Giảm phát thải khí nhà kính

Tăng tốc vì mục tiêu Net Zero

Lời tòa soạn - Song song nỗ lực tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cam kết đến năm 2030 sẽ tự nguyện giảm 15,8% phát thải khí nhà kính so kịch bản phát triển thông thường và giảm tới 43,5% nếu nhận được hỗ trợ.
0:00 / 0:00
0:00
Bầu không khí tại các đô thị sẽ được cải thiện nhờ nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Ảnh: Tố Linh
Bầu không khí tại các đô thị sẽ được cải thiện nhờ nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Ảnh: Tố Linh

Net Zero – giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, là mục tiêu chất chứa đầy thách thức và cần đến sự quyết tâm đồng bộ từ Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân. Bởi, hướng đi bền vững này không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, mà còn bảo đảm duy trì lợi ích quốc gia, khi chúng ta là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.