Sẻ chia yêu thương, rộn ràng đón 2026

Không khí chào năm mới lan tỏa trên cả nước. Từ các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đời sống người yếu thế đến không gian lễ hội sôi động, tất cả hướng đến một năm mới khởi sắc và quyết tâm phát triển.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đón mừng năm mới 2026.
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đón mừng năm mới 2026.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Tinh thần "đón Tết không ai bị bỏ lại phía sau" tiếp tục được khẳng định như một giá trị bền bỉ. Nổi bật là phong trào "Tết Nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai trên phạm vi cả nước.

Chương trình phấn đấu hỗ trợ khoảng 1,5 triệu phần quà Tết, mỗi phần có giá trị tối thiểu 500 nghìn đồng dành tặng người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Hội Chữ thập đỏ thông tin, năm nay đặc biệt chú trọng đến các đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Hội còn tổ chức chợ Tết 0 đồng tại nhiều địa phương.

Chương trình "Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy - Bính Ngọ 2026" được khởi động với mục tiêu hỗ trợ hơn 800 vé xe cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê sum họp cùng gia đình. Chị Lê Thu Trang (32 tuổi, công nhân tại TP Hồ Chí Minh) xúc động: "Công việc khó khăn, thu nhập giảm nên tôi định ở lại thành phố luôn. May mắn được nhận vé xe miễn phí, tôi có thể về quê thăm gia đình. Món quà này có ý nghĩa lắm, đó là tấm lòng của mọi người dành cho chúng tôi".

Đảng, Nhà nước tiếp tục chủ trương tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho người có công với cách mạng, người hưởng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế khác. Tại nhiều địa phương, phong trào tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tổ chức rộng khắp, gắn với xã hội hóa và sự tham gia của chính quyền cơ sở.

231.jpg
Không khí chào năm mới trên phố phường Hà Nội.

Lựa chọn đón năm mới đa dạng

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày thay đổi cách người dân đón Tết Dương lịch. Anh Nguyễn Hữu Tùng (30 tuổi, kiến trúc sư tại Hà Nội) cho biết, gia đình quyết định đi Phú Thọ trong 3 ngày: “Được nghỉ dài, 2 vợ chồng không về quê nữa mà dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Không cần đi xa, chỉ cần đổi không khí để bắt đầu năm mới nhẹ nhàng”.

Chị Đào Phương Hằng (Công ty Travel Now) thông tin: "Ngay sau khi có thông báo chính thức về lịch nghỉ, lượng đặt tour của chúng tôi tăng vọt. Các tour nội địa ngắn từ 3-4 ngày với mức giá 5 triệu-10 triệu đồng/khách rất được ưa chuộng. Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng… vẫn là những điểm hút du khách. Khách hàng chủ yếu muốn nghỉ dưỡng, thư giãn để bắt đầu năm mới với tinh thần sảng khoái".

Các tour quốc tế ngắn ngày cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Thái Lan, Trung Quốc tiếp tục được quan tâm với các thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân, Bangkok, Chiang Mai… Tuy vậy, không ít người dân ở lại thành phố để tận hưởng không khí năm mới ở nơi mình sinh sống.

Thủ đô Hà Nội, đêm 31/12, hàng nghìn người đổ về phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để tham gia đại nhạc hội Coundown “Mở kết nối thật” do Heniken tổ chức. Sự tham gia của DJ nổi tiếng thế giới Alan Walker cùng nhiều nghệ sĩ trong nước đã biến không gian trung tâm thành một sân khấu ngoài trời sôi động. Âm nhạc, ánh sáng và dòng người hòa vào nhau, tạo nên không khí tưng bừng.

15 phút trước thời khắc chuyển giao, 6 trận địa pháo hoa ở 5 điểm trên địa bàn thành phố đồng loạt thắp sáng bầu trời. Từ khu vực Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất, đường đua F1, vườn hoa Lạc Long Quân đến hồ Văn Quán, những chùm pháo hoa rực rỡ vẽ nên bức tranh ánh sáng rạng ngời chào đón 2026. Năm nay, lần đầu tiên người dân Thủ đô được ngắm pháo hoa hỏa thuật được bắn từ 3 điểm đặt giữa Hồ Gươm. Anh Nguyễn Việt Hoài (50 tuổi, phường Hoàn Kiếm) không giấu được niềm vui: “Không khí năm nay thật sự tuyệt vời, mọi người đều tươi cười, phấn khởi. Tôi hy vọng năm mới công việc thuận lợi hơn, gia đình luôn mạnh khỏe".

Các địa phương như Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Nẵng… cũng sôi động với các hoạt động đếm ngược chào năm mới. Đặc biệt là màn pháo hoa tại khu vực hầm sông Sài Gòn với 1.260 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Các trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi giải trí đều có lượng khách tăng. Với nhiều gia đình, việc dạo phố, xem phim, ăn uống nhẹ nhàng cũng đủ để cảm nhận sự thư thả hiếm có sau một năm bận rộn.

Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn NSND Nguyễn Xuân Bắc đã chia sẻ, các dịp lễ, Tết lớn như Tết Bính Ngọ sắp tới, ngành nghệ thuật biểu diễn tiếp tục đổi mới cách tổ chức, nâng cao chất lượng chương trình và mở rộng không gian biểu diễn, hướng tới những sản phẩm nghệ thuật vừa có chiều sâu văn hóa, vừa gắn với du lịch, kinh tế sáng tạo.

Không gian văn hóa sống động

Phố đi bộ Hồ Gươm những ngày qua trở thành không gian giao thoa công nghệ-nghệ thuật-di sản. Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa được trình diễn liên tục đến hết 4/1/2026, cùng không gian triển lãm số "Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản" tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng đã thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. "Sáng sớm, Hồ Gươm yên bình, nhẹ nhàng, trưa thì lại nhộn nhịp, các bạn trẻ tíu tít chụp ảnh. Tối thì như một bữa tiệc đầy mầu sắc, về đêm lại trả lại sự yên tĩnh. Hà Nội có cách đón năm mới rất riêng, vừa sôi động, vừa trầm lắng", chị Lê Thị Hoa (du khách từ Vũng Tàu) bày tỏ.

Thành phố biển Đà Nẵng lại mang đến không gian lễ hội mở mang tên “Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026”, được bố trí theo phong cách mở gồm 3 cụm hoạt động theo chủ đề âm nhạc - sáng tạo - vũ điệu, tất cả tạo nên một không gian dòng chảy lễ hội liên tục với sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật, vũ điệu, các hoạt động trải nghiệm và tương tác kết nối cộng đồng mang đến những cảm xúc khó quên dành cho khách tham quan tại Lễ hội. Anh Alex (du khách đến từ Anh) phấn khích: “Không khí rất vui, người dân vô cùng mến khách, chúng tôi được ăn uống, nhảy múa, vui chơi cùng người dân như người một nhà. Đây là lần thứ 3 tôi tới Đà Nẵng nhưng là lần đầu tiên vào dịp năm mới và rất bất ngờ với không khí ở đây”.

Bảo tàng, di tích lịch sử cũng đón lượng khách tăng đột biến như khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) với tour tham quan ban đêm chủ đề “Trăng chiến khu”, tái hiện sinh động đời sống, sinh hoạt của người dân và chiến sĩ vùng giải phóng Củ Chi. Hay "Đêm thiêng liêng" tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) cũng đã “cháy” vé từ sớm. “Bất khuất và kiên cường, đó là tất cả những gì tôi có thể nói về các bạn sau khi tham quan. Trước khi đến đây, tôi đã nghe nhiều qua sách báo, nhưng để được chứng kiến tận mắt, tự chui vào những đường hầm tôi mới thấy cảm phục các bạn đến nhường nào. Địa đạo Củ chi thật sự rất đặc biệt, tôi đã không thể ngừng nghĩ về nơi này”, Sandeep Patil (du khách đến từ Ấn Độ) chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, văn hóa đang thấm sâu vào mọi lĩnh vực, mọi hoạt động, trở thành nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước. Đây cũng là tiền đề để ngành văn hóa tiếp tục mở rộng chuỗi chương trình, sự kiện nghệ thuật, lễ hội trong năm 2026, gắn kết các vùng miền, kết nối văn hóa với du lịch, kinh tế đêm.

Từ các chương trình cấp quốc gia đến hoạt động cụ thể ở từng địa phương, từ công trường sáng đèn đến không gian văn hóa sôi động, bức tranh đón 2026 cho thấy sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân. Năm mới 2026 là dịp quan trọng khẳng định những giá trị nhân văn bền vững và khát vọng phát triển của dân tộc.

Trên công trường thi công tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tuyến dài nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, gần 1.000 kỹ sư, công nhân vẫn tập trung thi công xuyên ngày nghỉ để hoàn thành tuyến đường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều công trình cũng được khởi công, khánh thành đúng dịp đầu năm, các tuyến vành đai, cầu vượt, nút giao mới liên tục được đưa vào sử dụng.

Có thể bạn quan tâm