Tiếp tục vươn mình cùng đất nước

Trong bối cảnh thế giới năm 2024 vẫn trải qua những biến động lớn, diễn biến phức tạp và ngoài dự báo thông thường, ngoại giao Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Kế thừa các mục tiêu, nguyên tắc, phương thức đối ngoại đã được khẳng định trong chặng đường 80 năm qua, Việt Nam quyết tâm củng cố, tăng cường hơn nữa cục diện đối ngoại ổn định, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng. Công ước sẽ được mở ký tại Hà Nội trong năm 2025 và có tên gọi là “Công ước Hà Nội”.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng. Công ước sẽ được mở ký tại Hà Nội trong năm 2025 và có tên gọi là “Công ước Hà Nội”.

Bức tranh toàn cảnh về hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2024 tiếp tục mang những gam mầu tươi sáng. Trong đó, ba mảng mầu chính được Thủ tướng Phạm Minh Chính gọi tên là “Giữ vững, củng cố và tăng cường” đan xen, tạo nên nhiều điểm sáng. Cụ thể, đó là góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác cho phát triển, xử lý hài hòa quan hệ với các đối tác quan trọng; tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng cấp quan hệ với các đối tác, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi và không ngừng tăng cường mở rộng phạm vi, đối tác, địa bàn hoạt động ngoại giao, thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, công nghệ, văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài...

Năng động, chủ động tiếp tục là tinh thần chủ đạo, để Việt Nam viết tiếp câu chuyện diệu kỳ về một vùng đất từng “chưa có tên trên bản đồ thế giới”, từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã không ngừng vươn lên trở thành biểu tượng của hòa bình, hợp tác cùng phát triển, là đối tác tích cực, tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chỉ riêng năm qua, Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với Australia, Pháp và Malaysia, nâng cấp lên Đối tác chiến lược với Brazil và thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện với Mông Cổ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nâng số quốc gia mà Việt Nam có quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện lên 32 nước.

Từ một quốc gia bị cô lập, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, đồng thời xử lý đúng đắn quan hệ với các đối tác, duy trì đường biên giới trên bộ hòa bình, ổn định và hợp tác, đạt nhiều tiến triển trong đàm phán với các nước… Trên bình diện đa phương, năng lực, vai trò và trách nhiệm của Việt Nam ngày càng được khẳng định. Từ các diễn đàn khu vực đến toàn cầu, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực, cũng như năng lực đóng góp, đưa ra nhiều sáng kiến được đón nhận rộng rãi.

Là mắt xích quan trọng, cùng cách làm mới, đột phá, nỗ lực tháo gỡ rào cản, Việt Nam khai thác hiệu quả 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với hơn 60 đối tác. Tạo đà bứt phá cho tăng trưởng, ngoại giao kinh tế vừa góp phần phục hồi xuất khẩu, đón bắt làn sóng chuyển dịch đầu tư, vừa thúc đẩy động lực mới, nhất là ngoại giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn…

Năm 2025 gõ cửa, mang theo nhiều hy vọng mới cho dân tộc Việt Nam, là năm kỷ niệm 80 năm thành lập nước và 50 năm thống nhất đất nước, năm cuối quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, quan trọng hơn là năm bản lề bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng đến các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước. Vì lẽ đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Đất nước đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, đặt ra những nhiệm vụ mới cho đối ngoại, ngoại giao”.

Đó trước hết là yêu cầu tạo lập sự bền vững trong các mối quan hệ với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng hơn và lợi ích đan xen hơn. Đối ngoại cùng với quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tập trung cho phát triển đất nước. Đối ngoại cũng phải đóng vai trò kiến tạo, động lực, mở ra các cơ hội mới cho đất nước, kết nối nội lực với ngoại lực, phát huy “sức mạnh mềm” của dân tộc, định vị đất nước vào vị thế tối ưu trong các xu hướng, trào lưu phát triển chính của thế giới… Thế và lực mới của đất nước đã thay đổi, cho phép Việt Nam có điều kiện tham gia sâu hơn, trách nhiệm hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng thế giới, cho hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, một trong những điều cốt yếu là tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp. Như Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Các hoạt động đối ngoại, ngoại giao phải phục vụ đắc lực, hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng 8% và phấn đấu cao hơn trong điều kiện có thể. Đồng thời giữ vững, củng cố, tăng cường cục diện đối ngoại thuận lợi, môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững…

Vươn mình để hùng cường, vươn mình để “tiến kịp thời đại” và sánh vai các cường quốc năm châu, thông điệp về “kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm đang truyền cảm hứng sâu sắc cho mọi tầng lớp người dân. Tổng Bí thư nêu rõ: Trong kỷ nguyên mới, ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, xứng đáng là “đội quân tiên phong”, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phiên bản Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên vào tốp 40 nền kinh tế hàng đầu, có quy mô thương mại trong tốp 20 quốc gia trên thế giới. Thế và lực đất nước cũng được nâng cao từ sự cộng hưởng hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân…