Hải Phòng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tất cả chung cư, nhà tập thể

Ngày 15/9, Công an thành phố Hải Phòng ban hành Văn bản số 1961/CAHP-PC07 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ xảy ra tại các khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên, loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), loại hình cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Chữa cháy, cứu nạn vụ cháy xảy ra tại nhà cao tầng ở Hải Phòng.
Chữa cháy, cứu nạn vụ cháy xảy ra tại nhà cao tầng ở Hải Phòng.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ và Trưởng công an các quận, huyện tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Công an các địa phương và phòng nghiệp vụ tập trung rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với tất cả các khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên, chung cư mini, loại hình cho thuê trọ có mật độ người ở cao trong phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp.

Các khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên, chung cư mini cần được kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Các khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên, chung cư mini cần được kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Giám đốc Công an Hải Phòng yêu cầu kiên quyết xử lý các vi phạm phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tạm đình chỉ, đình chỉ các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật; hướng dẫn các cơ sở được kiểm tra khắc phục các hạn chế, tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm trên thông tin đại chúng…

Trong quá trình kiểm tra, cần hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nhất là yêu cầu về ngăn cháy lan, lối thoát nạn, lối thoát khẩn cấp; hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; hệ thống điện; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, sạc điện xe máy điện, xe đạp điện; bố trí, sắp xếp vật dụng, phương tiện (ô-tô, xe máy, xe đạp điện, ...), hàng hóa kinh doanh trong nhà bảo đảm ngăn cháy lan…

Các lực lượng và phương tiện luôn sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng và phương tiện luôn sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; trực kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh; trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, dụng cụ tháo dỡ thô sơ, ... phù hợp quy mô nhà.

Trong năm 2023, các địa phương phải hoàn thành việc tuyên truyền, tập huấn các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, cách thức xử lý khi có cháy nổ, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, thực tập phương chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, sinh viên, người làm việc tại các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ mật độ người cao…

Chủ động ngăn chặn kịp thời các vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Chủ động ngăn chặn kịp thời các vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Cùng với đó, Công an cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, yêu cầu 100% các chủ đầu tư, chủ hộ gia đình, nhất là ban quản lý khu chung cư, nhà tập thể, chung cư mini, nhà thuê trọ có mật độ người ở cao…, thực hiện việc mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2; tháo dỡ “chuồng cọp”, lồng sắt tại ban công, sân thượng để tạo lối thoát khẩn cấp và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuận lợi...

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ và Trưởng Công an các quận, huyện xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thành lập và nâng cao hiệu quả của Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; sẵn sàng lực lượng và phương tiện, trang thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.