Vinh dự lớn lao, trách nhiệm vinh quang

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 3/8 vừa qua, đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm đã được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng với số phiếu tuyệt đối 100%. Tỷ lệ đó không chỉ nói lên tín nhiệm cao của Trung ương dành cho đồng chí Tô Lâm mà còn khẳng định truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng luôn được phát huy cao độ trong mọi điều kiện lịch sử của đất nước.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Trong bài phát biểu nhậm chức Tổng Bí thư, đồng chí Tô Lâm biểu thị, sẽ cùng các đồng chí Trung ương kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta; phát huy cao nhất tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phấn đấu hy sinh vì Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh; vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;... Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm vinh quang trước Đảng và nhân dân đối với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nguyện kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những ngày qua, toàn Đảng, toàn dân ta chưa vơi đi niềm tiếc thương vô hạn vì sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- một nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, có uy tín lớn, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Song, trước yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trong xây dựng, phát triển đất nước, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, trước hết là chức danh Tổng Bí thư là nhằm bảo đảm cao nhất vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của đất nước.

Trong bối cảnh ấy và trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, đồng chí Tô Lâm đã khẳng định: "Chúng ta nguyện kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người và di sản mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân không ngừng phấn đấu lập nên những kỳ tích phát triển mới, thực hiện thành công di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Biến quyết tâm thành việc làm cụ thể, thiết thực

Phát biểu nhậm chức cũng như tại họp báo sau phiên họp buổi sáng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là bài viết "Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mạnh mẽ bản chất ưu việt, truyền thống vẻ vang, vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là trên tiến trình đổi mới đất nước, cần tiếp tục được giữ vững, bồi đắp và phát huy trong giai đoạn cách mạng mới. Đây là tình cảm và ý nguyện của người đứng đầu Đảng, Nhà nước gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Trong đó, đặc biệt coi trọng và không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân,...

Thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là ý chí, quyết tâm của toàn Đảng và nguyện vọng thiết tha của nhân dân Việt Nam. Đó là kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là quan trọng nhất. Đặc biệt là kiên định lập trường, quan điểm và thực hành "dân là gốc", "Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới"; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực với phương châm "không ngừng", "không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực". Bản thông điệp đó là cơ sở niềm tin và động lực để chúng ta tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, tăng cường tiềm lực quốc gia và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệm kỳ khóa XIII chỉ còn hơn một năm nữa, việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa mới bắt đầu. Quỹ thời gian còn ít mà khối lượng công việc phải làm lại khổng lồ, khó, phức tạp và nhạy cảm. Hơn bao giờ hết, để biến ý chí của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta thành hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, chúng ta nguyện lấy lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu làm điểm tựa niềm tin cho hành động của mình: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên"; "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công".

Đoàn kết luôn luôn là nguồn lực nội sinh giúp chúng ta làm nên mọi thắng lợi.