Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng luật vào cuộc sống, đã thấy có những điều luật ảnh hưởng tới người dân. Cụ thể là sau khi có phản ánh tình hình giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh và việc xử phạt xe không giữ khoảng cách trên cao tốc thời gian vừa qua. Ngày 1/9, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ trưởng Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan đánh giá kỹ quy định hiện hành, mức phạt, điều kiện thực tế và những giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Các vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.
Theo Thông tư 38/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng để tham gia giao thông đường bộ: khi đường khô ráo, bằng phẳng, tầm nhìn bảo đảm và không có biển quy định riêng, khoảng cách tối thiểu giữa hai xe được xác định theo tốc độ. Xe chạy 60 km/h phải cách xe phía trước ít nhất 35m; trên 60 đến 80 km/h là 55m; trên 80 đến 100 km/h là 70m; trên 100 đến 120 km/h là 100m.
Nhìn vào thực tế, vào mỗi dịp nghỉ lễ, Tết… mật độ giao thông trên các tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là những tuyến cao tốc kết nối thành phố lớn tới các vùng miền lân cận thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, thậm chí ùn tắc. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, nhiều tuyến đường cũng đang được cải tạo, nâng cấp... nhiều đoạn, tuyến gắn biển quy định tốc độ tối đa cho các phương tiện di chuyển chỉ còn 40-60km/h, trong khi tốc độ di chuyển thường xuyên là 100-120km/giờ. Chưa kể hoạt động của một số trạm soát vé trong thời gian qua chưa hợp lý, góp phần gây nên tình trạng ùn ứ phương tiện giao thông. Việc áp dụng khoảng cách đối với các phương tiện tham gia giao thông theo thông tư hướng dẫn ở trên, nếu tính theo thực tế khối lượng xe lưu thông và quãng đường tham gia giao thông trong một số thời điểm, nhiều khả năng sẽ dẫn đến tình trạng phương tiện bị ùn ứ ngay từ khi bắt đầu đi vào đường cao tốc.
Thực tế việc áp dụng quy định khoảng cách phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc trong dịp nghĩ lễ vừa qua đã gây phát sinh bất cập. Việc Chính phủ nhanh chóng vào cuộc để giải quyết vướng mắc rõ ràng là điều mà nhiều người dân trông đợi. Với mỗi quy định, khi áp dụng vào thực tế cho thấy sự chưa phù hợp, sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng là rất cần thiết, nhất là khi quy định ấy lại đang ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của người dân.
Với một quốc gia có hạ tầng hiện đại thì quy định nêu trên có lẽ là phù hợp. Trong hoàn cảnh nước ta, khi hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ, tin rằng những bất cập trong lưu thông mỗi dịp cao điểm sẽ sớm được giải quyết.