Số hóa đồng hành

Trong ba ngày cuối tuần qua, một sự kiện tiêu biểu nổi bật ở Thủ đô là Lễ hội Du lịch Hà Nội qua AI với chủ đề “Du lịch xanh, trải nghiệm số” do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại Công viên Thống Nhất.

Công nghệ thực tế ảo cho phép du khách trải nghiệm các địa điểm du lịch một cách sống động, chân thực mà không cần di chuyển. Ảnh: SONG ANH
Công nghệ thực tế ảo cho phép du khách trải nghiệm các địa điểm du lịch một cách sống động, chân thực mà không cần di chuyển. Ảnh: SONG ANH

Khám phá Thủ đô từ cái nhìn đa trải nghiệm, lễ hội có gần 100 gian hàng với 5 không gian chính là: Không gian Ký ức; Không gian Công nghệ; Không gian Miền xanh; Không gian Tinh hoa và Không gian Liên kết…

Ngày thứ bảy (14/3), trong khuôn khổ lễ hội, một chương trình thú vị khác cũng được Sở tổ chức để tạo phong thái mới là chương trình “Chạy bộ đồng hành - Hưởng ứng Du lịch xanh”. Trong đó, ngoài việc chạy bộ trong công viên thu hút nhiều câu lạc bộ và thanh niên tham gia, chương trình còn vận động tham gia thu gom rác trong khuôn viên công viên.

Hoạt động “ứng xử văn hóa trên môi trường số” cũng rất quan trọng khi tác động đến nhận thức cộng đồng. Việc một hệ thống số chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế với những lời bình “quá mức chối tai” mới bị lực lượng chức năng đánh sập đầu tháng 3 vừa qua là một bằng chứng xác thực khi môi trường AI đang bị ứng xử… Chính bởi vậy, Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành đầu tháng 3 vừa qua về Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số cũng là một chính sách cấp thiết cần nhắc lại để 5 nhóm đối tượng ứng dụng cần sớm thực hành nghiêm túc, chuẩn chỉ. Đó là: 1. Nhà cung cấp dịch vụ Internet; 2. Cá nhân cùng Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, nền tảng số trong và ngoài nước. 3. Cơ quan báo chí, hoạt động phát thanh, truyền hình. 4. Công ty truyền thông và cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo; tổ chức nghệ thuật biểu diễn. 5. Cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp khác.

Trong Bộ Quy tắc này, có một loạt các quy tắc bắt buộc chung để định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật quốc gia. Quan trọng hơn là việc thúc đẩy xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn và tôn trọng văn hóa nước nhà, khuyến khích lan tỏa các giá trị tích cực, sáng tạo, mang bản sắc văn hóa dân tộc. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có nhiều hoạt động truyền thông để tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có các hoạt động hoặc sản phẩm nội dung số nổi bật ý nghĩa với cộng đồng, xã hội bằng những giá trị tích cực, cụ thể.