Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý vi phạm IUU

Để nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), lực lượng chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa người khác xuất cảnh trái phép, đây là động thái quyết liệt trong chống khai thác hải sản IUU của ngành chức năng.

Tàu Cảnh sát biển Vùng 3 tuần tra.
Tàu Cảnh sát biển Vùng 3 tuần tra.

Khởi tố những chủ tàu cá vi phạm luật

Ngày 28/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Hỡi, chủ hai tàu cá BV-93169-TS và BV-93269-TS, đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Âu (em ruột Hỡi) là thuyền trưởng tàu BV-93169-TS cùng “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 3/4/2025, Hỡi điều hành hai tàu cá rời cảng Tân Phước, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh đi đánh bắt hải sản. Đến ngày 7/4. Hai tàu cá cập cảng Thọ Quang (Thành phố Đà Nẵng), tại đây Hỡi tắt thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định vị AIS để tránh bị phát hiện.

Đến ngày 9/4, Hỡi không làm thủ tục xuất bến mà điều động hai tàu cùng 14 thuyền viên vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.

img-3900.jpg
Cơ quan an ninh điều tra làm việc với bị can Hỡi và Âu.

Ngày 12/5/2025, trong lúc đang đánh bắt, tàu do Hỡi làm thuyền trường cùng 11 thuyền viên bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Riêng tàu cá còn lại do Âu điều khiển cùng ba thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam. Sau khi bị xử lý, phía nước ngoài đã phóng thích tàu và ngư dân, đến 5/7/2025, cả hai tàu cá cập cảng Cát Lở, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản IUU, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã khẩn trương điều tra vụ việc, đến ngày 1/11/2025, đơn vị đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đề nghị truy tố các bị can theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 vụ án, 6 bị can liên quan đến các sai phạm về IUU, trong đó có những vụ đã được Tòa án xét xử lưu động. Đây là kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia gỡ “thẻ vàng” của EC (Ủy ban Châu âu).

Phát huy vai trò của lực lượng trên tuyến đầu chống IUU

Cùng với điều tra, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 thời gian qua liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển quản lý. Trong mỗi chuyến đi thực thi pháp luật, cảnh sát biển còn kết hợp phát tờ rơi, cờ Tổ quốc, tuyên truyền trực tiếp về chống IUU, giúp bà con ngư dân hiểu rằng đánh bắt hợp pháp là bảo vệ chính sinh kế của mình.

img-4150.jpg
Lực lượng cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền IUU cho thuyền viên tàu cá.

Đặc biệt, lực lượng chức năng luôn quan tâm thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, luôn đồng hành, hỗ trợ ngư dân trong những tình huống nguy cấp. Gần đây nhất, trong hai ngày 18/10 và 27/10, các tàu kiểm ngư thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 đã cứu nạn ngư dân bị thương nặng giữa biển.

Ngư dân Đào Văn Quỳnh, thuyền trưởng tàu BV-99368-TS xúc động cho biết: “Đang thu lưới cá, thuyền viên của tàu tôi bị dây cào đập vào mặt bị vỡ xương, gãy quai hàm dưới, vết rách sâu mất máu nhiều, may mắn có lực lượng kiểm ngư hỗ trợ sơ cứu kịp thời và hướng dẫn đưa vào bờ an toàn”.

Trung tá Trần Văn Nam, Thuyền trưởng tàu KN-201, chia sẻ: “Chúng tôi luôn coi mỗi lần cứu nạn là cơ hội để tiếp cận, tuyên truyền về pháp luật, nhắc bà con ngư dân tuân thủ quy định đánh bắt đúng ngư trường, không vi phạm vùng biển nước ngoài”.

tau-kg-91423ts-dang-danh-bat-thuy-san-tren-bien.jpg
Tàu cá của ngư dân đánh bắt trên vùng biển phía Nam.

Năm 2025 được xem thời điểm quan trọng trong công cuộc gỡ “thẻ vàng” EC, các cơ quan chức năng xác định, chỉ khi ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân song hành cùng sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng, Việt Nam mới có thể đạt mục tiêu này.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết: Thời gian qua đơn vị đã tổ chức hơn 246 lượt tàu, xuồng hoạt động thường xuyên với hành trình hơn 223.000 hải lý, kiểm tra hơn 200 tàu, qua đó xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời phối hợp bắt giữ nhiều vụ vi phạm, tất cả thể hiện rõ sự quyết liệt trong thực thi pháp luật nhằm tạo môi trường biển an toàn, ổn định.

img-4217.jpg
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Vùng Cảnh sát biển 3 còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực như “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Tết hải đảo”, “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia”, trao hàng trăm suất quà và học bổng cho ngư dân, học sinh vùng biển còn khó khăn.

vung-canh-sat-bien-3-dsc-2298.jpg
Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.

"Khi ngư dân thấy lực lượng chức năng không chỉ giám sát mà còn đồng hành, họ sẽ tự giác tuân thủ hơn, đây là cách tuyên truyền hiệu quả nhất”, thiếu tướng Minh chia sẻ.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trong buổi kiểm tra tại Vùng Cảnh sát biển 3 mới đây đã nhấn mạnh: “Muốn gỡ thẻ vàng, cần hành động mạnh và cần lòng dân đồng thuận. Mỗi chiến sĩ, mỗi ngư dân đều thể hiện cho hình ảnh của Việt Nam luôn có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Từ những vụ việc bị xử lý nghiêm minh, những chuyến tàu cứu nạn hay từng buổi tuyên truyền giữa trùng khơi, tất cả đang cho thấy nỗ lực của lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống khai thác IUU.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.