Rác thải lại “đóng quân” ngoài đường

Bạn đọc viết:

Trần Khánh Hòa (Phường Láng, Thành phố Hà Nội)

Gần đây, Hà Nội lắp nhiều camera an ninh trên các tuyến phố. Ngoài hỗ trợ điều tiết, xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera này còn có thể phát hiện, xử phạt một số hành vi trái pháp luật ở vỉa hè.

Nghiêm minh là vậy, nhưng không hiểu sao tình trạng đổ rác trái phép vẫn diễn ra thường xuyên ở nhiều tuyến phố. Dạo một vòng vào bất cứ khung giờ nào, cũng có thể thấy rác thải sinh hoạt nằm “chềnh ềnh” trên vỉa hè, dưới lòng đường, lấp kín những bức tường, bãi đất trống. Đáng chú ý, nhiều nơi dù đã có biển báo, biển cấm đổ rác, nhưng hiệu quả lại chẳng đáng là bao. Rác thải cứ thế chất đống nhiều tới mức cao gần chạm tấm biển, khiến những dòng cảnh báo trở nên vô nghĩa.

Trong những ngày hè, việc rác thải bị đổ bỏ bừa bãi càng gây ra mùi xú uế khó chịu cho cả con phố, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tạo thành các ổ dịch bệnh truyền nhiễm. Có những lúc, nhân viên vệ sinh môi trường vừa tới dọn dẹp sạch sẽ, thì chỉ vài phút sau là mọi thứ lại “đâu vào đấy”.

Theo luật pháp hiện hành, mỗi cá nhân vứt rác bừa bãi có thể bị phạt tới 2 triệu đồng. Không hiểu rằng, từ khi các quy định này có hiệu lực và hệ thống camera đi vào hoạt động thì việc xử phạt được tiến hành ra sao. Bởi rõ ràng tình trạng đổ rác trái phép, sai quy định vẫn đang tiếp diễn, gây mất mỹ quan đô thị, đe dọa sức khỏe người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây úng ngập cục bộ trong mùa mưa bão.