Tuổi trẻ Đồng Tháp góp sức xây dựng quê hương sáng-xanh-sạch-đẹp

Phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh” được các cấp Đoàn ở tỉnh Đồng Tháp triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều việc làm thiết thực như: trồng cây, thu gom rác thải, làm đường hoa, hỗ trợ thủ tục hành chính… đã góp phần xây dựng môi trường sống sáng-xanh-sạch-đẹp.

Đoàn viên, thanh niên xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp dọn rác dưới kênh.
Đoàn viên, thanh niên xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp dọn rác dưới kênh.

Sức trẻ trên những công trình

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã tổ chức 5 đợt “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút hơn 35.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Theo đó, các đội hình thanh niên tình nguyện ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, xử lý điểm đen ô nhiễm; trồng mới cây xanh, hoa ven đường, xây dựng “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn hoa thanh niên”, tuyến đường hoa “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”, cùng chiến dịch “Khát vọng xanh-Vì dòng sông sạch”.

Song song đó, đoàn viên triển khai mô hình “Vườn ươm triệu cây xanh”, “Vườn ươm thanh niên”, tạo nguồn giống phục vụ trồng mới và ứng dụng số hóa cây xanh.

Ngoài ra, phong trào còn gắn với nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng, sửa chữa cầu, đường nông thôn; thắp sáng đường quê, xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; mở điểm vui chơi cho thiếu nhi, phát túi thân thiện môi trường, bóc xóa quảng cáo sai quy định, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn mới và đô thị văn minh…

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp, gần 1.500 công trình, phần việc thanh niên đã được thực hiện; trên 221.000 cây xanh được trồng mới, 540 vườn ươm cây xanh được duy trì, xây dựng mới và cung cấp hàng trăm nghìn cây giống phục vụ trồng mới, phủ xanh đường làng, ngõ xóm.

Đặc biệt, các đội hình thanh niên tình nguyện còn làm mới và sửa chữa hơn 81,9km đường giao thông nông thôn, xây dựng 6 cây cầu, thực hiện hơn 71km công trình “Thắp sáng đường quê” và “Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh, an toàn”; củng cố gần 70km tuyến đường, kênh thanh niên tự quản.

ndo_br_anh-3-doan-vien-thanh-nien-xa-tan-khanh-trung-dam-va-tuyen-duong-4046.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp dặm vá đường nông thôn.

Không dừng lại ở các công trình hạ tầng, phong trào còn gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội. Trong các đợt ra quân, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng gần 2.600 phần quà cho thiếu nhi, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; khánh thành và khởi công 10 căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, tạo chỗ ở vững chắc cho những hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị nguồn lực huy động từ các hoạt động ước đạt hơn 9,75 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp cho biết, qua 5 đợt triển khai, các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” đã tạo dấu ấn rõ nét về sự chung tay của tuổi trẻ Đồng Tháp trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và lan tỏa chuyển đổi số cộng đồng.

Các mô hình mới như: “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, “Tuyến đường chuyển đổi số”, “Tuyến đường hoa thanh niên”, “Bình dân học vụ số”, “Khát vọng xanh-Vì dòng sông sạch”, “Địa chỉ thanh niên tin cậy”, “Phúc lợi xanh”, “Chợ dân sinh, khu dân cư chống rác thải nhựa”… đã phát huy hiệu quả, thể hiện sự sáng tạo, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Tuổi trẻ xây dựng quê hương

Ở cơ sở, các phong trào đoàn ngày càng sinh động, với những việc làm cụ thể gắn liền đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh” luôn nhận được sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên và sự đồng tình của nhân dân.

Các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, bóc xóa quảng cáo sai quy định, hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân… được triển khai thường xuyên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian qua”.

Thực tế cho thấy, cảnh quan môi trường ở Vĩnh Hựu ngày càng sạch, đẹp hơn; ý thức giữ gìn vệ sinh chung trong cộng đồng cũng nâng lên rõ rệt.

Người dân quen dần với việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa. Nhiều tuyến đường trước kia còn nhếch nhác, nay đã được phủ kín màu xanh của cây, hoa kiểng; trở thành những “tuyến đường hoa thanh niên” rực rỡ, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

ndo_br_hinh-4-doi-rac-thai-nhua-lay-qua-2745.jpg
Đổi rác thải nhựa lấy quà ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Không kém phần nổi bật, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tại xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp cũng tạo dấu ấn bằng nhiều hoạt động sáng tạo, gắn liền đời sống người dân.

Theo đó, Xã đoàn Mỹ Thiện đã ra quân phát quang các tuyến đường thanh niên tự quản, trồng hoa dọc các tuyến đường liên ấp, thu gom và phân loại rác thải, tẩy xóa quảng cáo sai quy định, dọn vệ sinh các bia tưởng niệm.

Đặc biệt, mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng gia đình” cùng hoạt động phát túi tự phân hủy cho tiểu thương ở chợ dân sinh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong bảo vệ môi trường. Những phần việc này vừa tạo không khí sôi nổi trong đoàn viên, vừa khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Diễm Mi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Thiện cho biết: “Phong trào được duy trì hiệu quả, gắn liền với các phần việc cụ thể, vừa góp phần tạo môi trường sống lành mạnh, vừa khuyến khích người dân hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường”.

Nhờ đó, phong trào không chỉ mang lại diện mạo mới cho nông thôn Mỹ Thiện mà còn tạo ra sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Bí thư Chi đoàn ấp 3, xã Mỹ Thiện Nguyễn Phước Tài cho rằng, hoạt động ra quân Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động hết sức ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên; giúp người dân ý thức hơn về giữ gìn vệ sinh môi trường.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp Đoàn trong tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức 36 đợt Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, thu hút hơn gần 5.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Nội dung tập trung hướng dẫn người dân tạo, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán nghĩa vụ tài chính, tra cứu kết quả thủ tục hành chính và sử dụng chữ ký số.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp còn triển khai các đội hình chuyên sâu hỗ trợ chính quyền 2 cấp, phổ biến pháp luật, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công ngay tại cơ sở.

Nhiều mô hình sáng tạo, nhân văn được thực hiện như “Kỳ nghỉ hồng-Hết lòng vì người cao tuổi”, “Phúc lợi xanh”, “Hành trình Hoa phượng đỏ-Dấu chân nhỏ đến từng ngõ, từng nhà”…

Đồng chí Lê Hoàng Quyết cho biết, “Ngày chủ nhật xanh” và “Ngày thứ bảy tình nguyện” là hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng.

Với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên, phong trào đã được triển khai đồng loạt, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; sức trẻ được phát huy rõ nét, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, mang lại nhiều công trình, phần việc thiết thực cho cộng đồng.

Những hoạt động này đã và đang khẳng định tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của lớp trẻ, góp phần làm cho Đồng Tháp ngày càng xanh-sạch-đẹp, văn minh.

Với sức trẻ và nhiệt huyết, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục lan tỏa phong trào, tạo thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, cùng nhân dân dựng xây quê hương giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.