Làm lại phim truyền hình kiểu mới

Ưu việt hóa một công thức cũ

“Cô gái xấu xí” mở màn trào lưu phim làm lại, từng thay đổi thị trường màn ảnh nhỏ, tạo nên một thế hệ diễn viên mới có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến công chúng.

Dàn diễn viên tham gia bộ phim.
Dàn diễn viên tham gia bộ phim.

Nhưng sau đó, các phiên bản Việt của những phim truyền hình đình đám nước ngoài như “Váy hồng tầng 24”, “Anh em nhà bác sĩ”, “Những nàng công chúa nổi tiếng”… không còn giữ vững phong độ, thậm chí trở thành bản lỗi hay một sản phẩm không quốc tịch.

Lựa chọn đầu tư phù hợp

Gần đây, một số dự án phim làm lại có chất lượng tốt và độ lan tỏa rộng đã lấy lại niềm tin cho cả người làm nghề và khán giả, bằng một công thức sản xuất và quảng bá hoàn toàn mới.

Tránh khỏi vết xe đổ của nhiều phim làm lại thiếu sự chăm chút về lối kể để phù hợp với văn hóa Việt Nam, các nhà làm phim thế hệ mới đã tính toán để giữ được tinh hoa phiên bản gốc mà vẫn đưa vào phim nhiều yếu tố văn hóa Việt phù hợp. Khá bất ngờ khi Điền Quân, nhà sản xuất mới nổi và vốn mạnh về gameshow khi mang về bộ phim sitcom Hàn Quốc nổi tiếng “Gia đình là số một” lại có những cải tiến duyên dáng đến vậy! Không đi sâu vào các phân đoạn hài nhảm, làm lố hay để diễn viên bê nguyên lối diễn trợn mắt, hét to kiểu Hàn Quốc, điểm tập trung khai thác của bộ phim này chính là các yếu tố về mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong gia đình. Các cảnh quay cũng được chăm chút với ánh sáng được bố trí khoa học. Việc bỏ khá nhiều tình tiết có khiến kịch bản bị mỏng và đuối sức vào giai đoạn sau, nhưng không thể phủ nhận đây là một phiên bản Việt đặc sắc.

“Người phán xử”, bộ phim truyền hình 46 tập được Việt hóa từ kịch bản gốc của Armoza (Israel) gây sốt cộng đồng suốt thời gian qua là tiến bộ lớn trong cả xây dựng tình huống lẫn diễn xuất. Nhân vật được khắc họa sống động, chân thực, có cá tính, câu chuyện được đẩy rất nhanh. Từng gây tranh cãi vì chứa đựng nhiều cảnh bạo lực, ngôn từ đậm chất giang hồ, các nhân vật âm mưu đáng sợ nhưng lại rất hợp lý khi bộ phim lột tả cuộc chiến của thế giới ngầm, thoát ra khỏi lối mòn phim hình sự mà tội phạm nói chuyện với nhau quá “hiền”, rập khuôn sáo rỗng, xa rời thực tế như trước. Về thể loại, đây là bộ phim trinh thám mang hơi hướng hình sự kết hợp với bi kịch gia đình, là món ăn quen mà lạ miệng trong thực đơn phim truyền hình Việt đã bão hòa các câu chuyện tình yêu đương đại.

Tận dụng công cụ truyền thông

Ngoài nội dung đặc sắc, các bộ phim làm lại gây sốt cũng có chiến dịch quảng bá rất bài bản. “Người phán xử” có kế hoạch trình chiếu truyền thông kết hợp với “Sống chung với mẹ chồng” thật sự hiệu quả. Cả hai phim đều được cập nhật ngay trên YouTube sau khi trình chiếu, các phân đoạn nổi bật trong phim cũng được cắt dựng lại làm tư liệu quảng bá, lại còn truyền thông chéo khi phim này giới thiệu cho phim kia. Mỗi nhân vật phim được xây dựng trang cá nhân riêng để tương tác với nhau và với khán giả. Điều này cũng tạo thuận lợi cho các phóng viên tác nghiệp theo từng diễn biến tập phim, càng tăng độ lan tỏa của phim với từng đối tượng người xem.

Không còn bê nguyên xi kịch bản rồi cứ thế mà canh từng khung hình làm lại, các nhà làm phim đồng thời cũng là nhà chiến lược trong công tác quảng bá tiếp cận, vừa làm vừa nghe ngóng, đo phản ứng khán giả và quay bổ sung khi có những phản hồi xác đáng. Đây không phải là cách làm quá mới mẻ, mà là sự học hỏi đến nơi đến chốn cách thức sản xuất công nghiệp của các nền sản xuất truyền hình tiên tiến như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái-lan.

Nhiều bộ phim Việt hóa cố gắng tạo tiếng vang ngay khi công bố dự án. TV Hub đầu tư cho phim “Mối tình đầu của tôi” - Việt hóa từ kịch bản “She was pretty” của Hàn Quốc khi tổ chức và đưa tin khắp nơi việc cho ê-kíp sang Hàn Quốc học hỏi kinh nghiệm. Phim giao tận tay cho bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito, những đạo diễn thức thời làm nhanh, thạo việc. Dàn diễn viên lộng lẫy về tạo hình và ít nhiều sạch sẽ về diễn xuất như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Bê Trần… cùng chiến lược truyền thông tập trung từ đầu cũng khiến cho bộ phim tạo hiệu ứng tốt ngay khi bắt đầu. BHD, nhà sản xuất từng đi đầu trong phong trào Việt hóa phim truyền hình cũng trở lại khi tuyên bố bản quyền của “Glee - Đội hát trung học”, bộ phim đình đám của kênh Fox, Mỹ. Sự mạo hiểm đáng nể khi làm lại một bộ phim ca nhạc với văn hóa Mỹ đặc trưng và còn mạo hiểm hơn khi BHD không chọn kênh phát hành cũ mà hợp tác sản xuất và trình chiếu trên nền tảng nội dung số. Dàn diễn viên gây tranh cãi lại là cú hit thật sự khi sớm gây chú ý trước ngày khởi quay.

Đầu tư toàn diện từ sản xuất đến quảng bá là yêu cầu tiên quyết khi làm phim truyền hình thời điểm hiện tại. Đó cũng là công thức đặt khán giả vào trọng tâm phục vụ của nhà làm phim để tự hoàn thiện bản thân và xây dựng môi trường làm nghề chuyên nghiệp.

Có thể bạn quan tâm