Thái Nguyên nỗ lực giúp dân an cư

Với tinh thần nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực vào cuộc, huy động các nguồn lực để cơ bản xóa hết nhà tạm trên địa bàn vào tháng 6/2025. Qua đó, giúp dân có mái ấm an cư, việc làm thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp.
Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp.

Thời gian vừa qua, tất cả các cấp, các địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương mình do đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng Ban để thống nhất chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, xác định phương pháp, cách làm, nguồn lực để cơ bản xóa hết nhà tạm cho người dân vào ngày 30/6/2025, sớm hơn so với mục tiêu chung của cả nước.

Cán bộ, công chức huyện Võ Nhai quyên góp cùng nhau xóa nhà tạm cho người dân.

Cán bộ, công chức huyện Võ Nhai quyên góp cùng nhau xóa nhà tạm cho người dân.

Qua rà soát, tỉnh Thái Nguyên còn gần 2.800 hộ gia đình đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, con số này có thể sẽ còn tăng lên, vì một số địa phương đang hoàn tất việc thẩm tra, rà soát, thống kê để “chốt” danh sách. Trong đó, lớn nhất là trên địa bàn huyện Định Hóa còn gần 1.100 hộ, tiếp đến là huyện Võ Nhai còn gần 1.000 hộ đang phải sống trong những căn nhà tạm, dột nát.

Tỉnh Thái Nguyên xác định nguồn lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là gần 100 tỷ đồng, trong đó các địa phương tự bố trí 4,44 tỷ đồng; Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Hỗ trợ nhà ở của Bộ Quốc phòng, Quỹ Thiện tâm và nguồn xã hội hóa là 11,76 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 17,88 tỷ đồng; tỉnh bố trí để hỗ trợ các hộ là gần 64 tỷ đồng.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát được phát động ở nhiều địa phương trong tỉnh với mục đích huy động nguồn lực cộng đồng cùng chung tay giải quyết một trong những vấn đề thiết yếu nhất là nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát được phát động ở nhiều địa phương trong tỉnh với mục đích huy động nguồn lực cộng đồng cùng chung tay giải quyết một trong những vấn đề thiết yếu nhất là nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thái Nguyên Lê Quang Tiến cho biết: “Với sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của các cấp ủy, đứng đầu là bí thư các cấp ủy, cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực vào cuộc, phối hợp chặt chẽ cùng nhau để cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho người dân theo đúng tiến độ, chất lượng đề ra”.

Mặc dù số nhà tạm, nhà dột nát không nhiều như một số địa phương khác, nhưng huyện Phú Lương xác định, việc cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn vào tháng 6/2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp.

Sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng là nguồn lực quan trọng giúp hộ nghèo, cận nghèo làm ngôi nhà mới.

Sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng là nguồn lực quan trọng giúp hộ nghèo, cận nghèo làm ngôi nhà mới.

Bí thư Huyện ủy Phú Lương Nguyễn Quốc Hữu chia sẻ: “Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Huyện lo tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nguồn lực; cấp xã thống nhất với các hộ bàn phương án xây mới, sửa chữa nhà, cùng với thôn, xóm vận động họ hàng, làng xóm chung tay hỗ trợ. Công việc đột xuất cần giải quyết là hỗ trợ tất cả các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 xây lại nhà mới xong đầu tháng 12/2024 để có nhà mới đón Tết Nguyên đán tới đây”.

Võ Nhai là một trong hai huyện có số nhà tạm lớn nhất, trong khi kinh tế của huyện lại kém phát triển nhất. Những ngày gần đây, lãnh đạo huyện Võ Nhai tổ chức lễ phát động xóa nhà tạm ở những xã vùng sâu, vùng xa khó khăn nhất nhằm vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hỗ trợ, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng với tinh thần ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có gì giúp nấy nhằm huy động sức mạnh của cả xã hội đối với việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Huyện Phú Lương đang khẩn trương hỗ trợ người dân xây lại nhà mới sau khi bị bão số 3 làm sập đổ.

Huyện Phú Lương đang khẩn trương hỗ trợ người dân xây lại nhà mới sau khi bị bão số 3 làm sập đổ.

Tại các hội nghị, giao ban của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh và các địa phương, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố chỉ đạo xuyên suốt, phải làm tốt việc thống kê, rà soát, không để sót một nhà tạm, nhà dột nát nào không được hỗ trợ trong chương trình nhân văn, nhân ái này.

Quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, nguồn lực đã có, nhưng khó khăn, vướng mắc nhất ảnh hưởng tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn là nhiều gia đình chưa đủ điều kiện để được hỗ trợ, không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số quan niệm nhà đang có tang nên chưa làm nhà mới, chưa được tuổi, chờ thu hoạch rừng, bán lứa lợn để có thêm nguồn lực nhằm xây dựng căn nhà khá hơn…

Với những trường hợp khó khăn, vướng mắc như vậy, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cấp, theo chức năng của mình, khẩn trương vào cuộc xem xét, giải quyết vướng mắc; vận động, giải thích, thuyết phục. Như hộ nào đã có đất ở lâu năm, nhưng chưa được cấp “sổ đỏ” thì khẩn trương xem xét, đối chiếu, phù hợp quy hoạch thì cấp “sổ đỏ” ngay; thực hiện chính sách đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giải quyết đất ở cho người dân ở vùng này.

Đã có hàng trăm ngôi nhà mới chắc chắn được làm xong trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thay thế những ngôi nhà tạm.

Đã có hàng trăm ngôi nhà mới chắc chắn được làm xong trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thay thế những ngôi nhà tạm.

Các cấp, cán bộ dân vận, nhất là cơ sở và người có uy tín ở khu dân cư tăng cường giải thích, thuyết phục người dân xóa bỏ quan niệm xưa cũ, lạc hậu, tín ngưỡng không phù hợp, lệch chuẩn để cùng nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng chung tay làm nhà mới cải thiện cuộc sống với chỗ ở tốt hơn, có mái ấm an cư để yên tâm lập nghiệp, phát triển kinh tế.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Tỉnh xác định, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, bài bản, quyết liệt để cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát vào giữa năm sau, giải quyết một trong những vấn đề thiết yếu đối với người dân trên địa bàn”.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.