Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên vùng biển Hải Phòng.
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên vùng biển Hải Phòng.

Vượt hiểm nguy, chống “giặc lửa” trên sông biển Hải Phòng

Với địa bàn sông, biển rộng lớn và nhộn nhịp của miền bắc, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hải Phòng) không chỉ nỗ lực và thầm lặng trong ngăn ngừa hiểm họa cháy nổ, bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền trên sông biển, mà còn sẵn sàng dấn thân trong hiểm nguy, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng danh đơn vị “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” vừa được Đảng và Nhà nước phong tặng.

Những ngày này, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hải Phòng) lại quây quần tổ chức gặp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (29/9/1961-29/9/2023); 22 năm Ngày toàn dân Phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001-4/10/2023); 50 năm Ngày Đội Phòng cháy, chữa cháy (Sở Công an thành phố Hải Phòng) đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; và một sự kiện nổi bật: Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ- Công an Hải Phòng) đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ-Công an thành phố Hải Phòng) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Hà Nội ngày 28/9.

Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ-Công an thành phố Hải Phòng) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Hà Nội ngày 28/9.

Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an Hải Phòng) chia sẻ, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018 (tiền thân là Đội tàu chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ), Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngăn ngừa hiểm họa cháy nổ, bảo đảm an toàn tại khu vực sông, biển Hải Phòng.

Với quan điểm bảo đảm an toàn trên địa bàn nhộn nhịp và sôi động như Hải Phòng không thể chỉ có lực lượng chuyên nghiệp, mà cần có sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị địa phương, sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.

Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố tích cực xây dựng, hướng dẫn, tổ chức cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy các khu vực trên địa bàn.

Kiểm tra, thường trực chiến đấu, sẵn sàng chống "giặc lửa" trong mọi tình huống tại các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Hải Phòng.

Kiểm tra, thường trực chiến đấu, sẵn sàng chống "giặc lửa" trong mọi tình huống tại các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Hải Phòng.

Nội dung tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy cũng như kiến thức, kỹ năng tham gia phòng cháy, chữa cháy được biên tập, xây dựng vừa hấp dẫn, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện và thực tế địa bàn… đã được chia sẻ tới hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân viên, thuyền viên các cơ sở cảng, phương tiện thủy tham gia.

Vừa tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng mô hình cụm doanh nghiệp phòng cháy, chữa cháy, Đội vừa tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Từ năm 2019 đến nay, 846 lượt cơ sở được kiểm tra, hướng dẫn khắc phục gần 8.000 điểm nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy; xử lý 145 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn cơ sở khắc phục khó khăn, vướng mắc về công tác phòng cháy, chữa cháy…

Tính đến nay trên địa bàn thành phố đã triển khai xây dựng và duy trì 10 mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đã xây dựng 793 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; 1.842 “Điểm chữa cháy công cộng”; 38 “Thôn an toàn phòng cháy, chữa cháy”; 9 “Chợ kiểu mẫu an toàn phòng cháy, chữa cháy”, 232 “Tổ dân phố an toàn phòng cháy, chữa cháy”, 16 “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” với hơn 300 cơ quan, doanh nghiệp tham gia. Đây cũng là thành tích đáng ghi nhận trong hoạt động của lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an thành phố.

Tàu chữa cháy hiện đại trên sông biển của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Hải Phòng.

Tàu chữa cháy hiện đại trên sông biển của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Hải Phòng.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ công chữa cháy trên các tuyến cảng biển, cảng sông, bến thủy nội địa và các phương tiện thủy, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông đã tham mưu cho Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố và Công an thành phố Hải Phòng xây dựng và triển khai dự án đóng tàu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên sông, biển.

Cùng với đó, Đội cũng đóng góp nhiều sáng kiến xây dựng phương án liên kết, phối hợp chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ với các cảng biển, các phương tiện thủy có yêu cầu đặc biệt về phòng cháy, chữa cháy như tàu chở xăng, dầu, hóa chất, chở hành khách…

Việc báo động thực tập xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ được tăng cường nhằm nâng cao trạng thái sẵn sàng cơ động của lực lượng và phương tiện.

