Động thái bất thường

Hàng loạt rủi ro hi hữu và những khủng hoảng bất ngờ đã khiến nhiều nước trên thế giới phải có những động thái bất thường, nhằm ứng phó với tình hình bất ổn.
0:00 / 0:00
0:00
Bạo loạn leo thang ở New Caledonia.
Bạo loạn leo thang ở New Caledonia.

1 Chủ tịch Cơ quan bầu cử Iran Mohsen Eslami thông báo: Cuộc bầu cử bất thường để bầu ra Tổng thống mới của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28/6. Hội đồng Giám hộ (cơ quan cấp cao, chịu trách nhiệm thẩm định tư cách của các ứng viên cho các vị trí điều hành trong chính phủ, bao gồm cả chức vụ Tổng thống Iran) đã được yêu cầu bắt đầu đăng ký các ứng cử viên tổng thống trước ngày 28/5.

Ngay sau khi xác nhận tổng thống Ebrahim Raisi và một số quan chức khác tử nạn trong vụ rơi trực thăng ngày 19/5 tại tỉnh Đông Azerbaijan, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố 5 ngày quốc tang, đồng thời chỉ định Phó Tổng thống Mohammad Mokhber tạm thời tiếp quản vị trí của ông Raisi. Theo Hiến pháp, ông Mokhber sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo cơ quan hành pháp, phối hợp với những người đứng đầu cơ quan lập pháp và tư pháp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới, trong vòng 50 ngày.

2 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng quốc phòng và an ninh, về tình hình bạo loạn ở New Caledonia, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Hai cuộc thảo luận trước đó đã dẫn đến quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai lực lượng tiếp viện, nhằm lập lại trật tự tại đây. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cũng đã gặp lãnh đạo các đảng trong Quốc hội để thảo luận khả năng gia hạn tình trạng khẩn cấp, sau khi hết thời hạn 12 ngày ban đầu áp đặt tình trạng này.

New Caledonia đang chứng kiến tình trạng biểu tình bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Người biểu tình đốt xe cộ, trường học, các cơ sở kinh doanh và các tòa nhà công cộng, đồng thời chiếm quyền kiểm soát con đường chính dẫn đến Sân bay Quốc tế La Tontouta, khiến sân bay này phải đóng cửa. Biểu tình và bạo lực bùng phát tại New Caledonia liên quan kế hoạch của Pháp áp dụng quy định mới về bầu cử tại vùng lãnh thổ này. Theo đó, cư dân Pháp đã cư trú 10 năm tại New Caledonia có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh tại đây. Một số lãnh đạo địa phương cho rằng, điều này có thể ảnh hưởng đến phiếu bầu của người Kanak bản địa - chiếm khoảng 41% dân số tại New Caledonia.

3 Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares thông báo: Madrid đã triệu hồi Đại sứ Tây Ban Nha tại Buenos Aires (Argentina) về nước ngày 21/5. Trước đó, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã yêu cầu Argentina công khai xin lỗi về việc Tổng thống Argentina Milei chỉ trích phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, liên quan sự kiện do đảng cực hữu Vox tổ chức.

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares yêu cầu Đại sứ Argentina tại Madrid Roberto Bosch xin lỗi Tây Ban Nha, sau những phát ngôn “không thiện chí” của Tổng thống Milei đối với Phu nhân của Thủ tướng Sanchez, bà Begona Gomez, trong chuyến thăm không chính thức ba ngày tại quốc gia châu Âu này. Ông Albares đã triệu hồi Đại sứ Argentina để phản đối những hành vi không đúng mực của ông Milei, đồng thời yêu cầu Đại sứ tại Buenos Aires, Maria Jesus Alonso Martinez, về nước.

4 Nhà chức trách Hàn Quốc ban bố cảnh báo tuyết rơi dày bất thường tại các khu vực miền núi ở phía Bắc tỉnh Gangwon. Đây là lần đầu kể từ năm 1996, nhà chức trách Hàn Quốc ban bố cảnh báo tuyết rơi dày vào giữa tháng 5- tháng cuối cùng của mùa xuân ở Hàn Quốc. Trong tháng này, thời tiết thường ấm áp và nóng dần vào cuối tháng, khi bắt đầu chuyển sang hè.

Do ảnh hưởng của đợt tuyết rơi dày bất thường này, nhiệt độ buổi sáng ở hầu hết các tỉnh của Hàn Quốc ở mức dưới 10 độ C, riêng thủ đô Seoul ghi nhận mức nhiệt 6,9 độ C. Trước đó, Hàn Quốc vừa trải qua tháng 4 nóng nhất trong nửa thế kỷ, với nhiệt độ trung bình tăng hơn 2,5 độ C so với những năm trước.

Động thái bất thường ảnh 1
Tuyết rơi dày giữa tháng 5 khiến Hàn Quốc phải ban bố tình trạng khẩn cấp.