"Bản đồ" hòa nhập

Để tiệm cận mục tiêu trở thành đô thị toàn diện, thành phố Lima (Peru) cuối năm 2023, đã giới thiệu một dự án sáng tạo nhằm nâng cao tính độc lập của người khuyết tật, cụ thể là nhóm người khiếm thị, mang tên Sightwalks (tạm dịch: Vỉa hè xúc giác).
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều buổi tập huấn được tổ chức giúp người khiếm thị làm quen với gạch xúc giác.
Nhiều buổi tập huấn được tổ chức giúp người khiếm thị làm quen với gạch xúc giác.

Khiếm thị được xếp hạng là một trong những dạng khuyết tật phổ biến nhất tại Peru, trong khi đó cảnh quan đô thị lâu nay phần lớn không đáp ứng được yêu cầu thân thiện với người khuyết tật nói chung, với người khiếm thị nói riêng. Ban lãnh đạo thành phố đã quyết định thay đổi, bắt đầu từ ý tưởng xã hội sáng tạo mang tên Sightwalks.

Vỉa hè xúc giác là hệ thống hàng loạt ô gạch xi-măng lát đường được đánh dấu bằng các ký hiệu riêng biệt nhưng vẫn đơn giản và ngắn gọn, cho phép mọi người xác định và định vị các dịch vụ thiết yếu trong khu vực lân cận, như: nhà hàng, ngân hàng, cơ sở chăm sóc sức khỏe, cửa hàng tiện lợi… Người dùng có thể nhận biết các tín hiệu này thông qua cảm ứng bằng chân, sử dụng gậy, để đếm các dòng ký hiệu và di chuyển tương ứng trong kết cấu đô thị, thí dụ: các nhà hàng chỉ được đánh dấu bằng một nét sọc đứng, hai nét là ngân hàng, cửa hàng tạp hóa có ba… Sightwalks hoạt động tương tự như một bản đồ nổi đưa người khiếm thị đến với các dịch vụ thiết yếu. Hãy thử tưởng tượng, thay vì như trước kia mỗi khi ra đường người khiếm thị đều phải tuân theo một lộ trình nhất định, với điểm đến được xác định trước, thì nay với hệ thống vỉa hè xúc giác, họ có thể đến bất cứ đâu, dù có ngẫu hứng thế nào!

"Bản đồ" hòa nhập ảnh 1

Sightwalks hoạt động tương tự như một bản đồ nổi

Hệ thống đơn giản mà hiệu quả này được triển khai trong hai năm, nhờ sự sáng tạo tỉ mỉ của công ty sản xuất xi-măng lâu đời Cemento Sol, Ban quản lý đô thị quận Miraflores, thành phố Lima, Công ty truyền thông Circus Grey Peru, cùng sự hỗ trợ đóng góp ý kiến của 500.000 cư dân khiếm thị trên thành phố.

Trong quá trình lên ý tưởng và hiện thực hóa, quận Miraflores cũng nhanh chóng triển khai các buổi tập huấn khác nhau với mục đích phổ biến ký hiệu diễn giải cách di chuyển giữa các ô xúc giác, nhằm hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận và làm quen với Sightwalks.

Nhà sản xuất Cemento Sol cũng quyết định công bố mã nguồn mở của thiết kế và bằng sáng chế gạch xúc giác, diễn giải cách thực hiện một cách chi tiết nhất trên trang web https://www.cementosol.com.pe/, với lời mời gọi các thành phố trên khắp thế giới điều chỉnh và ứng dụng giải pháp này để cải thiện cảnh quan đô thị hướng đến hòa nhập xã hội. Quận trưởng Miraflores-Carlos Canales đã cam kết dẫn đầu sự thay đổi, con đường hòa nhập của người khuyết tật, thành tựu đáng tự hào đầu tiên là Sightwalks đã bén rễ trên quãng đường có diện tích hơn 75.000 mét vuông của quận, và sắp tới là trên mọi nẻo đường của đất nước Peru.