Xây mới, nâng cấp trường học nội trú cho học sinh dân tộc

Sau gần 30 năm đưa vào hoạt động, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Thuận (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) đã xuống cấp. Để đạt hiệu quả kinh tế-xã hội và phát triển bền vững, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Cơ sở xuống cấp...

Theo Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Thuận, nhà trường hiện nay có tổng số 906 học sinh với 27 lớp học. Trong đó, khối lớp 10 có 333 học sinh/10 lớp, khối lớp 11 có 297 học sinh/09 lớp, khối lớp 12 có 276 học sinh/8 lớp. Tổng số giáo viên và nhân viên của Trường hiện nay là 92 người. Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Hiện nay, các hạng mục công trình của trường hầu hết được đầu tư xây dựng từ khá lâu và đã xuống cấp, hư hỏng.

Qua thời gian sử dụng, khối phòng học và các phòng bộ môn với nền gạch bong tróc, thấm mốc, ống nhựa thoát nước mái bị hỏng không bảo đảm thoát nước mái, hệ thống điện bị hỏng, cửa bong tróc sơn, nhiều kính bể. Tương tự, khối hiệu bộ, khối phòng truyền thống, ký túc xá nữ, khối nhà ăn… cũng bị hư hỏng.

Các phòng học đã cũ, tường bong tróc.

Các phòng học đã cũ, tường bong tróc.

Thầy Lương Đào Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Thuận tâm tư, ký túc xá nam với 36 phòng sử dụng cho 380 học sinh nam. Với tuổi thọ gần 30 năm, ký túc xá đã xuống cấp, hư hỏng, xuống cấp trầm trọng không bảo đảm an toàn cho học sinh ở tại ký túc xá. Trung tâm Kiểm định Xây dựng thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận kết luận không bảo đảm an toàn sử dụng cần được tháo dỡ, đầu tư xây mới. Học sinh phải di chuyển từ các ký túc xá đến nhà ăn đi trên nền đất, ảnh hưởng đến vệ sinh, nhất là vào những ngày có mưa gây lầy lội. Khi trời mưa, sân trường không thoát nước chậm gây ứ đọng ảnh hưởng an toàn, vệ sinh môi trường.

Trường đã hoạt động hơn 30 năm nên xuống cấp.
Trường đã hoạt động hơn 30 năm nên xuống cấp.

Hiện nay, trường chỉ có một khu vệ sinh nam và nữ nên không đáp ứng nhu cầu cho hơn 900 học sinh. Trường chưa có nhà ở công vụ cho những giáo viên xa nhà ở lại, nên tận dụng nhà để xe cũ bố trí làm nhà công vụ cho giáo viên ở tạm. Tường rào đã xuống cấp, hư hỏng, tường bị sập, lún; nhà trường phải gia cố chống đỡ bằng các cây gỗ, gây mất an toàn sử dụng. Cũng chính từ đó, người dân trèo vào nhà trường, thả gia súc vào trường, việc quản lý học sinh khó khăn, gây mất an ninh ảnh hưởng cho công việc bảo vệ của nhà trường nên cần được đầu tư xây dựng mới.

Nhiều khu bị xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều khu bị xuống cấp nghiêm trọng.

...nhưng vẫn nâng cao chất lượng

Tuy cơ sở vật chất xập xệ, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lương Đào Quốc Dũng phấn khởi cho hay, với tỷ lệ học sinh lớn nhất toàn quốc, năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh đạt giỏi và khá tăng 7,10%. Năm nay là năm thứ 10, nhà trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông 99,63%, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, văn nghệ, sáng kiến khoa học. Đặc biệt, trường có ba học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng; 18 học sinh được học lớp nhận thức về Đảng. Đáng chú ý hơn, học sinh đỗ vào cao đẳng, đại học tăng hơn.

Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục toàn diện; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống; trải nghiệm hướng nghiệp, kỹ năng sống; chăm lo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Các phòng học đều có các thiết bị máy tính, tivi hỗ trợ cho việc giảng dạy.

Hiện nay, trường có hơn 65 máy tính hoạt động tốt, tương đối bảo bảo đảm cho việc thực hiện các tiết thực hành. Hạ tầng cũ kỹ nhưng nhờ xây dựng cây xanh góp phần tạo cảnh quan đẹp cho trường học.

Trần nhà trường nứt bê-tông, lòi xi-măng.

Trần nhà trường nứt bê-tông, lòi xi-măng.

Tuy thiết bị môn thể dục còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu học sinh, nhưng nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tận dụng thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả dạy và học.

Ngay từ đầu năm học, nhóm chuyên môn giáo dục thể chất đã xây dựng kế hoạch thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao góp phần xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao trong nhà trường. Trường đã thành lập và đi vào hoạt động khá nhiều câu lạc bộ gồm đàn ghi-ta, chạy bộ, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên lồng ghép áp dụng trò chơi vận động để rèn luyện thể lực cho học sinh cũng như góp phần làm cho học sinh hứng thú hơn trong luyện tập. Đặc biệt, giáo viên chú ý tìm và phát huy những học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng tạo nguồn cho Hội khỏe Phù Đổng, đã đạt nhiều huy chương cho trường.

Sân trường cần được cải tạo mới.

Sân trường cần được cải tạo mới.

Mới đây, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh với 61 tỷ đồng. Xây mới hai khối nhà ký túc xá nam với tổng diện tích sàn khoảng 1.923 m²/nhà. Xây mới nhà công vụ hai tầng tổng diện tích sàn khoảng 279 m2. Đầu tư xây dựng mới các hạng mục phụ trợ gồm một nhà vệ sinh học sinh, một nhà vệ sinh giáo viên; tường rào chung quanh trường; đường bê-tông từ ký túc xá đến nhà ăn; hệ thống mương thoát nước sân trường; hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lương Đào Quốc Dũng cho biết, hiện tại, học sinh nội trú vẫn chưa có đủ đáp ứng được chỗ ở. Cùng với đó, ký túc xá đã xuống cấp. Theo dự án được chấp thuận, một khu phòng học và ký túc xá sẽ chuyển thành sân chơi cho học sinh.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất đầu tư mới giúp cho nhà trường có thêm điều kiện tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu phát triển, chăm sóc, nuôi dưỡng… Tuy nhà trường đang trong quá trình xây dựng mới một số hạng mục nhưng cũng phải bảo đảm nhu cầu dạy học, chăm sóc.

Trong quá trình xây dựng ký túc xá, các em sẽ được chuyển vào những phòng học ở tạm. Thời điểm này, nhà trường sẽ cố gắng hết sức chăm sóc, dạy học, nuôi dưỡng các em. Sau khi khi ký túc xá hoàn thành, nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thành những hạng mục tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.