Trên mặt trận chống “giặc lửa”

THEO THỐNG KÊ CỦA SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC) TP HỒ CHÍ MINH, BÌNH QUÂN MỖI NĂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ XẢY RA GẦN 500 VỤ CHÁY, PHÂN NỬA TRONG SỐ ĐÓ ĐƯỢC DẬP TẮT DO NGƯỜI DÂN SINH SỐNG QUANH KHU VỰC. ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ NÀY, NHỜ CÓ SỰ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC TỪ PHONG TRÀO “MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT CHIẾN SĨ CHỐNG GIẶC LỬA”.

Các đơn vị PCCC thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, diễn tập để không ngừng nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho mỗi người dân.
Các đơn vị PCCC thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, diễn tập để không ngừng nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho mỗi người dân.

Phương châm “bốn tại chỗ”

Chín tháng đầu năm nay, toàn thành phố xảy ra hơn 220 vụ cháy, trong đó khoảng ¼ số vụ do người dân tự dập. Thực tế này cho thấy, quần chúng nhân dân là một trong những lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quyết định trong công tác PCCC tại địa bàn dân cư. Đây chính là lực lượng phát hiện, tiếp cận hiện trường đầu tiên khi xảy ra cháy và tổ chức cứu chữa giai đoạn đầu, ngăn ngừa cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại. Mới đây, ngày 1-10-2014, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH SX-TM-DV Thịnh Khang (lô 14-16 đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo), khi lực lượng đến hiện trường thì đám cháy đã được người dân dập tắt.

Từ phong trào toàn dân tham gia PCCC đã xuất hiện nhiều gương cá nhân dũng cảm, không ngại thương tật trong việc PCCC, bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng. Điển hình, như ông Nguyễn Ngọc Tốt, người đã bị thương khi tham gia cứu nạn trong vụ cháy ở quận 3; anh Lý Nhơn Thành, bảo vệ dân phố ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đã chế tạo máy chữa cháy cầm tay rất tiện dụng trong những con hẻm nhỏ mà xe chữa cháy chuyên dụng không thể vào được. . .

Theo Sở Cảnh sát PCCC thành phố, tính từ khi thành lập (năm 2006) đến nay, Sở đã xây dựng được khoảng 25 nghìn đội cơ sở và dân phòng làm nòng cốt trong phong trào PCCC ở cơ sở. Hằng năm, lực lượng này phát hiện và dập tắt khoảng 50% tổng số vụ cháy xảy ra trong giai đoạn đầu, ngăn chặn cháy lớn, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Từ thực tiễn phong trào ở nhiều đơn vị, địa phương, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, như: Mô hình “Tôn hóa, tường hóa” của khu phố 3, phường 9, quận 3; mô hình “Khu phố, phường không để xảy ra cháy lớn” ở quận 1… rồi việc trang bị xe mô-tô chữa cháy và vận động thanh niên tham gia vào lực lượng dân phòng, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng và sinh hoạt ở phường 12, quận Bình Thạnh…

Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh Lê Tấn Bửu đánh giá: Nếu không có lực lượng PCCC tại chỗ là những người dân, thì lực lượng PCCC chuyên nghiệp không thể thực hiện tốt công tác chữa cháy, cứu nạn thành công. Sắp tới, Sở sẽ nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Tạo sự chuyển biến ngày càng mạnh mẽ

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc chuyển hóa các khu dân cư có nguy cơ cháy cao, nhiều năm qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp mở rộng hẻm, cải tạo hệ thống điện, cung cấp nguồn nước, thay thế các vật liệu dễ cháy bằng những vật liệu không cháy… Nhờ vậy, từ 926 khu dân cư có nguy cơ cháy cao năm 2003, đến nay chỉ còn lại bốn khu.

Theo Sở Cảnh sát PCCC thành phố, việc đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ về mặt xã hội mà còn góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố. An toàn luôn là yếu tố hàng đầu mà các doanh nghiệp xem xét khi quyết định đầu tư dự án. Vì vậy, phong trào toàn dân tham gia PCCC cần tiếp tục được phát huy để mỗi người dân thật sự là mỗi chiến sĩ chống “giặc lửa” và cả cộng đồng tự giác thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCCC.

Để thực hiện tốt mục tiêu nêu trên, cần quyết liệt khắc phục những mặt còn bất cập. Đó là: Một bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân chưa thật sự tự giác trong việc thực hiện các quy định an toàn PCCC, còn ỷ lại lực lượng Cảnh sát PCCC; số vụ cháy do sơ suất, bất cẩn trong việc sử dụng lửa, điện, xăng dầu, khí đốt vẫn còn xảy ra…

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC giúp người dân thấy rõ nguy cơ, tác hại do cháy, nổ, từ đó nâng cao ý thức PCCC. Xác định rõ trách nhiệm PCCC của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình và cá nhân, nhằm tạo sự tự giác trong việc PCCC của từng cơ sở, từng gia đình. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng, củng cố lực lượng PCCC cơ sở đủ mạnh để dập tắt đám cháy ngay giai đoạn đầu. Tổ chức các buổi phổ biến, trao đổi tình hình công tác PCCC vào các buổi sinh hoạt tại các phường, xã, nhà máy, xí nghiệp. . . ; ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; phát động các phong trào tự quản về bảo đảm an toàn PCCC ở khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.