Cơ hội mới trong hoạt động đầu tư trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Tại hội nghị bàn tròn về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ - một trong những hoạt động diễn ra bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ vừa được tổ chức thành công tại Thành phố New York (Hoa Kỳ), lãnh đạo cao cấp của các tập đoàn tài chính - bảo hiểm Mỹ đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí chung quanh các vấn đề của thị trường bảo hiểm (TTBH) Việt Nam. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi đó.

Công ty bảo hiểm AIA (Mỹ) đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ khách hàng. Ảnh: NGỌC LAN
Công ty bảo hiểm AIA (Mỹ) đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ khách hàng. Ảnh: NGỌC LAN

Phóng viên: Ông có nhận xét gì về các chính sách ưu đãi, kêu gọi nguồn vốn đầu tư tài chính của Chính phủ Việt Nam khi gặp gỡ chính thức các nhà đầu tư tài chính tại New York lần này?

Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam Paul George Nguyễn: Có thể nhận thấy một điều rõ ràng qua Hội nghị tại New York lần này là Chính phủ và Bộ Tài chính đã cho các nhà đầu tư thấy một Việt Nam đầy triển vọng, thân thiện, mong muốn xây dựng quan hệ đối tác sâu rộng trong lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó là tiềm năng phát triển của một nền kinh tế với khoảng 90 triệu dân, chủ yếu là dân số trẻ và đang khát khao hòa nhập vào cộng đồng quốc tế.

Tổng Giám đốc AIA Việt Nam Wayne Besant: Hai sự kiện đã thu hút sự quan tâm, đánh giá rất tích cực từ các nhà đầu tư từ New York đối với Việt Nam và chắc chắn sẽ mang lại những hoạt động đầu tư mới tại Việt Nam trong tương lai.

Tập đoàn AIA là một nhà đầu tư có cam kết và tầm nhìn dài hạn tại Việt Nam. Sau hai sự kiện này chúng tôi thêm một lần nữa tái khẳng định cam kết đó của mình. AIA sẽ tiếp tục đóng góp, chia sẻ những chuẩn mực quốc tế và bài học thành công từ các thị trường khác mà AIA hoạt động cho Việt Nam và tham gia tích cực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và an sinh xã hội Việt Nam thông qua các dịch vụ bảo hiểm, đầu tư và đóng góp thiện nguyện cho cộng đồng, xã hội.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH BHNT BIDV MetLife Dustin Ball: Hội nghị Xúc tiến đầu tư đã thành công trong việc truyền thông những thay đổi về chính sách cũng như giới thiệu các sáng kiến chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam.

Chúng tôi rất mong những kết quả tích cực từ các sáng kiến đổi mới, đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến thị trường vốn. Chúng tôi hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam sẽ phát hành trái phiếu dài hạn hơn, điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Các nhà đầu tư Việt Nam sẽ được hưởng lợi ích từ các yếu tố thúc đẩy nền kinh tế, bao gồm tăng trưởng kinh tế cao, lãi suất thấp hơn và tầng lớp dân cư có thu nhập trung bình tăng lên.

Phóng viên: Liên quan đến dự án truyền thông của ngành bảo hiểm “Nâng cao nhận thức về bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam” do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức, ông suy nghĩ gì về dự án này?

Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam Paul George Nguyễn: Có thể thấy rằng TTBH nhân thọ Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Sự góp mặt của nhiều tập đoàn tài chính lớn trên thế giới đã thúc đẩy TTBH nhân thọ Việt Nam phát triển theo chiều hướng tích cực trên nền tảng cạnh tranh lành mạnh công bằng. Thông điệp mạnh mẽ mà Bộ trưởng đưa ra thật sự đáng quan tâm đối với các nhà đầu tư chính là bức tranh toàn cảnh về một Việt Nam đầy tiềm năng và chính phủ đang tích cực nỗ lực phát triển nền kinh tế, trong đó có TTBH. Những chính sách này sẽ giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, nổi bật là đầu tư vào TTCK và các DNNN được cổ phần hóa, vào TTBH.

