Đây là một giải pháp ba bên, đòi hỏi sự đồng thuận giữa Girona và Barca, đồng thời xuất phát từ nhu cầu của thủ môn người Đức trong việc lấy lại nhịp thi đấu hướng tới kỳ World Cup sắp tới. Việc đội trưởng ra đi không mang lại sự giảm tải về mặt tài chính cho đội bóng xứ Catalunya, nhưng lại giúp Hansi Flick nhẹ gánh về mặt tâm lý và trong công tác quản lý phòng thay đồ.
Tuy nhiên, thỏa thuận với Girona không đồng nghĩa với việc khép lại mâu thuẫn giữa Ter Stegen và Barca. Mâu thuẫn này bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, sau khi CLB chi tiền kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Joan Garcia.
Trên thực tế, xung đột đã manh nha từ năm 2023, khi Ter Stegen ký một bản gia hạn đầy rủi ro. Anh chấp nhận hợp đồng có tổng giá trị khoảng 18 triệu euro trước thuế, nhưng đồng ý giảm mạnh thu nhập trong ba năm đầu để giúp CLB cân đối luật công bằng tài chính. Vấn đề nảy sinh khi đến giai đoạn Barca phải chi khoản lớn nhất cho anh - hơn 30 triệu euro mỗi mùa thì họ lại triển khai kế hoạch chiêu mộ Joan Garcia.
Hồi mùa hè vừa qua, Ter Stegen không muốn rời đi nhưng Barca tìm cách thanh lý. Căng thẳng kéo dài dẫn đến kiện tụng. Cho đến khi Ter Stegen chấn thương, Barca lấy chỗ anh đăng ký Garcia lên La Liga. Kết quả là căng thẳng leo thang, dẫn đến việc CLB tước băng đội trưởng của anh.
Giờ đây, sau khi Ter Stegen đồng ý các giải pháp của Barca, anh cũng chấp nhận đến Girona theo dạng cho mượn. Tất cả vì giấc mơ World Cup, sau khi Julian Nagelsmann cảnh báo các thủ môn Đức chỉ được triệu tập khi có thời gian thi đấu ổn định.