Những dấu mốc đáng nhớ

Trong lịch sử các trận play-off thăng hạng lên giải đấu cao nhất nước Anh, Crystal Palace được xem là “ông trùm”: Họ đã có tới 4 lần giành chiến thắng vào các năm 1989, 1997, 2004 và 2013.

Những dấu mốc đáng nhớ

Năm 1998, trận chung kết play-off chứng kiến màn so tài hấp dẫn, kịch tính nhất giữa Charlton Athletic và Sunderland. Hai đội rượt đuổi nghẹt thở với tỷ số 4-4 trên sân Wembley cũ. Cuối cùng, Charlton thắng 7-6 trên chấm luân lưu.

Năm 2014, Queens Park Rangers thăng hạng sau khi đánh bại Derby County 1-0, dù chỉ còn chơi với 10 người. Đáng nói, tính đến trước bàn thắng “quý như vàng” của Bobby Zamora (trong ảnh), ở phút 90, Queens Park Rangers không có bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào.

Năm 2023, Luton Town viết nên câu chuyện cổ tích khi trở thành đội bóng đầu tiên đi từ hạng không chuyên lên Premier League. Hình ảnh sân vận động Kenilworth Road nhỏ bé với lối vào… đi xuyên qua nhà dân trở thành câu chuyện thú vị của bóng đá Anh khi đó.

Theo Ban tổ chức giải hạng Nhất, vòng play-off thăng hạng sẽ được mở rộng từ 4 đội lên 6 đội kể từ mùa giải 2026-2027. Các CLB kết thúc mùa giải với vị trí từ hạng 3 đến hạng 8 của Championship sẽ bước vào cuộc đua hậu mùa giải để tranh suất lên hạng.

Theo phương án đang được thảo luận, các đội xếp thứ 3 và thứ 4 được vào thẳng bán kết, trong khi 4 đội còn lại phải đá loại trực tiếp một trận. Sau bán kết play-off, trận phán quyết tại sân Wembley sẽ quyết định tấm vé cuối cùng lên Premier League.