Diễn tập phòng chống cháy nổ trên sông biển Hải Phòng.

Diễn tập phòng chống cháy nổ trên sông biển Hải Phòng.

Trong hơn 10 năm qua, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy trên sông đã tham gia cứu chữa 44 vụ cháy, nổ; tham gia cứu nạn, cứu hộ 38 vụ trên sông, biển đã cứu được 66 người và tìm kiếm cứu nạn 39 nạn nhân, bảo vệ giá trị tài sản cho các chủ tàu, chủ cơ sở không bị cháy hàng tỷ đồng, ngăn ngừa nguy cơ sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường hàng chục vụ trên sông biển.

Trong hơn 10 năm qua, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy trên sông đã tham gia cứu chữa 44 vụ cháy, nổ; tham gia cứu nạn, cứu hộ 38 vụ trên sông, biển đã cứu được 66 người và tìm kiếm cứu nạn 39 nạn nhân, bảo vệ giá trị tài sản cho các chủ tàu, chủ cơ sở không bị cháy hàng tỷ đồng, ngăn ngừa nguy cơ sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường hàng chục vụ trên sông biển.

Cuộc chiến đấu chống giặc lửa trên sông biển Hải Phòng bao nhiêu năm qua vẫn luôn căng thẳng, khốc liệt.

Có những phút giây chiến đấu với “giặc lửa” căng thẳng đến nghẹt thở và có cả những mất mát hy sinh trong lặng lẽ…

Nhiều chiến công của người lính Phòng cháy, chữa cháy nơi đầu sóng như vẫn lưu giữ hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong tâm trí người dân và bạn bè quốc tế.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Hải Phòng luôn vững vàng nơi đầu sóng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Hải Phòng luôn vững vàng nơi đầu sóng.

Trong hơn 10 năm qua, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông tham gia tổ chức, phối hợp với các lực lượng chữa cháy 44 vụ cháy, nổ; cứu nạn cứu hộ 38 vụ trên sông, biển, cứu được 66 người và tìm thấy 39 nạn nhân.

Trong hơn 10 năm qua, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông tham gia tổ chức, phối hợp với các lực lượng chữa cháy 44 vụ cháy, nổ; cứu nạn cứu hộ 38 vụ trên sông, biển, cứu được 66 người và tìm thấy 39 nạn nhân. Trong đó có nhiều chiến công xuất sắc, kịp thời ngăn chặn thảm họa môi trường từ các vụ cháy, nổ như: sự cố đặc biệt nguy hiểm nổ buồng bơm tàu Hải An 16 thuộc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Hoàng Phát trong suốt 19 ngày đêm vào cuối năm 2017; cháy tàu chở xăng Hải Hà 18 năm 2018; chữa cháy trên tàu Contship ACE quốc tịch Cộng hòa Sip, chở 20 container chứa 480 tấn hóa chất phốt pho vàng…

Theo Đại tá Hoàng Văn Bình, lịch sử cùng những chiến công hào hùng và cả sự hy sinh anh dũng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hải Phòng vẫn lưu giữ tại phòng truyền thống của đơn vị như niềm tự hào và luôn nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Đặc biệt, sự quả cảm và hy sinh quên mình của các chiến sĩ Phòng cháy, chữa cháy trong cứu chữa vụ cháy kinh hoàng xảy ra trên tàu Alexander Grin tối 5/8/1968 tại cảng biển Hải Phòng cách đây hơn nửa thế kỷ như vẫn còn trong tâm trí mọi người. Con tàu cháy như bó đuốc khổng lồ và khi đó mang hơn 2 nghìn tấn phân đạm với nguy cơ nổ tung sẽ gây đám mây khí độc và 1/3 thành phố Cảng trong cảnh hoang tàn…

Chữa cháy tàu Alexander Grin tối 5/8/1968 tại cảng biển Hải Phòng. (Ảnh tư liệu)
Chữa cháy tàu Alexander Grin tối 5/8/1968 tại cảng biển Hải Phòng. (Ảnh tư liệu)

Trong giờ phút nguy cấp đó, chỉ với mấy chiếc mặt nạ phòng độc đơn sơ, các chiến sĩ Phòng cháy, chữa cháy đã bất chấp hiểm nguy leo lên boong tàu, hướng vòi rồng phun nước xối xả, dập tắt đám cháy trong khoang chứa phân đạm. Hai cán bộ, chiến sĩ của Đội cùng 6 sĩ quan, thuyền viên nước ngoài bị hơi độc đã anh dũng hy sinh, 33 chiến sĩ khác bị nhiễm độc phải nằm bệnh viện điều trị, có người phải thay máu…

Liên tục các vụ hỏa hoạn, rò rỉ hóa chất trên sông, biển Hải Phòng sau đó đều được lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phối hợp với các lực lượng xử trí, khống chế kịp thời.

Trong đó, phải kể đến các vụ: cháy tàu container đông lạnh Shun Cheng (Đài Loan, Trung Quốc) ngày 30/9/2013 khi đang sửa chữa tại phao số 0, gần đảo Dáu (Đồ Sơn); khống chế kịp thời vụ cháy container chở phốt-pho trên tàu Contship ACE của Cộng hòa Sip tại cảng Nam Hải ngày 27/11/2015 ngăn không thiệt hại hàng trăm container hàng hóa khác cùng nguy cơ nhiễm độc cả vùng rộng lớn…

Chữa cháy tàu chở xăng trên sông biển Hải Phòng. (Ảnh tư liệu)

Chữa cháy tàu chở xăng trên sông biển Hải Phòng. (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, các vụ cứu chữa cháy nổ trên các con tàu chở xăng dầu trên sông biển luôn là những thử thách ghê gớm đối với các chiến sĩ Phòng cháy, chữa cháy. Nhưng trong những khó khăn, hiểm nguy, thử thách đó, tinh thần quả cảm và ý chí “Vì dân phục vụ” của các cán bộ, chiến sĩ Phòng cháy, chữa cháy trên sông (Công an Hải Phòng) lại càng “lấp lánh”.

Giữa trưa ngày 21/9/2017, tàu Hải An 16 chở khoảng 4 triệu lít xăng A92 từ Dung Quất đang trả hàng tại cầu cảng Đình Vũ (quận Hải An) thì bị sự cố nổ buồng bơm khiến ba thuyền viên bị thương nặng và tử vong.

Trong những tình huống hiểm nguy nhất, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hải Phòng vẫn kịp thời có mặt xử lý không để xảy ra vụ cháy nổ thảm khốc và phải 19 ngày liền cứu hộ sau đó, sự an toàn mới trở lại khi hoàn tất cứu hộ con tàu.

Tiếp đó, vụ cứu chữa thành công tàu chở xăng Hải Hà 18 chở 900m3 xăng A92 bị cháy nổ ngày 10/3/2018 khi đang làm hàng tại cảng K99 (Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 1).

Các thế hệ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Hải Phòng gặp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng.

Các thế hệ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Hải Phòng gặp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng.

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hải Phòng phối hợp cùng với các lực lượng của trung ương, quân đội và các địa phương bạn đã tập trung khống chế ngọn lửa, dập tắt đám cháy sau gần 8 giờ đồng hồ.

Hơn 500m3 xăng A92, cùng các tài sản khác trên tàu Hải Hà 18 và nhất là cụm kho xăng dầu chứa 160 nghìn m3 xăng, các cơ sở trong khu công nghiệp Đình Vũ được bảo vệ an toàn tuyệt đối, thảm họa cháy lớn trên địa bàn được ngăn chặn…

Truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trên sông đã góp phần tô thắm thêm trang sử truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy-Công an thành phố Cảng trung dũng, quyết thắng, góp sức cùng toàn lực lượng bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy thành phố Hải Phòng phát triển văn minh, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.