Các em học sinh hào hứng với chương trình tìm hiểu văn hóa Óc Eo.
Các em học sinh hào hứng với chương trình tìm hiểu văn hóa Óc Eo.

Trao truyền giá trị di sản đến thế hệ trẻ

Đóng trên địa bàn thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang, Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo (thuộc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang) đang dần trở thành địa chỉ văn hóa hấp dẫn, thu hút du khách tìm đến khám phá, trải nghiệm. Đáng chú ý những năm qua tại đây đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng đến nhiều đối tượng, nhất là giới trẻ.

Là một trong ba nền văn hóa cổ đại của Việt Nam (gồm Đông Sơn ở miền bắc, Sa Huỳnh ở miền trung và Óc Eo ở Nam Bộ), đến nay thông qua khối lượng hiện vật phong phú khai quật được đã phần nào chứng minh cho sự phát triển rực rỡ của nền văn hóa Óc Eo từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau công nguyên tại đồng bằng Nam Bộ, gắn với khu vực châu thổ hạ lưu sông Mê Kông.

Năm 2012 Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê (nằm trên địa bàn thị trấn Óc Eo, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc

Giá trị của một nền văn hóa có vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc rất cần được bảo tồn và không ngừng lan tỏa, phát huy giá trị trong đời sống hôm nay, nhất là trong thế hệ trẻ. Ý thức sâu sắc về điều đó nên ngay khi Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo được xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ năm 2016, trong thiết kế chương trình đón tiếp khách tham quan,

Ban quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang (Ban quản lý) đã chú trọng đến nhiều đối tượng để có nội dung phù hợp. Tiêu biểu có thể kể đến các chương trình “Vui Xuân cùng văn hóa Óc Eo” nhân dịp đầu năm mới, tổ chức nhiều trò chơi liên quan đến Văn hóa Óc Eo bằng cách trình chiếu PowerPoint; triển lãm lưu động trưng bày một số hiện vật tiêu biểu; tổ chức hội thảo và tọa đàm giúp nâng cao nhận thức về giá trị của di sản văn hóa Óc Eo cho cộng đồng,...

Các em học sinh tham gia trải nghiệm văn hóa Óc Eo tại khu di tích.

Các em học sinh tham gia trải nghiệm văn hóa Óc Eo tại khu di tích.

Bên cạnh đó Ban quản lý cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú đa dạng như: tổ chức các buổi tuyên truyền tại chỗ và lưu động, phát tờ rơi; tăng cường quảng bá về văn hóa Óc Eo và các hoạt động liên quan trên các phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội,...

Riêng với nhóm đối tượng người trẻ, Ban quản lý quan tâm thiết kế các chương trình, hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi, có sự phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục. Nổi bật có thể kể đến việc đưa văn hóa Óc Eo vào chương trình giảng dạy tại trường học, từ đó giáo dục thế hệ trẻ về di sản văn hóa của địa phương, hay các khóa học trải nghiệm hè kéo dài 2 tháng dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông,...

Bên cạnh đó là các chương trình “Trải nghiệm cùng văn hóa Óc Eo”, “Em là nhà khảo cổ”, “Em là thuyết minh viên”, “Vui hè cùng văn hóa Óc Eo”,… được các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình và phụ huynh đánh giá cao.

Các em học sinh quan sát các hiện vật được trưng bày tại Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo.

Các em học sinh quan sát các hiện vật được trưng bày tại Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo.

Tham gia các chương trình lồng ghép khéo léo giữa “chơi mà học-học mà chơi” các em học sinh đã được bổ sung nhiều kiến thức quý giá về đời sống vật chất, tinh thần, tín ngưỡng tôn giáo của cư dân văn hóa Óc Eo, từ đó có thêm niềm tự hào đối với di sản văn hóa vô giá mà cha ông đã để lại. Đáng mừng là các hoạt động do Ban quản lý tổ chức đã thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều trường học trong và ngoài tỉnh, qua đó giá trị văn hóa của dân tộc không ngừng được lan tỏa trong thế hệ trẻ.

Tham gia “truyền lửa”

Phía sau các hoạt động ý nghĩa của Ban quản lý luôn có bóng dáng của Giám đốc Nguyễn Hữu Giềng - được ví như người “truyền lửa”, với cách làm việc năng động, sáng tạo, quyết không để di sản “ngủ quên”. Nhiệt huyết từ Ban lãnh đạo, nhất là giám đốc Nguyễn Hữu Giềng đã truyền sang cho đội ngũ nhân viên trẻ công tác tại đây.

Trong chuyến công tác tại di tích Óc Eo-Ba Thê ở Thoại Sơn, chúng tôi đã gặp một gương mặt tiêu biểu trong đội ngũ trẻ năng nổ, nhiệt huyết công tác tại Ban quản lý, đó là Trương Minh Thuận. Thuận thuộc thế hệ gen Z (sinh năm 1999), hiện là hướng dẫn viên Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo.

Là một người con của mảnh đất Thoại Sơn, An Giang, hằng ngày được chia sẻ với du khách thập phương về những giá trị di sản vô giá của mảnh đất quê nhà là niềm hạnh phúc vô bờ đối với Thuận.

