Thống kê này chưa có vụ cháy nghiêm trọng, gây hậu quả rất đau lòng tại chung cư Carina Plaza (TP Hồ Chí Minh) rạng sáng ngày 23-3, làm 14 người thiệt mạng, 50 người bị thương, cũng chưa thống kê đến vụ cháy các ngày 24, 25-3 tại Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Hà Nội… Có cảm giác như hỏa hoạn rình rập ở khắp nơi, chỉ một chút sơ hở là bùng lên, ngay cả không phải trong mùa hanh khô.
Rồi, cứ một khi có đám cháy dữ dội, cứu chữa xong, đau đớn vì thiệt hại, lại những câu hỏi cũ muôn năm được đặt ra: tại sao những chung cư gọi là cao cấp lại thiếu tất cả mọi phương tiện báo cháy và chữa cháy? Tại sao có thể nghiệm thu những tòa nhà mà phần thiết kế rõ ràng không bảo đảm việc thoát hiểm khi có cháy nổ? Và tại sao kỹ năng thoát hiểm của người dân lại kém đến như vậy? Rất nhiều tại sao, bao giờ cũng chỉ là để hỏi khi đã muộn.
Hôm qua 25-3, gần 500 cư dân tòa nhà Carina đã ký đơn kiến nghị gửi lên Chính phủ cùng các cấp liên quan, yêu cầu chủ đầu tư chung cư phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại vô cùng to lớn người dân ở đây đã phải chịu trong vụ hỏa hoạn. Chắc chắn chủ đầu tư sẽ phải chịu phần trách nhiệm của họ, và cũng không phải chỉ họ, việc duyệt dự án, thiết kế, việc kiểm tra PCCC và rất nhiều việc khác nữa, các ngành các cấp liên quan cũng sẽ phải nhận trách nhiệm của mình.
Nhưng, hãy nhìn lại con số hơn 1.000 vụ cháy trong toàn quốc chỉ ba tháng vừa rồi, thì việc đòi ai đó chịu trách nhiệm, cần mấy cũng vẫn luôn luôn là đã muộn, nếu để cháy nổ xảy ra. Ý thức phòng cháy, bảo vệ sinh mạng mình phải được nâng cao hơn nữa, với từng gia đình, từng cá nhân, nhất là những người sống trong chung cư.
Lại một câu mà mỗi lần nhắc đến các vụ hỏa hoạn, người ta vẫn nói : Hãy tự cứu mình trước khi lực lượng chức năng đến kịp. Trong vụ cháy ở Carina, những người bình tĩnh vẫn có thể cứu được bản thân và gia đình bằng những kỹ năng giản đơn. Sau vụ cháy, trên mạng xã hội ngập tràn những cách hướng dẫn thoát hiểm. Chỉ có điều đau xót là với nhiều người, hướng dẫn đó đã quá muộn.
Muộn vẫn hơn không, bởi 50% hoặc hơn nữa các chung cư hiện nay không đủ điều kiện PCCC như kết luận mới nhất của cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, và có thể còn cao hơn thế ở các đô thị khác, tốt nhất hãy học những bài học đơn giản để tự cứu mình.