Sôi nổi tôn vinh

Sáng Chủ nhật (9/3) vừa qua, du khách mọi miền cùng người dân Đắk Lắk đã tưng bừng tham dự hoạt động thưởng thức cà-phê miễn phí và thưởng lãm chương trình văn nghệ giới thiệu văn hóa Tây Nguyên tại TP Buôn Ma Thuột.
Ảnh: LÊ MINH
Ảnh: LÊ MINH

Đây là một trong những hoạt động khởi động Lễ hội Cà-phê lần thứ 9 chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2025). Chương trình thưởng thức miễn phí triển khai suốt thời gian lễ hội, từ ngày 9 đến 13/3 tại nhiều địa điểm trong thành phố và Quảng trường 10/3. Ngoài ra, còn có hơn 400 quán cà-phê trên địa bàn thành phố và các huyện Ea H’leo, Krông Bông, Krông Ana đăng ký miễn phí cà-phê suốt trong ngày 10/3.

Bên cạnh mục đích xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thương hiệu “thành phố cà-phê của thế giới”, thì đây cũng là một trong những chủ trương - hoạt động giới thiệu quảng bá các “đặc sản” văn hóa hay “đặc sản địa vực” của các dân tộc ở Tây Nguyên.

Một sự kiện khác rất cần điểm lại ở miền Trung - Tây Nguyên là hội thảo lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025 vừa diễn ra trong ngày Quốc tế Phụ nữ, mang tên “Cung đường Di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa”. Hội thảo đã thu hút hơn 300 đại biểu đại diện từ các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch cộng đồng trong nước và quốc tế tham dự. Cổng Trời Đông Giang là khu du lịch sinh thái vừa được tỉnh Quảng Nam đưa vào hoạt động từ năm 2022. Ngoài có quy mô lớn với tổng diện tích 120 ha, thì nơi đây còn có một địa chỉ đặc sắc là làng văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Cùng trong ngày 8/3 vừa qua, một sự kiện du lịch - văn hóa rất đặc sắc khác cũng cần được điểm lại là cuộc thi “Xếp đá nghệ thuật trên cát” vừa diễn ra lần đầu tiên, do UBND huyện Tuy Phong tổ chức tại Bãi đá Cà Dược (khu du lịch xã biển Bình Thạnh, tỉnh Bình Thuận). Cuộc thi thu hút sự thích thú của người dân địa phương cùng rất đông du khách với 53 nhóm tác giả trong nước và nước ngoài, cùng các em học sinh địa phương tham gia trong 2 tiếng đồng hồ. Nguyên liệu sắp đặt những bức “phù điêu đá mầu trên mặt cát biển” này là đá Cà Dược, cát và nước biển. Nhiều tác phẩm sẽ được giữ gìn bảo vệ trên bờ biển nhiều ngày tiếp theo để người dân cùng du khách thưởng lãm lâu dài… Bãi đá Cà Dược (còn được gọi là “bãi đá bảy mầu”) đã hình thành cách đây nhiều thế kỷ. Năm 2020, địa chỉ này được công nhận là di tích thắng cảnh cấp tỉnh và sách Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam bình luận là “Bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam” nằm trong tốp 13 bãi đá ven bờ biển đẹp nhất được liệt kê trên cả nước.