Những ngôi sao... quá tải

Sau Rodrygo (Real), Hugo Ekitike (Liverpool) và Serge Gnabry (Bayern Munich), đến lượt Estevao (Chelsea) và mới nhất là Lamine Yamal (Barca) dính chấn thương trong giai đoạn cuối mùa. Lịch thi đấu dày đặc dường như đã bào mòn sức khỏe các ngôi sao, khiến họ lâm vào cảnh quá tải đến kiệt quệ thể lực.

Lamine Yamal sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục dự World Cup 2026.
Lamine Yamal sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục dự World Cup 2026.

Đến hiện tại, đã có ba danh thủ chắc chắn phải làm khán giả tại World Cup. Trừ Rodrygo bị đứt dây chằng đầu gối từ đầu tháng 3, hai người còn lại đều mới bị đau gần đây. Ekitike đứt gân Achilles, phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng. Gnabry bị rách cơ khép đùi phải, dự kiến dưỡng thương 3-4 tháng.

Với Estevao và Yamal, mùa giải cấp CLB đã kết thúc, nhưng mọi chuyện còn để ngỏ với cơ hội dự World Cup. Estevao bị đau gân khoeo cấp độ 4 trong trận gặp Man United tại Premier League, còn Yamal cũng dính chấn thương gân khoeo trong trận gặp Celta Vigo ở La Liga. Họ sẽ phải chạy đua với thời gian mới mong được góp mặt trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Điểm chung của cả 5 người nói trên là họ gặp chấn thương từ khá nặng đến rất nặng dù không hề bị va chạm mạnh. Nói cách khác, cả Rodrygo, Ekitike, Gnabry, Estevao và Yamal đều… tự bị đau đến giới hạn chịu đựng. Đây một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về việc lịch thi đấu dày đặc vắt kiệt thể lực cầu thủ như thế nào.

Đơn cử Yamal: Dù còn gần ba tháng nữa mới tròn 19 tuổi, “thần đồng” này đã “cày” tổng cộng hơn 40 trận cho Barca trên mọi đấu trường đến trước khi bị chấn thương. Tính rộng hơn từ khi ra mắt, Yamal đã chơi tổng cộng 151 trận cho đội bóng xứ Catalunya. Để hình dung, hãy nhớ rằng Messi cán mốc 150 trận cho Barcelona khi 21 tuổi, 9 tháng, 11 ngày. Cristiano Ronaldo cũng phải chờ tới khi hơn 20 tuổi mới có 150 lần ra sân ở cấp CLB cho Sporting và Man United.

Lỗi không phải của Barca. HLV Hansi Flick không thể không sử dụng một cầu thủ đã đóng góp tới 24 bàn, 15 kiến tạo từ đầu mùa và được thừa nhận là ngôi sao trẻ hay nhất thế giới. Vấn đề nảy sinh từ tầm cao hơn, khi lịch thi đấu được ban tổ chức các giải bố trí quá dày khiến cơ thể cầu thủ không đủ thời gian phục hồi, nhất là trong giai đoạn nước rút cuối mùa.

Thêm nữa, chiến thuật bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ ngày càng phải hoạt động nhiều hơn, khiến trạng thái “mệt mỏi tích tụ” thêm trầm trọng. Khi bị quá tải, chỉ cần một pha cố rướn hay bứt tốc quá sức, chấn thương nặng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chẳng cần nói đến các “lão tướng”, ngay những ngôi sao trẻ, sung sức như Rodrygo (25 tuổi), Estevao (19 tuổi) hay Yamal (18 tuổi) cũng trở thành “nạn nhân”.

Không phải bây giờ, vấn đề quá tải của các cầu thủ thuộc nhóm giải hàng đầu thế giới mới được nói đến. Vài năm qua, từ những ngôi sao như Rodri, Varane, Son Heung Min hay Kounde cho đến các HLV Pep Guardiola, Jurgen Klopp đều từng lên tiếng “kêu cứu” hoặc kiến nghị. Nhưng vô ích, khi bóng đá đã thành guồng quay thương mại khổng lồ, nơi lợi nhuận từ việc tổ chức các trận đấu bao trùm lên tất cả.