Tính toán chỗ chơi, nơi vui chơi

Sắp đến những ngày nghỉ lễ kéo dài, việc đi đâu chơi, ăn gì, trải nghiệm nơi nào… đã được rất nhiều gia đình lên kế hoạch từ sớm, vé máy bay, tàu xe đã đặt, đợi đến giờ là xuất phát.
0:00 / 0:00
0:00

Thật náo nức trước những chuyến đi được chờ đợi sau những ngày làm việc, lao động miệt mài.

Nhìn đời sống phát triển với việc nhiều người được thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi khi có điều kiện kinh tế, thời gian, thật lấy làm mừng! Nhưng nghĩ đến không ít những người do nhiều lý do mà dịp nghỉ lễ ít khi đi đâu. Do hạn hẹp kinh phí, do tuổi tác, sức khỏe, do việc nhiều quá không dứt ra được mà ngày nghỉ, ngày lễ vẫn phải loanh quanh ở nhà “làm bạn” với ti-vi, máy tính, điện thoại cầm tay.

Từng có những ý kiến gợi mở về việc quan tâm đến sự vui chơi, giải trí của người dân các địa phương sở tại vào các ngày nghỉ, dịp lễ. Theo đó, chính quyền các địa phương, với nhiều hình thức đa dạng, có công, có tư, có xã hội hóa, có nhà nước và nhân dân cùng làm, nên tổ chức, duy trì các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu người dân ở các địa bàn khác nhau. Đặc biệt là ở những nơi xa trung tâm, vùng ngoại thành, ngoại vi. Cả ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nữa, bà con cũng rất cần được vui chơi, trải nghiệm các hình thức giải trí mới mẻ, hấp dẫn, phù hợp với điều kiện của mình chứ!

Đó cũng là lý do mà trong việc quy hoạch, định hướng phát triển cho các địa phương, bên cạnh những quy hoạch cho khu đô thị mới, khu dân cư, khu công nghiệp - chế xuất, rồi là khu bảo tồn làng nghề truyền thống, di tích, di sản, thì rất cần có các khu vui chơi, giải trí để xây dựng các công trình văn hóa, tổ chức các mô hình văn hóa. Và không chỉ ở phần “cứng” mà rất quan trọng ở phần “mềm” khi cần khéo léo đưa các hoạt động vui chơi, giải trí vào cho người dân ở nhiều địa bàn khác nhau; xây dựng các chương trình, hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp các đối tượng, thành phần dân cư như người lao động, học sinh, nông dân…

Những vấn đề như thế, chính quyền và các cơ quan, bộ phận chức năng các cấp cơ sở rất nên lưu tâm nghiên cứu, gây dựng và duy trì lâu dài để phục vụ thường xuyên, hiệu quả cho các thế hệ người dân địa phương. Để nhìn rộng ra, không chỉ dịp nghỉ lễ, Tết hay các kỳ nghỉ dài, mà ngay cả trong đời sống ngày thường, rất đông những người ít có điều kiện đi xa vẫn có thể được vui chơi, nghỉ ngơi, trải nghiệm các dịch vụ văn hóa một cách bình đẳng và nhân văn.