Thể thao Việt Nam (TTVN) ghi nhận những cột mốc quan trọng trong năm 2023: thành công tại SEA Games 32 khi nhất toàn đoàn với 136 Huy chương vàng (HCV), cùng với việc đội tuyển nữ tham dự World Cup bóng đá nữ tổ chức ở Australia/New Zealand. Ngược lại, kết quả ở Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) không tốt khi TTVN chỉ giành 3 HCV, xếp hạng 21 toàn đoàn và thứ 6 trong phạm vi Đông Nam Á.
Năm 2024 là trọng tâm để thay đổi với sự kiện quan trọng Thế vận hội Mùa hè ở Paris, Pháp (Olympic Paris 2024). Đại hội thể thao uy tín nhất thế giới diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 26/7 đến 11/8. “Tại Olympic Paris 2024, Việt Nam phấn đấu giành 12 - 15 suất”, Cục trưởng Thể dục Thể thao, ông Đặng Hà Việt nói về mục tiêu của đoàn.
Tính đến thời điểm bước sang năm mới 2024, mới chỉ có ba vận động viên (VĐV) Việt Nam giành được vé dự Olympic ở Paris: Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trịnh Thu Vinh (bắn súng) và Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội, nội dung
800 m tự do). Khoảng 30 VĐV khác lần lượt tranh chấp suất tham dự Olympic ở các môn là điền kinh, thể thao dưới nước, bắn súng, cử tạ, xe đạp, cầu lông, boxing, taekwondo, thể dục dụng cụ (TDDC), đua thuyền, cầu lông.
Những gương mặt giàu triển vọng đi Paris có Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC), Phạm Quang Huy (bắn súng), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh (quyền Anh). Nguồn kinh phí của năm sẽ được ưu tiên cho các đội thi đấu Olympic để vượt qua ngưỡng thành tích của chính mình.
Olympic sẽ là bước đệm cho sự đột phá của TTVN, hướng đến tương lai dài hơn như SEA Games 2025 hay ASIAD 2026. “Trong năm 2024 sẽ có những bước tiến, cải cách mới mang tính đột phá thể hiện qua vấn đề về tập huấn dài hạn cho VĐV, nhiều môn nằm trong nhóm trọng điểm sẽ được thuê chuyên gia giỏi, đẳng cấp, đạo đức tốt, tâm huyết và yêu thể thao. Ưu tiên thuê các chuyên gia có liên quan đến lĩnh vực khoa học, y sinh học, bởi những lĩnh vực này Việt Nam vẫn còn hạn chế”, ông Hà nhấn mạnh.
Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 6 cũng được ưu tiên. Đại hội diễn ra ở Thailand trong tuần cuối tháng 2 và tuần đầu tháng 3, sau khi lùi lịch đến 2 năm, cũng được ưu tiên. TTVN dự kiến tranh tài 27 môn và đặt mục tiêu giành 8 - 10 HCV. Con số này thấp hơn thành tích AIMAG 2017 tổ chức ở Turkmenistan, với 13 HCV. Một số môn được kỳ vọng là billiard, cử tạ, cầu mây, bắn súng, pencak silat, muay, taekwondo.
Bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất cũng có một năm bận rộn. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 ở Qatar, giải đấu diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2; thi đấu thành công vòng loại World Cup 2026; chiến thắng AFF Cup 2024 (chưa có quyết định chính thức). Ở hạng mục trẻ, đội U23 mơ tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018 tại giải U23 châu Á (15/4 - 3/5) để giành vé Olympic.