Thiếu chỗ chơi ngày nghỉ

Mấy ngày nghỉ lễ, lại càng thấy đáng lo quá về chỗ vui chơi cho người dân trong dịp nghỉ.
0:00 / 0:00
0:00

Từng có nhiều ý kiến về thiếu công viên, không gian cây xanh, thiếu nơi tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ người dân với tính chất công ích. Nay ta lại càng thấy những hình thức như trên không chỉ thiếu ở đô thị lớn hay khu vực trung tâm, mà càng hiếm hoi ở các địa phương, địa bàn xa.

Khu vui chơi cho trẻ với các trò chơi vận động, trò chơi trí tuệ, trò chơi khám phá năng khiếu nghệ thuật; kể cả khu vui chơi cho người lớn; rồi rạp chiếu phim; nhà hát biểu diễn nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc dành cho tất cả mọi người…, ngay ở thành phố lớn đã thiếu, đã phân bố không đều dẫu chỉ là tương đối. Còn ở các đô thị trung tâm của tỉnh, nhỏ hơn là ở huyện, thì không dễ tìm thấy. Vậy là ngoài dịp nghỉ lễ dài ngày thì phổ biến là những ngày nghỉ cuối tuần, trẻ em, thanh niên, người dân nói chung khó lòng có chỗ, có đủ chỗ để tận hưởng quãng thời gian đó theo đúng nghĩa tận hưởng một cách bổ ích và mới mẻ.

Cần nhận rõ rằng, vui chơi dịp nghỉ lễ là một nhu cầu rất lớn. Ngoài những người lao động tranh thủ mấy ngày nghỉ về quê với gia đình hay đơn giản là chỉ cần ở nhà “ngủ nghỉ xả hơi” sau chuỗi ngày làm việc tất bật, hoặc những gia đình có kế hoạch đi du lịch xa, thì rất đông các gia đình, nhóm bạn bè, đặc biệt là giới trẻ, muốn tìm chỗ vui chơi ở gần, trên địa bàn cư trú hoặc các khu vực, địa phương lân cận. Ngay cả không ít người ở xa về với quê quán, cũng có nhu cầu cho con em vui chơi ở quê hương mình. Vậy mà những địa chỉ, những thiết chế văn hóa phục vụ đại chúng lại cho thấy dấu hiệu chưa đáp ứng được những mong muốn đơn giản, cụ thể nhưng rất quan trọng đó.

Tập trung phát triển du lịch các vùng, miền, địa phương với nhiều hình thức dịch vụ ăn, ngủ, chơi, khám phá; phát triển mạnh mẽ giao thông kết nối các địa phương, giao thông đô thị; mở rộng các đô thị, xây dựng các khu đô thị mới; phát triển hệ thống trường học và các hình thức giáo dục… Đó đều là những hoạt động kinh tế, xã hội nhằm thúc đẩy đời sống phát triển hiện đại, tiện nghi, văn minh, giàu tri thức. Nhưng điều đáng băn khoăn, suy nghĩ là khi song hành với sự tăng trưởng, phát triển đó còn thiếu những chính sách, cơ chế và chương trình hoạt động cụ thể phục vụ cho việc vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí của người dân. Đó cũng là một nhu cầu quan trọng để người dân có chỗ vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm tái tạo sức khỏe, tinh thần để có thể tiếp tục hoạt động sản xuất, phát triển.