Chuyện chấn thương

Danh sách chấn thương của các tuyển thủ quốc gia đã dài thêm, khi Văn Hậu là cái tên mới nhất không thể lên tuyển trong đợt tập trung ngày 6-12 vừa qua do chấn thương sụn chêm đầu gối.

Văn Hậu lại tái phát chấn thương, không có mặt trong đợt tập trung mới của ĐTQG. Ảnh: LÊ MINH
Văn Hậu lại tái phát chấn thương, không có mặt trong đợt tập trung mới của ĐTQG. Ảnh: LÊ MINH

Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo cũng không thể gọi Đình Trọng và Duy Mạnh do cả hai chưa bình phục chấn thương. Như vậy, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã mất gần hết hàng phòng ngự, bởi đây là ba cầu thủ luôn có chỗ đứng chắc chắn trong đội hình đội tuyển.

Kể từ khi thành công ở VCK U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018, các tuyển thủ Việt Nam lần lượt dính chấn thương ở các mức độ khác nhau. Nhiều cầu thủ chấn thương nặng như Đình Trọng, Duy Mạnh, Xuân Trường, Văn Đức... do đứt dây chằng gối. Chấn thương nhẹ hơn như dây chằng cổ chân, vỡ sụn chêm... thì cũng khiến Xuân Mạnh, Trọng Hoàng, Văn Hậu nghỉ dài từ vài tháng đến cả mùa giải. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến “cơn bão” chấn thương này là do các cầu thủ bị quá tải. Đơn cử như Quang Hải, chỉ trong hai năm (2018 - 2019) đã đá tới 124 trận, trung bình 62 trận mỗi năm, con số còn cao hơn so các cầu thủ hàng đầu thế giới. Nguy cơ quá tải sẽ còn tiếp diễn trong mùa giải tới bởi V.League 2021 được tổ chức sớm. 

Ngoài ra, mùa giải 2021 cũng là mùa giải có lịch thi đấu dày. Cụ thể, ĐTVN sẽ chơi ba trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2021, trong khi U22 Việt Nam tham gia vòng loại U23 châu Á 2022 và bảo vệ chức vô địch tại SEA Games 31. Bên cạnh đó, các CLB Viettel, Hà Nội FC, Sài Gòn FC phải chơi hai giải của AFC bên cạnh V.League. Với lịch thi đấu như trên, cầu thủ không chấn thương do quá tải mới là chuyện lạ.

Bảo vệ cầu thủ khỏi chấn thương vì thế sẽ là nhiệm vụ cấp bách của cơ quan quản lý bóng đá. Dĩ nhiên trong việc này, các CLB đóng vai trò quan trọng và nếu làm tốt việc luân chuyển cầu thủ thì tình trạng chấn thương sẽ được giảm thiểu. Áp lực thành tích là chuyện bình thường trong thể thao thế nhưng nếu hài hòa được giữa thành tích và cân đối lực lượng thì bóng đá Việt Nam mới có đủ lực để đi xa hơn trong bối cảnh hòa nhập ngày càng sâu rộng với bóng đá thế giới.