Đây là lần đầu trong lịch sử Barca bán tên sân Camp Nou. Theo Phó Chủ tịch Jordi Cardoner, sáng kiến này sẽ “chung tay đóng góp cho cuộc chiến chống dịch Covid-19”. Các hoạt động được tài trợ bao gồm dự án nghiên cứu phương pháp chữa trị người bệnh, ngăn ngừa sự lây lan của dịch và một số hoạt động xã hội.
Camp Nou trước đây có tên đầy đủ là “Nou Estadi del Futbol Club Barcelona”, có nghĩa đơn giản là “Sân mới của CLB bóng đá Barcelona”. Sân được khánh thành ngày 24-9-1957, với sức chứa ở thời điểm đó đã hơn 90 nghìn chỗ ngồi, lớn bậc nhất thế giới. Trải qua hơn 60 năm, Camp Nou đã trở thành một “thánh đường” của bóng đá châu Âu, là nơi được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất khi đến thành phố Barcelona.
Được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) “chấm” tiêu chuẩn năm sao, nhưng Camp Nou không chỉ nổi tiếng với những trận bóng đá đỉnh cao. Đây từng là nơi Giáo hoàng John Paul II tổ chức buổi thánh lễ cho một giáo đoàn hơn 121 nghìn người vào ngày 17-11-1982. Sân nhà của Barca cũng thường xuyên được chọn để tổ chức các sự kiện âm nhạc lớn, với sự góp mặt của những ca sĩ lừng danh như Julio Iglesias, Sting hay “Vua nhạc pop” Michael Jackson.