“Công viên mở” chưa đồng bộ

Hệ thống công viên của Hà Nội không thể nói là nhiều, nhưng đáng tiếc là thường “tường cao, rào kín” và bán vé vào cổng. Điều đó khiến cho công viên trở thành một thế giới khác, không phải là tiện ích công cộng phục vụ người dân và du khách.
0:00 / 0:00
0:00

Vì thế, hồi cuối năm 2022, việc Hà Nội đã quyết định tháo dỡ hàng rào bao quanh một số công viên để tạo không gian mở nhận được sự đồng tình ủng hộ. Thế nhưng, đến nay, tại Công viên Thống Nhất, mới chỉ có một phần hàng rào tại khu vực cổng chính hướng phố Trần Nhân Tông được dỡ bỏ. Còn hàng rào phía đường

Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu vẫn còn nguyên, gây khó khăn cho mọi người khi vào công viên. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Công viên Cầu Giấy, một phần hàng rào được tháo dỡ nhưng các phần còn lại vẫn chưa được xử lý. Đáng chú ý là không chỉ tiến độ chậm mà những phần hàng rào cũ đã xuống cấp, trở thành nơi bán hàng hóa vặt, rác thải bừa bãi, làm xấu đi hình ảnh của các công viên và ảnh hưởng đến môi trường sống chung của người dân.

Việc dỡ hàng rào công viên là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, điều quan trọng là chủ trương này phải được thực hiện triệt để, không thể để tình trạng làm nửa vời. Khi đã xác định phá bỏ hàng rào, chính quyền cần phải thực hiện ngay lập tức, không để kéo dài, không để các công viên trở thành những khu vực "nửa mở" khiến người dân cảm thấy bất tiện và thiếu sự quan tâm từ phía chính quyền.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, việc trì hoãn hay làm không triệt để gây lãng phí tài nguyên, mất mỹ quan đô thị, trong bối cảnh người dân sinh sống ở Hà Nội đông và mùa hè đang tới gần. Công viên là không gian công cộng thiết yếu, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, là không gian sinh hoạt văn hóa, là "lá phổi xanh" của thành phố. Do đó, hoàn thành dỡ bỏ hàng rào không chỉ mang lại lợi ích thiết thực về mặt không gian, mà còn thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm của chính quyền đối với người dân.

Ngoài việc hoàn thiện phá bỏ hàng rào, chính quyền cũng cần phải cải thiện các vấn đề liên quan đến quản lý công viên sau khi không còn rào chắn. Việc duy trì trật tự, bảo vệ không gian công viên khỏi những hành vi xâm phạm, như vứt rác bừa bãi, hay gây hư hỏng cơ sở vật chất, là một vấn đề quan trọng. Công tác bảo vệ công viên cần được chú trọng, với việc lắp đặt camera giám sát, tổ chức các đội ngũ bảo vệ hoặc phối hợp với lực lượng dân phòng để bảo đảm an ninh…

Để đạt được mục tiêu này, thành phố cần thực hiện tháo dỡ đồng bộ, quyết liệt chứ đừng làm theo kiểu được chăng hay chớ. Một kế hoạch chi tiết, cẩn trọng và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng là điều cần thiết để xây dựng một Hà Nội xanh, sạch và thân thiện hơn.