông Oanh thành lập Công ty TNHH Bình Khánh chuyên san lấp mặt bằng - xây dựng hạ tầng kỹ thuật, vận tải bộ. Vạn sự khởi đầu nan, buổi đầu công ty đối mặt chồng chất khó khăn. Ông Bình cùng người vợ tào khang Phạm Thị Khánh năng động chèo lái cùng nhân viên công ty đồng cam cộng khổ xây dựng cơ nghiệp, dẫu không ít lần nếm trải thất bại. Công ty tăng trưởng ổn định, tạo dựng được chữ tín và ghi dấu ấn qua hàng loạt công trình, dự án lớn bảo đảm chất lượng, tiến độ. Giám đốc Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, có được thành công hôm nay từ lãnh đạo đến mỗi công nhân đều chung sức đồng lòng, tận tâm cống hiến với khẩu hiệu “thành công không tự mãn, thất bại không nản lòng”; sự ủng hộ, hỗ trợ của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các đối tác. Kề về ấn tượng hợp tác cùng Công ty TNHH Bình Khánh phục vụ nhà đầu tư thứ cấp trong bối cảnh áp lực tiến độ gắt gao, ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị Amata Hạ Long nhấn mạnh: chính sự tận tâm đồng hành hỗ trợ hồ sơ thủ tục, tăng cường thiết bị vận chuyển, mọi khó khăn, thách thức đều vượt qua, kịp thời bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng công trình.

Gìn giữ nếp nhà ảnh 1

Ông Nguyễn Phúc Tiến (ngoài cùng, bên phải) tại lễ mừng thượng thọ.

Thấm thía lời cha dạy bảo làm kinh doanh không tham lam, không ăn gian nói dối mới bền, ông Bình điều hành công ty tuân thủ pháp luật, không nợ lương, bảo hiểm xã hội người lao động, giai đoạn 2018-2022 nộp thuế hơn 27 tỷ đồng. Nhiều công nhân chia sẻ, họ tình nguyện gắn bó lâu dài, làm việc tận tụy hết lòng, ngay cả thời điểm khó khăn do dịch Covid-19 vẫn sát cánh cùng công ty, bởi cảm kích trước tấm chân tình, nghĩa cử của ông bà Bình, Khánh. Không chỉ được đóng bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội; người lao động được chăm lo đời sống, chế độ đãi ngộ chu đáo, quan tâm khi ốm đau, hoạn nạn, có thu nhập cao, ổn định. Gắn bó với công ty từ buổi đầu thành lập, ông Vũ Ngọc Tiếp cảm kích sự giúp đỡ của Ban Giám đốc khi con trai được tạo điều kiện về làm việc cùng và phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đội ngũ lao động luôn đoàn kết, tâm huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hiến kế trong các cuộc họp để có phương án thi công hiệu quả nhất.

Thực hiện đúng theo di nguyện của ông Oanh, chi bộ công ty được thành lập từ năm 2008 với 5 đảng viên, nay đã có 13 đảng viên, luôn khẳng định vai trò đầu tàu gương mẫu góp sức để công ty phát triển bền vững. Các cháu noi gương ông, tiếp nối truyền thống gia đình, nỗ lực phấn đấu và đã được kết nạp vào Đảng. Bí thư Chi bộ Trần Văn Bạn phấn khởi, được Ban Giám đốc công ty tạo mọi điều kiện về thời gian, vật chất, tinh thần nên chi bộ hoạt động nền nếp, nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh. Mỗi năm chi bộ kết nạp 1 đến 2 đảng viên, lựa chọn những nhân tố ưu tú hội tụ đầy đủ phẩm chất năng lực, phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ và phải trải qua quá trình thử thách đủ chín muồi. Nhiều đảng viên trẻ không chỉ phát huy tinh thần nêu gương trong công việc mà còn làm nhiều việc tốt như tích cực tham gia chữa cháy, cứu người bị nạn trên đường.

Sống là sẻ chia, cho đi là hạnh phúc, với tâm nguyện giúp những mảnh đời bất hạnh vơi bớt cơ cực, từ khi thành lập đến nay, công ty đã ủng hộ hơn 5 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện như xây nhà tình nghĩa, ủng hộ người nghèo, phòng chống bão lụt, dịch Covid-19; hằng năm tổ chức tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách. Gần 40 năm ở nhà ngói cũ chật hẹp, lụp xụp, hễ mưa là dột, bà Nguyễn Thị Dỉu hơn 90 tuổi, mẹ liệt sĩ hai năm nay ở trong căn nhà mới khang trang, hồ hởi cảm ơn vợ chồng ông bà Bình, Khánh đã kêu gọi quyên góp cùng công ty hỗ trợ gia đình 300 triệu đồng để xây nhà. Và cũng với tình thần trách nhiệm cao vì cộng đồng, công ty đầu tư xây dựng chợ nông sản Cộng Hòa tạo điều kiện cho tiểu thương tiêu thụ thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển chuyên canh rau màu trong vùng.

Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên Trần Đức Thắng đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Bình Khánh cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, mong muốn doanh nghiệp góp sức tích cực hơn nữa để diện mạo quê hương ngày một đổi thay và mục tiêu xây dựng thị xã Quảng Yên trở thành thành phố trước năm 2025 sớm trở thành hiện thực.