Thận trọng khi mua hoa, cây cảnh

Bước vào dịp cuối năm, nhất là những ngày gần Tết, hầu hết các gia đình đều mua những chậu hoa, cây cảnh về để bài trí, trang hoàng đón năm mới. Đây cũng là lúc nạn hoa, cây cảnh “mông má” bán dạo tràn ngập trên thị trường.
Lựa chọn hoa Tết. Ảnh: NAM NGUYỄN
Lựa chọn hoa Tết. Ảnh: NAM NGUYỄN

1/Từng có không ít “thượng đế” là… khổ chủ của nạn hoa, cây cảnh bị “mông má” làm dởm, khi mua phải những chậu hoa, cây cảnh nhìn rõ tươi đẹp, bắt mắt, nhưng chỉ sau vài ba ngày thì bị úa vàng héo rũ, rụng hoa lá, quả bị rơi rụng hết… Chẳng nói đâu xa, chính mẹ tôi, dịp cận Tết năm ngoái đã “dính” phải một cây sung cảnh loại nhỏ được làm dởm khá tinh vi bằng hình thức gắn các chùm quả sai trĩu trịt vào thân gốc. Khi bà nhìn thấy người bán dạo chở cây sung đi qua ngang nhà, thấy đẹp và thích mắt nên bà đã hỏi mua với giá 400 nghìn đồng. Định để chơi Tết nhưng chưa kịp khoe với con cháu về cây sung mà bà khá tâm đắc mua được với giá hời, thì ba ngày sau mẹ tôi thấy các quả sung cứ héo và rơi rụng dần.

Lúc này mẹ tôi mới kiểm tra, vạch kỹ quan sát thì những chùm quả sung kia được làm dởm, khi nó được hái từ cây sung khác và gắn bằng keo vào thân cây sung cảnh, chứ không phải là các chùm quả nguyên bản của cây. Lúc này, dẫu mẹ tôi hơi bực bội vì bị người bán lừa gạt, nhưng bà vẫn vui vẻ nói với con cháu rằng: “Thôi thì không có quả nhà mình chơi cây không thôi cũng được…”. Rồi mẹ tôi cũng bảo vụ mua cây sung bị “mông má” gắn quả dởm, coi như là bài học mất chút tiền “học phí” để không bị lừa ở những lần mua bán sau…

Khi tìm hiểu ra, tôi mới vỡ lẽ, vụ mẹ tôi mua phải cây sung cảnh gắn quả dởm vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so một số trường hợp bị lừa một cách “đau đớn” khi mua phải những chậu hoa, cây cảnh bị làm dởm cả thân gốc. Nghĩa là những kẻ kinh doanh buôn bán gian lận dùng những cành cây cắm trực tiếp xuống chậu cảnh, mà người mua không hề hay biết. Khi họ mua mang về nhà được mấy ngày thì những cành cây bị làm dởm đó úa vàng héo rũ, rơi rụng lá, hoa, quả… và trở thành củi khô, vì chúng đâu phải cây thật và có rễ bám xuống đất mà sống và phát triển được…(?!)

2/Qua tìm hiểu từ thực tế thì nạn “mông má” làm dởm hoa, cây cảnh thường “rơi” vào nhóm đối tượng bán dạo ở lề đường, góc phố theo kiểu nay đây mai đó, di chuyển liên tục qua nhiều chỗ chứ họ không bán cố định ở một chỗ nào. Bởi bản chất là lừa gạt nên khi bán được hàng cho ai đó họ không hề mong muốn gặp lại, mà có ý… chạy trốn. Một số loại hoa, cây cảnh thường bị “mông má” làm dởm nhiều nhất là nhóm cây: sung, si, khế, táo, lộc vừng, lan, hoa hải đường, hoa trà…

Để không là nạn nhân bị lừa gạt của tình trạng hoa, cây cảnh dởm, không ít người có kinh nghiệm trong việc chọn mua và chơi hoa, cây cảnh đã đưa ra một số khuyến cáo. Đó là: trước khi mua cần phải có những hiểu biết nhất định về loại cây mình định mua. Mọi người đừng quá ham rẻ mà mua những loại chậu hoa, cây cảnh “bắt mắt” có nhiều quả như: sung, khế, si, táo... Bởi để trồng được những loại cây này ra nhiều quả như vậy, người chăm phải rất công phu, khó đạt được như vậy. Do vậy, nếu gặp những người bán dạo các loại cây này, mặc dù gốc cây bé nhưng cho nhiều quả mà giá lại rẻ “bất ngờ” nữa thì chắc chắn đây là những loại cây cảnh “mông má” làm dởm và người tiêu dùng nên tránh xa.

Mặt khác khi mua hoa, cây cảnh, nên nhờ người có kinh nghiệm xem và có thể chọn cho mình chậu cây tốt nhất. Khi chọn hoa, cây cảnh phải đặc biệt chú ý xem phần cuống hoa, lá có bị gắn bằng keo hay không. Để giảm thiểu rủi ro, tránh mất tiền oan và rước bực bội vào thân, người tiêu dùng nên hạn chế việc mua hoa, cây cảnh của những người bán dạo. Hãy mua tại những vườn ươm trồng, hoặc các cửa hàng kinh doanh buôn bán cố định mặt hàng này, như vậy sẽ được bảo hành về uy tín cũng như chất lượng sản phẩm mà mình đã mua…

Không chỉ gắn quả dởm, làm thân cây dởm, những kẻ bán dạo thiếu trung thực còn gắn cả nụ, hoa, lá… dởm vào thân, cành cây nhằm “câu” sự thích thú của khách hàng.