Phát huy vai trò tiên phong toàn ngành đối ngoại

“Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, điều quan trọng nhất là phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Trên tinh thần đó, chúng tôi đang xây dựng và hướng tới một phương châm hành động chung của toàn ngành Ngoại giao: Định hướng đúng - Kỷ luật nghiêm - Chuyên môn giỏi”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ với báo chí nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1-7/8 tại Hà Nội.

Hoạt động của Đoàn ngoại giao tại Hà Nội. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Hoạt động của Đoàn ngoại giao tại Hà Nội. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức thành công tháng 1 vừa qua. Đại hội đã xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Hội nghị lần này có hai yêu cầu quan trọng là quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, cụ thể là đổi mới về tư duy và cách thức tổ chức thực hiện.

Theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao, trọng tâm của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 bao gồm quán triệt đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước, xây dựng Đảng, hoàn thiện hệ thống; tiếp tục trao đổi, đánh giá toàn diện tình hình quốc tế và khu vực trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, chiến lược, kinh tế, khoa học - công nghệ và thảo luận về những nhiệm vụ lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới. “Đây cũng là yêu cầu mà Đại hội XIV đã đặt ra đối với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đó là không để đất nước bị động, bất ngờ”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Yêu cầu với ngành ngoại giao không chỉ dừng lại ở việc xử lý công việc hay giải quyết vấn đề, mà còn phải nhìn thấy trước vấn đề và có khả năng kiến tạo. Vì vậy, việc trao đổi, phân tích sâu hơn về tình hình quốc tế giúp nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng, Nhà nước. Bên cạnh việc tiếp tục đóng góp vào giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường quan hệ với các nước và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, một yêu cầu rất quan trọng là làm sao để công tác đối ngoại đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đối ngoại ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng học tập, cập nhật tri thức và nâng cao năng lực. Trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, không phải lúc nào cũng có điều kiện tham gia các khóa đào tạo tập trung. Vì vậy, tinh thần tự học, tự nghiên cứu, học tập suốt đời phải trở thành yêu cầu thường xuyên đối với mỗi cán bộ ngoại giao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhìn lại chặng đường từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 (tháng 12/2023) đến nay, công tác đối ngoại và toàn ngành ngoại giao đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Việt Nam đã thiết lập và nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” với 9 đối tác, “Đối tác chiến lược” với 11 nước và “Đối tác toàn diện” với 5 nước. Những khuôn khổ mới mở ra nhiều khả năng hợp tác về kinh tế, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân...

Ngoại giao kinh tế và ngoại thương đã góp phần mở rộng thị trường, đa dạng chuỗi cung ứng, thu hút vốn, công nghệ... Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất nhập khẩu trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại hàng đầu thế giới; vốn đầu tư nước ngoài năm 2025 đạt mức cao nhất trong 5 năm. Ngoại giao khoa học - công nghệ được chú trọng hơn với việc kết nối các trung tâm nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, chuyên gia và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với nhu cầu trong nước; ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân tiếp tục có đóng góp thiết thực.