Kênh gửi tiết kiệm kém hấp dẫn
Theo khảo sát, hiện mặt bằng lãi suất ngân hàng đang ở mức khá thấp. Tại nhóm bốn ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank), khách hàng gửi tiền từ 12 tháng trở lên chỉ còn được hưởng lãi suất 6,3%/năm; kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5%/năm; 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 3,3 - 4,1%/năm. Với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất tại bốn ngân hàng lớn chỉ ở mức 0,1 - 0,2%/năm.
Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, lãi suất có cao hơn khoảng 1-2%/năm tùy từng kỳ hạn, song không còn mức lãi suất hơn 8%/năm nữa. Với tiền gửi kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, tất cả các ngân hàng đã đưa lãi suất huy động về không quá 4,5%/năm.
Trong khi đó, tại các công ty chứng khoán, với tiền nhàn rỗi trong tài khoản, khách hàng có thể nhận về mức lãi suất khá cao. Đơn cử sản phẩm hỗ trợ lãi suất D-Money của VNDirect, khách hàng có rất nhiều lựa chọn cho các kỳ hạn gửi từ hai ngày cho đến một năm.
Trong đó, các kỳ hạn từ 2 - 29 ngày, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất từ 3,3 - 5,8%/năm. Con số này gấp hàng chục lần so với tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng (chỉ 0,1 - 0,2%/năm).
Với kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất tại công ty chứng khoán này dao động từ 6,7 - 7,7%/năm (trong khi trần lãi suất tại các ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định với kỳ hạn này chỉ là 4,5%/năm).
Mức lãi suất cao nhất cho tiền gửi tại VNDirect kỳ hạn 1 năm hiện nay là 8,5%/năm. Trong khi tại các ngân hàng mức lãi suất 8%/năm đã không còn xuất hiện.
Hay như tại Công ty chứng khoán DNSE, với sản phẩm đầu tư Entrade X, nhà đầu tư có thể hưởng lãi suất 5% cho tiền gửi không kỳ hạn; lãi suất từ 6 - 7%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn chỉ 1 - 3 tháng.
Một số công ty chứng khoán thậm chí còn đẩy lãi suất lên gần 10%, như tại Công ty chứng khoán VPBank (VPBankS), lợi suất sản phẩm đầu tư elnvest Fix lên tới 9,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn 7 tháng đến 11 tháng, lãi suất giao động từ 9,1%/năm đến 9,5%/năm. Kỳ hạn 1-5 tháng, mức lãi suất tại VPBanks dao động từ 7,1 - 8,5%/năm, một mức lãi suất khá cao so với ngân hàng. Thậm chí, với các khoản tiền đầu tư chỉ từ ba ngày đến dưới 1 tháng, khách hàng cũng được hưởng mức lãi lên tới 5,1 - 5,7%/năm…
![]() |
| Mặt bằng lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp. Ảnh: NGUYỄN HẢI |
Tiền gửi đang chảy về công ty chứng khoán
Ông Michael Kokalari, Giám đốc Phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital cho biết, năm 2022 lãi suất tiền gửi ngân hàng hấp dẫn đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu và gửi tiền vào ngân hàng. Trong đó, nhiều người đã chọn gửi tiền kỳ hạn 6 tháng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay các khoản tiền gửi với kỳ hạn 6 tháng đó đã đến thời gian đáo hạn, lãi suất đã giảm xuống và điều này đang thu hút các nhà đầu tư rót tiền vào thị trường chứng khoán.
Báo cáo phân tích của VNDirect cho rằng, tiền gửi tiết kiệm sẽ kém hấp dẫn hơn trong nửa sau của năm 2023. Lãi suất huy động (bình quân) kỳ hạn 12 tháng có thể về mức 6,5 - 6,8%/năm vào cuối năm 2023 và xuống thấp hơn nữa trong năm 2024. Dòng tiền của nhà đầu tư có thể dịch chuyển một phần sang các kênh đầu tư khác để hưởng mức lợi suất cao hơn. Xu hướng này sẽ rõ nét hơn trong giai đoạn cuối năm 2023.
Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty chứng khoán VPS nhận định: “Các thị trường chứng khoán như Mỹ, Nhật Bản… và một số thị trường khác đều có đà tăng tích cực. Kênh cổ phiếu đang hấp dẫn hơn cả so với các kênh đầu tư khác”.
Tình hình kinh tế còn khó khăn, hoạt động của doanh nghiệp chưa thật sự hồi phục, theo đó thị trường chứng kiến dòng tiền tìm tới kênh tăng trưởng tốt hơn, nhất là chứng khoán. “Diễn biến này là bình thường khi thị trường chứng khoán luôn phản ánh, đi trước nền kinh tế một bước”, ông Khánh cho biết.
Cũng cho rằng những lần nới lỏng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương luôn tác động vào thị trường chứng khoán, chuyên gia Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích CTCP chứng khoán Yuanta Việt Nam cho hay: “Chứng khoán là kênh được hưởng lợi ngay khi lãi suất giảm. Khi tiền gửi tiết kiệm bớt hấp dẫn, sẽ có sự dịch chuyển sang kênh khác”, ông Minh nói.
Thực tế, thanh khoản thị trường chứng khoán đang có bước cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong tháng 7 đạt 21.181 tỷ đồng/phiên, tăng 6,8% so với tháng 6/2023, trong đó, tổng giá trị khớp lệnh bình quân tăng 8% lên 19.083 tỷ đồng/phiên. Trong tháng, hàng loạt phiên giao dịch chạm và vượt mốc tỷ USD cũng đã xuất hiện trở lại. Không chỉ vậy, số tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán cũng tăng mạnh.
Thống kê từ các công ty chứng khoán cho thấy, số dư tiền gửi khách hàng tại các công ty chứng khoán vào thời điểm cuối quý II/2023 đạt khoảng 67.000 tỷ đồng (tương đương 2,9 tỷ USD), tăng khoảng 9.000 tỷ đồng so với quý trước.
Theo kỳ vọng của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tiền gửi của các nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán từ nay tới cuối năm 2023 có thể đạt khoảng 75.000 - 80.000 tỷ đồng, tức là tăng khoảng 10.000 - 20.000 tỷ đồng nữa so với mức cuối quý II/2023. Từ đó, thanh khoản bình quân dự báo dao động trong khoảng 18.000 - 20.000 tỷ đồng/phiên cho giai đoạn nửa cuối năm.
Theo nhận định của một chuyên gia, với nhà đầu tư, hình thức “hợp tác đầu tư” cũng mang lại khá nhiều lợi ích như được hưởng lãi suất cao, tận dụng tiền nhàn rỗi để sinh lợi khi chưa có nhu cầu giao dịch (hưởng lãi kỳ hạn một tuần) mà không cần phải rút tiền ra khỏi tài khoản chứng khoán. Ngược lại, hình thức này cũng có rủi ro tranh chấp nếu như công ty chứng khoán không đủ năng lực để trả lãi cho nhà đầu tư. Dù vậy, cho đến nay hình thức này vẫn chưa ghi nhận phát sinh gây tranh cãi nào.
