Anh nỗ lực bảo tồn các kiến trúc nhà cổ

Historic England, cơ quan được Chính phủ Anh giao nhiệm vụ bảo vệ môi trường lịch sử của cả nước, đang tổ chức một chương trình đào tạo các kỹ năng cần thiết để bảo tồn và tu bổ các tòa nhà cổ tại Yorkshire nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Ngôi nhà Wentworth Woodhouse của nước Anh. Ảnh: BBC
Ngôi nhà Wentworth Woodhouse của nước Anh. Ảnh: BBC

Theo BBC, lớp học mùa hè “Kỹ năng xây dựng di sản”, do Quỹ Hamish Ogston tài trợ, đang được Historic England tổ chức tại Wentworth Woodhouse, một trong những ngôi nhà trang nghiêm nhất của nước Anh, gần Rotherham, Yorkshire. Đây là một phần trong chương trình kéo dài 5 năm trị giá 4,3 triệu bảng Anh, nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực để bảo tồn các tòa nhà cổ. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng tu bổ kiến trúc di sản trong ngành xây dựng, tạo cơ hội việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn và khôi phục các địa điểm lịch sử ở miền bắc nước Anh.

Hiện, chương trình có 21 học viên và thực tập sinh đã đăng ký tham gia, đến từ khắp đông bắc và tây bắc nước Anh. Trong số đó có người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật số, lái xe taxi và một thanh niên 25 tuổi đã có bằng về tội phạm học, nhưng họ đều đến với khóa học nghề vì tình yêu với các công trình lâu đời. Một học viên cho biết, anh đã đăng ký tham gia chương trình vì đam mê các kỹ năng tu bổ những tòa nhà cổ và cũng vì những kỹ năng này có thể bị mất đi nếu không có người để truyền lại. “Tham vọng của tôi sau khóa học là kiếm được một công việc trong lĩnh vực bảo tồn và phục chế kính mầu,” anh chia sẻ.

Trevor Mitchell, Giám đốc khu vực phía bắc của Historic England cho biết, các học viên đều “đoàn kết học tập và chia sẻ niềm đam mê đối với các kỹ năng xây dựng thực tế cần thiết, để giúp các địa điểm lịch sử được yêu thích tiếp tục tồn tại”. Ông chia sẻ thêm về khóa học: “Họ được học với các chuyên gia từ Historic England, đồng thời được thực hành sửa chữa các kiến trúc đẹp đẽ tại Wentworth Woodhouse”.

Chương trình dạy nghề này được cho là đã có bước đột phá so các chương trình trước đây nhờ hai yếu tố chính: kế hoạch đào tạo gồm ba cấp bậc; và việc giảng dạy được diễn ra trực tiếp tại một số địa điểm lịch sử có giá trị nhất của lịch sử nước Anh. Trong đó, chương trình bao gồm cấp bậc 1 - chuẩn bị; cấp bậc 2 - nhập môn với quyền lợi được học tập cùng các công ty xây dựng và nhận được chứng chỉ học nghề xây dựng chính thống; cấp 3 - duy trì, với cơ hội được tuyển dụng và làm việc cho Historic England và các công ty tu bổ di sản khác. Chương trình đã và đang thử nghiệm mô hình đào tạo mới này, với mong muốn nhân rộng trên toàn quốc.

Cho đến nay, tất cả học viên của chương trình đều đã dành thời gian ở hiện trường cùng với các chuyên gia để giúp bảo tồn hai ngôi đền Ionic và Camellia tại địa phương, đồng thời tiến hành sửa chữa công trình South Pavilion, bao gồm công việc lau dọn, sơn sửa lại và mạ vàng. Những người tham gia cũng có cơ hội tham dự một số hội thảo chuyên ngành, tham quan các địa điểm lịch sử, bên cạnh việc học tập trên lớp cùng các giáo viên từ Historic England và đối tác khác. Trong khóa học hè, nhiều sự kiện cũng được tổ chức và kết lại bằng ngày Kết nối với hơn 60 đại biểu từ khắp các ngành cùng nhau chúc mừng thành tích của các học viên.

Sarah McLeod, một chuyên gia và là Giám đốc điều hành của tổ chức Trust cho biết, các kỹ năng truyền thống sẽ là vô giá đối với việc khôi phục và tái tạo các di tích lịch sử: “Kỹ thuật của những người thợ xây từ nhiều thế kỷ trước trong việc xây dựng các ngôi nhà như Wentworth Woodhouse vẫn sẽ cực kỳ quan trọng để tu bổ các di sản trong tương lai”. Tuy nhiên, cô cũng nhận xét sẽ có hậu quả nghiêm trọng xảy đến với các tòa nhà lịch sử của Anh nếu không có người mới thay thế lực lượng lao động đã có tuổi trong lĩnh vực này. Chính vì thế, để thành công trong lĩnh vực bảo tồn và cải tạo các kiến trúc lịch sử, việc quan trọng cần làm là lưu giữ và truyền lại kỹ thuật của cha ông cho các thế hệ mai sau.