Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Yên Bái khẩn trương cho vay bổ sung nguồn vốn để người nghèo và các đối tượng chính sách khác khôi phục sản xuất kinh doanh sau mưa lũ.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Yên Bái khẩn trương cho vay bổ sung nguồn vốn để người nghèo và các đối tượng chính sách khác khôi phục sản xuất kinh doanh sau mưa lũ.

Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân Yên Bái vượt qua hậu quả bão lũ

Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi phía bắc chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu của cơn bão số 3 (bão Yagi). Trong giai đoạn này, mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo tỉnh Yên Bái là quyết tâm đưa nhanh nguồn vốn chính sách về với bà con vùng bị ảnh hưởng mưa lũ, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho khách hàng bị thiệt hại do thiên tai để bà con sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo thống kê, đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có hơn 2.700 điểm sạt lở đất tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố. Riêng tại thành phố Yên Bái có gần 1.000 điểm sạt lở.

Mưa lũ cũng khiến nhiều người chết và bị thương, tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, y tế, điện, nước,...

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung ứng phó với mưa lũ và sạt lở.

Đồng thời, ngay sau khi cơn bão số 3 tan, nước rút, lực lượng tại chỗ và nhân dân các địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn tỉnh Yên Bái có 173 xã, phường, thị trấn với 850 nghìn người hiện đang dấy lên không khí lao động khẩn trương, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sau mưa lũ.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ hiệu quả của Trung ương, sự chia sẻ về tinh thần, vật chất của các tỉnh, thành phố và nhân dân cả nước, thì các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn chính sách được bổ sung về Yên Bái cũng tăng đáng kể để hỗ trợ đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn.

Các cán bộ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái chung tay dọn dẹp, sửa sang lại các trụ sở phòng và điểm giao dịch tại xã.

Các cán bộ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái chung tay dọn dẹp, sửa sang lại các trụ sở phòng và điểm giao dịch tại xã.

Đồng hành cùng chính quyền, nhân dân tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc chung tay cùng các cấp chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn hoạt động; hoạt động với công suất, chất lượng cao nhất.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái, cho biết: Theo báo cáo sơ bộ có khoảng hơn 3.000 hộ vay vốn chính sách tại Yên Bái bị ảnh hưởng bởi mưa lũ với số tiền hơn 88 tỷ đồng. Cùng với đó, nhu cầu vốn bổ sung cấp bách trong năm 2024 để khắc phục, khôi phục sản xuất kinh doanh sau thiên tai là 442 tỷ đồng, tập trung vào chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cho vay sửa chữa, xây mới các công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình giải quyết việc làm, cho vay làm nhà ở xã hội...

Để nhanh chóng hỗ trợ đồng bào vay vốn bị thiệt hại, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, các cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị đã vượt qua hàng chục cây số đường rừng lầy lội bùn đá để vào tận xã vùng sâu, vùng xa, nhất là ở các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên, Trạm Tấu,...

Mang bên mình là cặp tài liệu, túi mì tôm, chai nước uống,... họ ở lại vùng thiệt hại để làm nhiệm vụ rà soát, xác định thiệt hại và hướng dẫn bà con vay vốn lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro,...

Các cán bộ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã có mặt kịp thời động viên, chia sẻ bà con với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Các cán bộ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã có mặt kịp thời động viên, chia sẻ bà con với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Đặc biệt, ngay sau khi bão lũ đi qua, hầu hết các Điểm giao dịch tại xã của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hoạt động trở lại bình thường. Vừa tổ chức giao dịch bù, vừa tập trung ưu tiên nguồn vốn từ thu hồi nợ cũ, cùng với nguồn vốn mới bổ sung, để tiến hành giải ngân nhanh nhất, tiện lợi nhất tới tận tay người bị thiệt hại do bão lũ.

Đến dự phiên giao dịch sau lũ của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Điểm giao dịch xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, chúng tôi chứng kiến một không khí khác hẳn với các phiên giao dịch thông thường. Các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn đến lần này không phải để nộp lãi tiết kiệm, vì Ngân hàng Chính sách xã hội đã có chủ trương tạm dừng chưa thực hiện thu lãi tiền vay đối với khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 3 đến hết năm 2024.

Mặc dù chưa được giao nguồn vốn bổ sung mới, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã ưu tiên giải ngân hơn 1 tỷ đồng cho các hộ dân trên địa bàn xã, tập trung vào chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và chương trình giải quyết việc làm, để giúp bà con sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc, cho biết: “Chúng tôi tin tưởng, với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ giúp địa phương sớm trở lại “thương hiệu” xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái”.

Rời xã Tuy Lộc, chúng tôi đến thăm gia đình ông Trương Văn Hai ở thôn Ngòi Chang, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, cách thành phố Yên Bái khoảng hơn 100km. Hiện ông Hai đang vay 40 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và việc trả khoản nợ này càng trở nên khó khăn hơn với ông, khi trận mưa lũ kinh hoàng vừa qua đã quật đổ hết vườn cam, đồi keo sắp đến kỳ thu hoạch, đồng thời làm chết 3 con bò và cả đàn lợn của gia đình.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên Dương Quốc Tuấn cho biết, tổng dư nợ của đơn vị đến nay là hơn 816 tỷ đồng. Vừa qua, thiệt hại do bão lũ của huyện Lục Yên ước khoảng vài chục tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác rà soát các khách hàng vay vốn bị thiệt hại để áp dụng biện pháp xử lý rủi ro phù hợp, đúng quy định. Tại thời điểm này, mỗi hộ nghèo do bị thiệt hại bão lũ tại địa phương được vay từ 80-100 triệu đồng vốn ưu đãi.

"Thời gian tới, đơn vị sẽ ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có thiệt hại về thiên tai tiếp cận vốn ưu đãi gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn chính sách", ông Dương Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Các cán bộ tín dụng động viên, chia sẻ với các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn bị thiệt hại do bão lũ tại phiên giao dịch bù vừa qua tại Yên Bái.

Các cán bộ tín dụng động viên, chia sẻ với các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn bị thiệt hại do bão lũ tại phiên giao dịch bù vừa qua tại Yên Bái.

Có thể nói, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã và đang nêu cao tinh thần, trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tất cả hộ vay vốn bị thiệt hại bởi thiên tai đều được xem xét, xử lý nợ bị rủi ro theo quy định, như: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ đối với các món vay đến hạn trả nợ với các khoản vay bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3 (triển khai đối với các món vay phát sinh nợ đến hạn từ tháng 9/2024); đồng thời chưa thực hiện thu lãi tiền vay phát sinh với khách hàng ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết tháng 12/2024.

Ngoài ra, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái cũng đang tập trung rà soát nhu cầu vay vốn của người dân và giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, trong đó đặc biệt ưu tiên vốn cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai để cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh. Chỉ tính từ ngày 12/9 đến nay, chi nhánh đã giải ngân cho 90 hộ vay với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Đồng hành cùng bà con nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã kịp thời cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với 5 hộ bị sập nhà và có người chết do sạt lở đất tại xã Minh Xuân, xã Liễu Đô. Hỗ trợ ngày công dọn dẹp tại Trường tiểu học, trung học Cơ sở và UBND xã Minh Chuẩn và hỗ trợ dọn dẹp cùng nhân dân khu dân cư Trung tâm xã Tân Lĩnh...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, cán bộ, người lao động toàn chi nhánh cũng đã đóng góp, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại với số tiền 200 triệu đồng. Trong đó, chuyển về Ban Vận động cứu trợ tỉnh là 50 triệu đồng, trao quà trực tiếp cho 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về người là 150 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.