Phát triển giáo dục đại học ở châu Á

Hiện, nhiều trường đại học ở châu Á lọt vào nhóm “Các trường đại học mới thành lập có chất lượng giáo dục cao trên thế giới”. 

Đại học Công nghệ Nanyang trong nhóm 50 trường đại học trẻ tốt nhất. Ảnh: WEF
Đại học Công nghệ Nanyang trong nhóm 50 trường đại học trẻ tốt nhất. Ảnh: WEF

Vừa qua, bảng xếp hạng đại học trẻ năm 2021 của tạp chí Times Higher Education (THE) của Anh đã ghi nhận số lượng trường đại học ở châu Á chiếm gần một phần ba trong danh sách những trường đại học tốt nhất thế giới. Tỷ lệ trường được xếp hạng ở khu vực châu Á có tên trong danh sách đã tăng trưởng từ 26% năm 2016 lên gần 32% hiện nay. Bảng xếp hạng đại học trẻ của THE đánh giá riêng các trường đại học có tuổi đời dưới 50 năm, nên không bao gồm các cơ sở đào tạo lâu đời trên thế giới. Theo đó, Việt Nam có hai đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này là Đại học Quốc gia Hà Nội (đứng thứ 251) và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (đứng thứ 401).

Xếp hạng đại học của THE dựa trên số liệu phân tích của hơn 13 triệu ấn phẩm nghiên cứu và hơn 80 triệu trích dẫn từ những nghiên cứu đó, cùng cuộc khảo sát hơn 22.000 học giả trên khắp thế giới. Anh vẫn là lãnh thổ có nhiều đại diện nhất trong bảng xếp hạng với 37 cơ sở giáo dục, Ấn Độ đứng thứ hai với 34 cơ sở và Tây Ban Nha có 33 cơ sở.  

Năm 2016, chỉ có một vài trường đại học châu Á được thế giới biết đến trong danh sách của tạp chí này. Nhưng sau 5 năm, giáo dục đại học của một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… đã phát triển nhanh chóng. Singapore là nơi có một trong những trường đại học phát triển nhanh nhất hiện nay, trong đó có Trường đại học Công nghệ Nanyang thành lập năm 1991. Trường này hiện nằm trong nhóm 50 trường thành lập dưới 50 năm tốt nhất thế giới, đã thu hút một trong những học giả nổi tiếng của Mỹ là cựu Giám đốc Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ, ông Subra Suresh về làm quản lý. 

Theo chuyên gia Phil Baty của THE, dữ liệu của THE cũng cho thấy các trường đại học trẻ năng động và thú vị nhất thế giới tập trung nhiều ở Đông Á. Những trường trong danh sách mới thành lập chưa đến 50 tuổi, song được xem là những “ngôi sao tương lai” khi so sánh cạnh tranh với các trường đại học lâu đời ở các nước châu Âu hay Mỹ vốn đã tồn tại nhiều thế kỷ và có nguồn lực tài chính mạnh mẽ.