Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê có giá trị quan trọng về lịch sử-văn hóa

Ngày 6/1, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động di tích quốc gia đặc biệt và triển khai kế hoạch lập hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen các cá nhân có hoạt động tích cực cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê.
Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen các cá nhân có hoạt động tích cực cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê.

Đến dự có đại diện Cục Di sản văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà khảo cổ, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh cùng các sở, ban, ngành tỉnh An Giang.

Theo các đại biểu, Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là một trong di tích có giá trị quan trọng về lịch sử-văn hóa của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012.

Trải qua 10 năm hoạt động kể từ khi di tích được chính thức xếp hạng, và qua gần 79 năm, ngày khám phá ra nền văn hóa Óc Eo Nam Bộ, lịch sử tỉnh An Giang đã ghi nhận khi xưa, tại một vùng đất thuộc khu vực núi Ba Thê đã diễn ra một số sự kiện vô cùng quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu, tạo nên bước ngoặt lịch sử trong hành trình khám phá, tìm hiểu, nghiên cứu về một nền văn hóa mới tại vùng đất này.

Năm 1944, Louis Malleret thực hiện khảo cổ trên một gò đất cao ở cánh đồng hướng đông núi Ba Thê và từ đó tạo ra sự chú ý của cộng đồng khoa học quốc tế tập trung vào những cuộc khám phá, tìm hiểu về một quốc gia cổ đại Phù Nam từng tồn tại Việt Nam.

Công cuộc nghiên cứu như thế được tiếp nối qua nhiều thập niên tại các di tích văn hóa Óc Eo, An Giang; đến nay, toàn tỉnh đã tìm thấy được hàng trăm dấu tích và di tích văn hóa Óc Eo, trong đó có 84 di tích ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đã được kiểm kê, xếp hạng và bảo tồn, phát huy giá trị.

Các nhà khoa học khảo cổ Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ dần, các giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê. Và trên cơ sở đó, tỉnh An Giang được các cơ quan chuyên môn của Trung ương hỗ trợ đã hoàn thành việc lập hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới giai đoạn 1, được Trung tâm Di sản thế giới đưa vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ đề cử vào tháng 1/2022.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của đại biểu, các nhà khoa học cho sự phát triển của văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt trong thời gian tới, ông Trần Anh Thư yêu cầu Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo phối hợp chặt chẽ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu tỉnh triển khai công tác lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê là Di sản thế giới (giai đoạn 2) theo Quyết định số 594/QĐ-BVHTTDL ngày 17/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

Đồng thời, Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo cần khẩn trương phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh hoàn tất các hồ sơ thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng đề cương, nhiệm vụ và dự toán của hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trình Tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới.

Ông Trần Anh Thư cũng đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo liên quan việc khoanh vùng bảo vệ di tích, bảo vệ môi trường trong kế hoạch quản lý, quản lý và sử dụng đất di tích, cập nhật ranh giới, diện tích quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ khoa học xếp hạng di tích…

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.