Trương Minh Thuận đang thuyết minh hướng dẫn cho các bạn trẻ đến tham quan Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo.

Trương Minh Thuận đang thuyết minh hướng dẫn cho các bạn trẻ đến tham quan Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo.

Thuận kể, mình từng có dự định sẽ học chuyên ngành du lịch, nhưng khi làm hồ sơ tuyển sinh đại học thì Thuận lại tò mò về ngôn ngữ bởi vậy đã quyết định chọn ngành Ngôn ngữ Khmer của Trường Đại học Trà Vinh. Năm 2021, sau khi tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Khmer hệ chính quy, Thuận trở về quê nhà, công tác tại Đoàn Thanh niên xã Vọng Đông.

Sau 2 năm làm cán bộ đoàn, Thuận biết tin Ban quản lý tuyển dụng nên đã nộp hồ sơ và trúng tuyển. Điều khiến Thuận thấy hào hứng đó là được Ban lãnh đạo phân công về “Tuyên truyền-Giáo dục” và thuyết minh tại Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo. Từ đây niềm đam mê hướng dẫn viên du lịch vốn ấp ủ từ thuở trước được đánh thức nên đã mang đến cho Thuận những cảm xúc khó tả.

Thuận tâm sự: “Điều tôi phấn khởi và hứng thú đó chính là được truyền tải thông tin đến mọi người về một nền văn hóa cổ đại được đánh thức bởi các nhà khảo cổ học cách đây hơn 2000 năm. Bên cạnh đó, tôi còn được tiếp xúc với nhiều Nhà nghiên cứu tạo cho tôi những thông tin về hiện vật và các điểm di tích, được tiếp xúc trực tiếp với các di vật và di tích của nền văn hóa Óc Eo. Khi là một người truyền cảm hứng, chia sẻ với mọi người từ nhiều nơi và được nhìn thấy cảm xúc hào hứng trải nghiệm của du khách chính là niềm vui, hạnh phúc của tôi. Tôi tự hào khi có thể góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của quê hương”.

Cũng như nhiều người thuộc thế hệ gen Z, Thuận thích sử dụng mạng xã hội. Một trong những nội dung thường xuyên được Thuận chia sẻ trên trang cá nhân đó là các hình ảnh, thông tin giới thiệu về văn hóa Óc Eo.

Thuận cho biết những nội dung mình đăng tải đã nhận được nhiều tương tác, bình luận và chia sẻ, cho thấy giới trẻ hiện nay rất hiếu kỳ về nền văn hóa Óc Eo nên đã tổ chức những chuyến tham quan đến trực tiếp nhìn và cảm nhận sâu sắc về nền văn hóa này. Từ đó, những người trẻ bắt đầu có ý thức rõ rệt hơn về việc cần phải bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của quê hương.

Những thay đổi tích cực

Chính nhờ sự quyết liệt trong tư duy, hành động, sáng tạo trong cách làm của Ban quản lý đã giúp những giá trị của nền văn hóa Óc Eo ngày càng được nhiều người biết đến.

Nếu như trước đây nhiều người dân, ngay kể cả những người đang sinh sống tại khu vực có di tích văn hóa-lịch sử Óc Eo-Ba Thê còn hiểu biết khá mơ hồ, thậm chí không quan tâm đến vấn đề này thì hiện nay, nhờ có các hoạt động tuyên truyền của chính quyền địa phương, các hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Ban quản lý đã từng bước thay đổi nhận thức của người dân, từ đó giúp bà con nhìn nhận được tầm quan trọng của nền văn hóa Óc Eo, không chỉ là tài sản văn hóa mà còn là bản sắc của cả một dân tộc.

Nhiều bạn trẻ sau khi trực tiếp trải nghiệm tại di tích văn hóa - lịch sử Óc Eo-Ba Thê đã tiếp tục giới thiệu cho người thân, bạn bè đến tham quan.

Nhiều bạn trẻ sau khi trực tiếp trải nghiệm tại di tích văn hóa - lịch sử Óc Eo-Ba Thê đã tiếp tục giới thiệu cho người thân, bạn bè đến tham quan.

Nhận thức thay đổi dẫn đến hành vi cũng thay đổi. Điều này thể hiện bằng việc ngày càng có nhiều người dân cùng tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo như: tìm kiếm và nộp các hiện vật thu giữ được trong quá trình lao động sản xuất về cho Ban quản lý, các bậc phụ huynh có ý thức tuyên truyền cho con em mình về ý thức bảo vệ di tích,...

Đồng thời, nhiều người dân địa phương đã nhận ra tiềm năng kinh tế từ việc phát triển du lịch dựa trên văn hóa Óc Eo nên đã tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động du lịch và dịch vụ liên quan. Nhiều người dân, trong đó có sự tham gia tích của của giới trẻ đã phát huy vai trò như một “đại sứ văn hóa” của quê hương thông qua các việc làm ý nghĩa như quảng bá, giới thiệu, mời gọi người thân, bạn bè đến tham quan, trải nghiệm. Nhờ đó một vùng đất chứa đựng giá trị di sản vô giá có nguy cơ bị lãng quên đang từng bước được hồi sinh và phát huy vai trò trong đời sống hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.