Singapore chú trọng chăm sóc người cao tuổi

Singapore sẽ trở thành quốc gia "siêu già" vào năm 2026, với ít nhất 21% dân số hơn 65 tuổi, tỷ lệ này dự kiến tăng đến 25% vào năm 2030. Trước tình hình đó, Chính phủ Singpapore đã công bố kế hoạch đấu thầu khuyến khích các lựa chọn nhà ở mới cho người cao tuổi.
Một hoạt động cho người cao tuổi tại câu lạc bộ Joo Chiat. Ảnh: JOO CHIAT SOCIAL CLUB
Một hoạt động cho người cao tuổi tại câu lạc bộ Joo Chiat. Ảnh: JOO CHIAT SOCIAL CLUB

Theo The Straits Times, Singapore đang nỗ lực phát triển và xây dựng mô hình nhà ở cho người lớn tuổi. Trong số đó có Kampung Admiralty, khu phức hợp đầu tiên dành cho người cao tuổi, là sự kết hợp giữa nhà ở cộng đồng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thể chất. Ngoài ra, còn có tổ hợp căn hộ chung cư với thiết kế và dịch vụ thân thiện cho người lớn tuổi, hay một khu đất tư nhân trên đường Bernadtte được xây với cơ sở vật chất hiện đại, cung cấp phòng riêng và dịch vụ chăm sóc cho 8-10 người. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, bà Chia Hui Xiang, nhà nghiên cứu tại Trường đại học Quốc gia Singapore (NUS), vẫn cho rằng nên có nhiều kế hoạch xây dựng hơn nữa với mục đích hỗ trợ sinh hoạt và chung sống cho người già.

Cơ quan Quản lý đất đai Singapore (SLA) đã thực hiện khuyến khích các ý tưởng xây dựng nhà ở dành cho người cao tuổi qua việc đấu thầu. Tổng cộng 7 cuộc đấu thầu đã được tổ chức trong hai năm qua với hơn 70 lượt đấu thầu. Mục tiêu là cung cấp chỗ ở độc lập cho người cao tuổi khỏe mạnh và không cần hỗ trợ y tế, khác với các mô hình viện dưỡng lão phổ biến hiện nay. Nơi được chọn để xây dựng là khu đất số 98 đường Henderson, gồm một trường tiểu học, chung quanh là trung tâm chăm sóc trẻ em, trung tâm lọc máu và trang trại đô thị.

Các mô hình thành phố người cao tuổi đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Theo Tiến sĩ Kelvin Tan, người đứng đầu chương trình nghiên cứu ứng dụng về lão hóa tại Trường đại học Khoa học xã hội Singapore (SUSS), thành công của các mô hình này không chỉ phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng, mà còn ở khả năng xây dựng một cộng đồng gắn kết.

Câu lạc bộ xã hội Joo Chiat tại Singapore, nơi cư trú của 8 người cao tuổi, là một thí dụ. Mỗi thứ ba, câu lạc bộ đều tổ chức các hoạt động với tình nguyện viên là những người trẻ, hay thậm chí trẻ em từ một trường mầm non gần đó. Các hoạt động này xoay quanh việc làm đồ thủ công và nấu ăn với người cao tuổi. Những chương trình như vậy nhằm mục đích tạo ra sự tương tác tự nhiên giữa các thế hệ. Bà Janice Chia, người sáng lập trung tâm Ageing Asia, cũng gợi ý việc tạo điều kiện cho người cao tuổi chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm sống của bản thân giúp họ cảm thấy tự tin và được tôn trọng hơn.

Do vậy, việc đấu thầu khu đất số 98 đường Henderson đang được các chuyên gia đánh giá cao. Cơ sở nhờ đó có tiềm năng giúp người cao tuổi tiếp cận một lối sống năng động hơn, với nhiều tương tác xã hội và hoạt động bổ ích hơn, có thể là việc làm bán thời gian tại trang trại hoặc giao lưu với trẻ em từ trung tâm chăm sóc trẻ. Bà Chia Hui Xiang cũng nhấn mạnh xu hướng chung sống giữa các thế hệ đang ngày càng phát triển, khi người ta nhận ra rằng người cao tuổi và người trẻ có thể học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

Các chuyên gia nhận định, do mô hình chung sống còn mới lạ, ban đầu có thể chỉ thu hút một nhóm nhỏ người cao tuổi hoặc người nước ngoài quen thuộc với ý tưởng này. Tuy nhiên, bà Janice Chia cho rằng đây vẫn là bước tiến tích cực, tạo tiền đề cho các mô hình nhà ở chăm sóc người cao tuổi sau này. Với chi phí đất đai cao, việc chuyển đổi tài sản nhà nước cũ để khuyến khích thử nghiệm ý tưởng mới cũng được cho là tối ưu, dù vẫn gặp vài khó khăn do hợp đồng thuê ngắn hạn.

Khu đất số 98 đường Henderson sẽ được cho thuê trong 4 năm, với khả năng gia hạn thêm 3 năm. SLA sẽ trao thầu vào cuối năm 2024 và tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới với các mô hình nhà ở cho người cao tuổi.