Điểm mấu chốt đáng chú ý của sự hợp tác này không chỉ ở cái tên Alonso, mà còn là sự nhượng bộ mang tính bước ngoặt của giới chủ The Blues: Họ quyết định trao cho chiến lược gia người Tây Ban Nha quyền lực của một “manager” (nhà quản lý), thay vì chỉ là “head coach” (HLV trưởng). Điều này đồng nghĩa với việc Alonso sẽ có đặc quyền định hình, can thiệp toàn bộ chiến lược chuyển nhượng và phát triển của CLB.
Động thái của các ông chủ Chelsea cho thấy, họ đã nghiêm túc xem lại cách làm vốn không hiệu quả suốt 4 năm qua, từ khi CLB được chuyển giao từ quyền sở hữu của Roman Abramovich. Trong giai đoạn này, The Blues thay HLV “như thay áo”. Hầu như không có ai gắn bó đủ lâu để hình thành di sản riêng.
Sau khi Thomas Tuchel bị sa thải cay đắng vào tháng 9/2022 bất chấp chức vô địch Champions League, đội bóng rơi vào một vòng xoáy bất ổn không lối thoát. Lần lượt Graham Potter (trụ được hơn 6 tháng), Bruno Saltor (tạm quyền), rồi Frank Lampard và Mauricio Pochettino đến rồi đi. Đỉnh điểm của sự hỗn loạn phải kể đến mùa giải hiện tại, khi Enzo Maresca sớm “bật bãi” ngay đầu năm 2026, trong khi người kế nhiệm Liam Rosenior chỉ tại vị vỏn vẹn… 106 ngày.
Việc thay đổi HLV quá nhiều khiến con số khổng lồ 1,45 tỷ bảng mà Todd Boehly và đồng sự đổ vào thị trường chuyển nhượng trong 4 năm qua không mang lại thành tích tương xứng. Các sơ đồ, triết lý và phong cách chưa kịp định hình đã phải “đập đi xây lại” khiến The Blues luôn trong trạng thái dở dang, phập phù về đẳng cấp. Họ có thể thắng kẻ mạnh, nhưng cũng có thể thua kẻ yếu.
Về phía Xabi Alonso, trải nghiệm không mấy vui vẻ ở Real Madrid dường như cũng làm ông giảm bớt sức hút sau giai đoạn huy hoàng với Bayer Leverkusen. Nhưng vấn đề của Alonso không phải chuyện tài năng hay chiến thuật, mà chỉ đơn thuần là quan hệ với những ngôi sao. Khi bị sa thải tại Bernabeu, thành tích của Alonso chưa có gì tồi tệ, mà chính rạn nứt với Vinicius là nguyên nhân khiến ông phải ra đi.
Bởi vậy, chữ ký của Alonso vẫn là sự bảo chứng về chất lượng cho Chelsea. Ban lãnh đạo CLB đặc biệt ấn tượng với phong cách huấn luyện linh hoạt và được tổ chức cực kỳ khoa học của ông. Thêm nữa, Alonso cũng rất “mát tay” nâng tầm cầu thủ trẻ, minh chứng là Florian Wirtz hay Jeremie Frimpong. Từ động thái trao vai “manager” cho chiến lược gia trẻ tuổi này, phía Chelsea cũng gián tiếp hậu thuẫn ông từ sớm, đề phòng vấn nạn “cừu đen” như ở Real tái hiện.
Với sự xuất hiện của "thuyền trưởng" mới, người hâm mộ The Blues kỳ vọng chấm dứt thời kỳ nghịch lý “chi nhiều, cúp ít” tại Stamford Bridge. Hiểu biết sâu sắc của Alonso về bóng đá Anh có thể là điểm tựa quan trọng để ông xây dựng một Chelsea gắn kết, hùng mạnh như chính họ của quá khứ chưa xa.