Riêng trong lĩnh vực bảo hiểm, Việt Nam là một thị trường quan trọng và là một trong những thị trường đông dân nhất trong khu vực nhưng lại có số người tham gia bảo hiểm thấp nhất, khoảng 5-6% dân số. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về bảo hiểm nhân thọ đang ngày một cải thiện và công chúng đã bắt đầu chủ động quan tâm, tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ như giải pháp lập kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình. Do đó, đây là thuận lợi cũng như cơ hội lớn cho sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Tổng Giám đốc AIA Việt Nam Wayne Besant: Trước hết, tôi đánh giá cao sáng kiến thành lập dự án “Nâng cao nhận thức về bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam” do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chủ trì. Ngay từ khi có thông tin, AIA Việt Nam đã tham gia vào công tác soạn thảo, xây dựng và cam kết sẽ tiếp tục tham gia tích cực để triển khai thành công dự án này. Một dự án có sự hợp tác của cả ngành bảo hiểm và được sự định hướng, giúp đỡ của cơ quan quản lý sẽ mang đến một cơ hội mới để các doanh nghiệp cùng đẩy mạnh hợp tác và chắc chắn thành công, ngành bảo hiểm chắc chắn cũng sẽ được hưởng lợi từ chính đề án này.

Chúng tôi mong muốn những nội dung tuyên truyền cũng phải đặt trọng tâm vào việc các DNBH cùng sử dụng ngôn ngữ hợp đồng đơn giản, dễ hiểu; sự tiện lợi cho khách hàng ngay trong những hoạt động giao dịch hay giải quyết quyền lợi bảo hiểm; những thông tin cập nhật về kết quả hoạt động chung của cả ngành bảo hiểm và đóng góp, đầu tư hiệu quả cho nền kinh tế.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH BHNT BIDV MetLife Dustin Ball: Đích thân ông Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã chủ trì một hội nghị bàn tròn về bảo hiểm với sự tham gia của các DNBH đang hoạt động ở Việt Nam. Đây là cuộc đối thoại rất hữu ích giữa các DN và cơ quan quản lý nhằm xác định ưu tiên những điểm cần thay đổi trong các quy định và chính sách quản lý bảo hiểm nhằm phát triển thị trường hơn nữa. Chúng tôi đã thảo luận những thay đổi tích cực mà Cục đang triển khai để hỗ trợ ngành bảo hiểm, bao gồm những thay đổi hỗ trợ việc bán bảo hiểm qua ngân hàng và đưa ra cơ chế linh hoạt về đào tạo, cũng như việc sắp tới sẽ đưa ra chính sách về trái phiếu dài hạn.

Phóng viên: Theo ông, cần phải làm gì để có thể phát triển một TTBH Việt Nam bền vững, đúng với thông lệ quốc tế?

Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam Paul George Nguyễn: Chúng tôi rất kỳ vọng Chính phủ Việt Nam có thể giúp thúc đẩy sự phát triển toàn diện của TTBH thông qua những hoạt động có liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ như cho phép các DNBH nhân thọ linh hoạt hơn trong hoạt động đầu tư và thúc đẩy hưu trí tự nguyện khuyến khích người dân tham gia hưu trí tự nguyện góp phần giúp Chính phủ giảm nhẹ các gánh nặng của quỹ bảo hiểm xã hội.

Về phía cơ quan quản lý, ông Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Lãnh đạo Bộ Tài chính đã có những cam kết, hành động hết sức cụ thể (như phát hành trái phiếu 20 năm với lãi suất hấp dẫn, gỡ bỏ quy định hạn chế bán bảo hiểm liên kết đầu tư cho đại lý dưới sáu tháng tuổi nghề, v.v.) nhằm tháo gỡ tạo điều kiện cho ngành bảo hiểm Việt Nam nắm bắt cơ hội phát triển và hiện thực hóa cơ hội ấy, nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

Tổng giám đốc AIA Việt Nam Wayne Besant: Cơ quan thông tấn báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng làm nên sự thành công của ngành bảo hiểm hôm nay. Vì vậy tôi cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan truyền thông với các thành viên của hiệp hội bảo hiểm đặt dưới sự chủ trì của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ mang lại hiệu quả hết sức tích cực và thành công cho dự án này.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và các DN cũng đã nhất trí về những ưu tiên trong tương lai như hỗ trợ đa dạng hóa kênh phân phối, bao gồm marketing trực tiếp và marketing trực tuyến, tăng cường sự linh hoạt trong đầu tư nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm mới tiên tiến cho thị trường. Hội nghị còn tập trung vào việc Chính phủ tăng cường hỗ trợ thúc đẩy ngành bảo hiểm phát triển.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH BHNT BIDV MetLife Dustin Ball: Sự quan tâm phối hợp của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong việc xác định các ưu tiên phát triển ngành là minh chứng cho những nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc phát triển nền kinh tế và tăng tính hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn.

Có thể bạn quan tâm